Ronaldo nhận án phạt vì hành vi trốn thuế

08:27, 27/07/2018

Bản tin thể thao sáng 27/7, Ronaldo nhận án phạt vì hành vi trốn thuế, Chelsea chốt giá bán tiền đạo Morata. Ronaldo nhận án phạt vì hành vi trốn thuế

Ronaldo phải nộp khoản tiền phạt lên tới gần 19 triệu euro và chấp nhận 2 năm tù treo
Ronaldo phải nộp khoản tiền phạt lên tới gần 19 triệu euro và chấp nhận 2 năm tù treo

Ronaldo có hành vi gian lận thuế trong giai đoạn 2011-2014 với tổng số tiền lên tới 14,7 triệu euro từ bản quyền hình ảnh. Những cáo buộc cho biết cầu thủ này đã lợi dụng các hoạt động kinh doanh của những công ty con bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha nhằm mục đích lấp liếm số tiền trên.

Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã rời Real để đầu quân cho Juventus. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ phải nhận án phạt. Theo một số nguồn tin tại Tây Ban Nha xác nhận, Ronaldo phải nộp khoản tiền phạt lên tới gần 19 triệu euro và chấp nhận 2 năm tù treo. Được biết, án phạt sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Theo vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Olympic Việt Nam: Bùi Tiến Dũng không tệ, nhưng Văn Lâm mới đáng tin

Phải vào lưới nhặt bóng 3 lần trong trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia- Sư tử trắng 2018 không làm cho thủ môn của xứ Thanh mất điểm. Tuy nhiên, để lựa chọn tốt nhất cho vị trí  gác đền của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018, có lẽ Bùi Tiến Dũng khó có cửa cạnh tranh với Văn Lâm.

26/07/2018
Chelsea chốt giá bán Alvaro Morata

Chelsea bán Alvaro Morata với giá 58 triệu bảng, đó là thông tin được Gianluca Di Marzio tiết lộ. Hiện AC Milan và Juventus đang quan tâm cầu thủ 26 tuổi.

26/07/2018
Làn sóng Brazil chiếm lĩnh 'chợ Hè'

Barca "cướp" Malcom trên tay Roma. Everton bạo chi vì Richarlison. Liverpool lập kỷ lục với Alisson. Những diễn biến chính trên sàn chuyển nhượng mùa Hè đều xoay quanh cầu thủ Brazil. Những vũ công Samba trở thành "món hàng hot" bậc nhất châu Âu lúc này.

26/07/2018
Trình Bộ Chính trị xin chủ trương Hà Nội đăng cai Sea Games 31 và Para Games 11

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tờ trình, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7 năm 2018 để xin ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức Sea Games 31 và Para Games 11 năm 2021 tại thành phố Hà Nội. Để bảo đảm quá trình chuẩn bị, triển khai đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương như trên, trên cơ sở đó thông báo chính thức tới Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

25/07/2018