HLV Park Hang Seo: 'Từ nay Việt Nam không còn sợ Thái Lan'

08:05, 27/03/2019

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã khẳng định như thế sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

"Từ khi được bổ nhiệm làm HLV của bóng đá Việt Nam đến nay, tôi chưa dẫn ĐTQG đá với Thái Lan. Nhưng đội tuyển U23, chúng ta đã thắng Thái 2 lần. Nhưng từ nay trở đi, chúng ta không còn sợ người Thái nữa rồi", HLV Park chia sẻ sau chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. 

"Cầu thủ của tôi ngày hôm nay đã phát huy tinh thần của người Việt Nam. Đó là đoàn kết, bất khuất và phát huy sự thông minh. Trong bóng đá có may mắn. Nhưng may mắn ngày hôm nay đến từ sự nỗ lực, quyết tâm của toàn đội. Tôi xin gửi lời cảm ơn các cầu thủ khi họ đã chiến đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận".

 

HLV Park Hang Seo cũng thể hiện sự bất ngờ khi U23 Việt Nam có chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan. Ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ: "Cuộc đời làm HLV thì có khi chúng ta không biết tỷ số thế nào. Thực ra ngày hôm nay tôi cũng không nghĩ chúng ta đại thắng Thái Lan với tỷ số như thế này".

Trong trận đấu với U23 Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã mạo hiểm khi tung trung vệ Đình Trọng, người đang chưa có được thể trạng tốt nhất vì chấn thương vào sân chơi ngay từ đầu. Tuy vậy, vị chiến lược gia 60 tuổi cho rằng, việc đưa trung vệ trụ cột này vào sân là nằm trong tính toán của BHL kể từ đầu giải. 

"Khi rút danh sách cuối cùng của Việt Nam, tôi đã trao đổi kỹ với bác sỹ và Đình Trọng. Cái cổ chân của Đình Trọng không vấn đề gì nên chúng tôi giữ cậu ấy ở lại. Khi giữ Trọng ở lại thì có thể cậu ấy không chơi trận đầu tiên, nhưng các trận khác là đưa chúng tôi đã tính đưa cậu ấy từ từ vào chơi. Đưa Đình Trọng vào trận Thái Lan là nằm trong kế hoạch. Thái Lan là kình địch của chúng ta, tôi dự đoán là sẽ cho cậu ấy đá 60 phút. Nhưng không ngờ sau 90 phút Đình Trọng chơi tốt, đội không thủng lưới. Tôi khẳng định cổ chân của Đình Trọng sau khi phẫu thuật không gặp vấn đề gì", HLV Park khẳng định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cộng sự của mình sau chiến thắng ấn tượng trước người Thái. Ông nói: "Nhân tiện buổi họp báo này, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đội ngũ huấn luyện, hậu cần. Tôi xin dành chiến thắng này cho các trợ lý của tôi".

"Bóng đá cũng là cuộc sống các bạn ạ. Cuộc sống cũng có nỗi đau, có niềm hạnh phúc. Đội U23 này sắp tới sẽ đá SEA Games. Để đạt được kết quả tốt ở SEA Games, tôi cùng các cầu thủ phải cố gắng nhiều nữa. Tôi biết là chưa bao giờ chúng ta giành HCV SEA Games, nên toàn đội phải nỗ lực. Tôi xin cảm ơn VFF và các đơn vị liên quan đã hỗ trợ và hy vọng họ sẽ tiếp tục như vậy để giúp chúng tôi hiện thực hoá mục tiêu của mình", thầy Park khép lại buổi họp báo.

Theo: bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng K và vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Với các bàn thắng của Đức Chinh, Hoàng Đức , Thành Chung và Thanh Sơn, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan. Toàn thắng cả ba trận ở vòng loại, U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng K và vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. HLV Park Hang Seo thực hiện chỉ một sự thay đổi về nhân sự so với trận thắng chật vật trước U23 Indonesia. Đình Trọng lần đầu có tên ở đội hình xuất phát...

26/03/2019
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Vượt vũ môn

Cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng K, Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/3. Suốt quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam, cầu thủ nào trả lời phỏng vấn trước truyền thông cũng được hỏi về cuộc đối đầu với U23 Thái Lan. Đáp lại, các học trò HLV Park Hang Seo truyền tải thông điệp rất rõ ràng về quyết tâm đánh bại chủ nhà của VCK năm sau. Tối nay, những phát biểu ấy sẽ được kiểm chứng khi U23 Việt Nam chám trán U23 Thái Lan. Và thẳng thắn mà nói, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận này trong thế bất lợi hơn đối thủ.

 

26/03/2019
Thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2019

BHG - Ngày 24.3, UBND thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) phát động "Ngày chạy Olympic" vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Theo ước tính có khoảng gần 1.000 người là cán bộ, nhân dân cùng các em học sinh của trường THCS Yên Phú đã tham gia buổi Lễ và đồng hành trong cuộc chạy việt dã với quãng đường gần 4km. Ngày chạy Olympic là hoạt động thể thao mang tính tập thể được diễn ra hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam (27.3). 

25/03/2019
Giải bóng chuyền Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh

BHG - Vừa qua, tại Trung đoàn 877, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3). Tham gia thi đấu gồm 6 đội thuộc các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, Trường Quân sự và Trung đoàn 877. Các đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng Chung kết. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày từ 23 đến 25.3.

 

25/03/2019