Phố Hiến 0-1 Thanh Hóa: Thanh Hóa trụ hạng V.League

08:18, 30/10/2019

Trong trận đấu mang tính sống còn, Thanh Hoá đã tỏ ra bản lĩnh, sự già giơ và có được bàn thắng vượt qua Phố Hiến trong trận đấu play-off để qua đó chính thức trụ hạng V.League.

Bước vào trận play-off, Thanh Hoá có vẻ căng cứng và chịu áp lực hơn. HLV Mai Xuân Hợp quyết định đổ bê tông hàng thủ cho đội bóng xứ Thanh khi bố trí đến 3 trung vệ đá giăng ngang gồm Minh Tùng, Văn Đại và Văn Sáu. Đó là chưa kể, hai hậu vệ biên Văn Long, Đình Hùng được yêu cầu chơi thấp.  

Có thể nói, việc thi đấu không có "Tây" khiến Thanh Hoá buộc phải thận trọng trước dàn cầu thủ đã chơi với nhau trong suốt thời gian dài như Phố Hiến. Chính sự nhập cuộc thận trọng của Thanh Hoá nên trong suốt hiệp 1, Phố Hiến nắm quyền kiểm soát bóng lên đến 63%.

Đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ hơn như Phố Hiến đã rất nhiều lần tạo nên các pha bóng sóng gió lên phần sân Thanh Hoá, trong đó tiêu biểu có pha bật cao đánh đầu của Đức Lợi đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành thủ môn Bá Sơn. Có được cơ hội nhưng không thể ghi bàn, Phố Hiến đã rơi vào trạng thái căng cứng và sự non yếu về kinh nghiệm của họ đã thể hiện khá rõ trong hiệp 2.

HLV Mai Xuân Hợp đã quyết định thay đổi lối chơi, không phòng ngự số đông mà yêu cầu học trò tấn công phủ đầu ngay đầu hiệp 2. Chính điều đó đã khiến Phố Hiến bất ngờ, không kịp trở tay.

Phút 54, trong khi các cầu thủ Phố Hiến đang mất tập trung, Văn Hiếu ném biên nhanh cho Đình Tùng trong tư thế không bị kèm cặp đã có pha chuyền bóng để Văn Thắng tung cú vô-lê đẹp mắt làm bó tay thủ môn Bửu Ngọc.

Có được bàn thắng trước, lại sở hữu dàn cầu thủ kinh nghiệm trận mạc hơn đối thủ, Thanh Hoá tiếp tục quay về lối đá phòng ngự phản công, theo kèm chặt chẽ các cầu thủ Phố Hiến. Chính điều này khiến cho các học trò HLV Hứa Hiền Vinh rơi vào bế tắc.

Thanh Hoá nhỉnh hơn đối phương về kinh nghiệm và bịt kín các đường lên bóng của đối phương. Tuy nhiên, ở trận đấu "sinh-tử", Phố Hiến quyết định chơi tất tay, tấn công ào ạt và đến phút 90+5, tưởng như trận đấu đã trở về vạch xuất phát khi Bá Sang dứt điểm cận thành làm tung lưới thủ môn Bá Sơn, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Đó cũng là tất cả những gì mà Phố Hiến có thể làm được và họ đã đành phải chấp nhận kết quả thua 0-1. Giành chiến thắng sít sao trong trận play-off, Thanh Hoá đã thở phào nhẹ nhõm khi chính thức tiếp tục được góp mặt tại đấu trường V.League mùa tới.

Theo: bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ribery có nguy cơ nghỉ dài hạn vì đẩy trợ lý trọng tài

Tiền vệ CLB Fiorentina Franck Riebry đối mặt với án phạt treo giò ít nhất ba trận do hai lần đẩy trợ lý trọng tài. Ribery khẩu chiến và hai lần đẩy trợ lý trọng tài trong trận Fiorentina - Lazio hôm 27/10. Tiền vệ người Pháp bức xúc vì trợ lý trọng tài không phất cờ báo lỗi ở phút 89, khi Lazio dàn xếp tình huống ấn định chiến thắng 2-1.

29/10/2019
Tranh hạng 3 giải futsal vô địch Đông Nam Á 2019: Hạ gục Myanmar, ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup

Đánh bại Myanmar 7-3 ở trận tranh hạng 3 giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019, Việt Nam giành vé dự VCK giải Futsal vô địch châu Á 2020. Ở trận tranh hạng 3, giành tấm vé cuối cùng đại diện khu vực Đông Nam Á tham dự VCK giải Futsal vô địch châu Á, dù được đánh giá cao hơn Myanmar và sớm có được 2 bàn thắng dẫn trước do công của Thái Huy, nhưng những sai lầm ở hàng thủ khiến ĐT Futsal Việt Nam cũng bị thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp đầu.

28/10/2019
BXH FIFA tháng 10/2019: Việt Nam trở lại vị trí thứ 97

Theo BXH FIFA tháng 10/2019 mới được công bố, ĐT Việt Nam đã tăng 2 bậc và trở lại vị trí thứ 97. Trong khi đó, ĐT Bỉ vẫn vững vàng ở ngôi số 1 và 4 vị trí dẫn đầu không có sự thay đổi so với tháng 9. Sau khi bị tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 99 hồi tháng 9 vừa qua, ĐT Việt Nam đã trở lại vị trí cũ (thứ 97) sau thành tích rất tốt tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 2 trận toàn thắng trước Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo chưa thể vươn lên vị trí cao nhất mà mình từng có được là thứ 96 hồi tháng 6/2019.

25/10/2019
Khánh Hoà ngậm ngùi xuống hạng

Để thua 1-4 trước HAGL trong trận đấu ở vòng 26, Sanna Khánh Hoà đã phải nhận vé xuống giải hạng Nhất 2020. Một cái kết đã được dự báo trước, cho nên đã không có nước mắt tiếc thương cho đội bóng phố Biển.

 
24/10/2019