Brazil 2-0 Serbia: Selecao nhàn nhã vào vòng 1/8

07:54, 28/06/2018

Brazil đã khuất phục Serbia với tỷ số 2-0 trong trận quyết đấu rạng sáng nay một cách rất lạnh lùng. Các vũ công Samba đã đoạt ngôi đầu bảng E và sẽ gặp đội nhì bảng F là Mexico tại vòng 1/8.

Dù được đánh giá cao hơn và chiếm nhiều lợi thế trước loạt trận cuối bảng E, nhưng Brazil vẫn nhập cuộc khá thận trước Serbia bởi không muốn đi vào vết xe đổ của Đức, gã khổng lồ bị loại ngay từ vòng bảng trước đó ít giờ đồng hồ. 
 
 
Brazil tập trung kiểm soát khu trung tuyến và chỉ tấn công khi thực sự thuận lợi. Họ đã có được một số tình huống vây hãm khung thành nguy hiểm ngay đầu trận, trong đó có cú băng vào dứt điểm thoái mái trong vòng cấm của Neymar nhưng không thành công. Sau đó không lâu, Gabriel Jesus cũng có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, nhưng không thể vượt qua được hệ thống phòng ngự Serbia.
 
Sau những miếng đánh quen thuộc như các đường xẻ nách và tấn công trung lộ không thành công, Brazil thay đổi cách tấn công. Và một trong những thứ vũ khí bí mật của họ đã thành công. Phút 36, từ đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân của Philippe Coutinho, tiền vệ phòng ngự Paulinho thoát xuống rất nhanh, trước khi tung ra cú dứt điểm tinh tế qua đầu thủ thành Serbia mở tỷ số trận đấu. Cuối hiệp 1, Neymar còn chút nữa đã có được bàn thứ hai cho Brazil với cú cứa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 
 
Serbia vùng lên khá mạnh mẽ khi bước sang hiệp 2. Họ đã tạo ra được khá nhiều sóng gió lên khung thành Brazil, song không thể tận dụng thành công, đặc biệt cú đánh đầu nối của trung phong Aleksandar Mitrovic khiến trung vệ Miranda của Brazil phải phá bóng gần như ngay trước vạch cầu môn.
 
Brazil đang là một tập thể với những cá nhân chơi bóng ngẫu hứng, song lại được đặt trong một hệ thống chiến thuật chặt chẽ, thực dụng và cân bằng. Họ sẵn sàng lui về phòng ngự để đảm bảo sự an toàn khi nhận ra sự nguy hiểm. Trong khi đó, trên mặt trận tấn công, Brazil luôn biết khai thác những điểm yếu của đối phương, cũng như rất giỏi tận dụng cơ hội. Đó là lý do đến phút 68, Brazil dù không tấn công liên tục, song vẫn có được bàn nâng tỷ số lên 2-0 với cú đánh đầu rất căng của trung vệ Thiago Silva sau một quả phạt góc bên cánh trái của Neymar.
 
Sau khi nâng tỷ số lên 2-0, Brazil tiếp tục cho thấy họ đang là một đội bóng vừa thực dụng, vừa ngẫu hứng. Họ thi đấu thong dong ở giữa sân, song ngay lập tức tung ra những đường tấn công nhanh và biến hóa, khi thấy Serbia có ý định vùng lên. Đó là lý do, đội bóng châu Âu không thể dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, dù họ phải buộc có điểm ở trận này mới có thể đi tiếp.
 
Trận đấu lặng lẽ trôi đi trong sự kiểm soát của Brazil và sự bất lực của Serbia. 
 
Cuối cùng, Brazil đã thắng 2-0 và giành vé đi tiếp với tư cách đầu bảng E. Các vũ công Samba sẽ gặp đội nhì bảng F là Mexico tại vòng 1/8. Trong khi đó, Serbia đã phải rời nước Nga sau một trận đấu bất lực.

Theo bongdaplus


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đức trở thành nhà ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp bị loại từ vòng bảng

Nhận thất bại 0-2 trước Hàn Quốc, ĐT Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018, qua đó nối gót Tây Ban Nha và Italia trở thành nhà ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp dừng chân ngay từ vòng bảng. Nhà đương kim vô địch Đức được đánh giá sẽ bảo vệ được cúp vàng tại World Cup 2018. Tuy nhiên, những gì mà đoàn quân HLV Joachim Loew làm trên đất Nga đã khiến NHM không khỏi thất vọng.

28/06/2018
Trọng tài Cakir không thổi phạt đền Argentina là đúng luật?
Ở trận Argentina đánh bại Nigeria với tỷ số 2-1 vào đêm qua, trọng tài Cuneyt Cakir không cho đại diện châu Phi được hưởng phạt đền sau tình huống Marcos Rojo để bóng chạm tay trong vòng cấm. Vậy ông "vua áo đen" đã đúng hay sai?
27/06/2018
Messi và Rojo đưa Argentina vào vòng 1/8

Argentina vượt qua cửa tử bằng chiến thắng 2-1 trước Nigeria ở lượt trận cuối cùng bảng D, tối 26/6. Lionel Messi ghi bàn từ sớm. Nhưng bất chấp khởi đầu thuận lợi ấy, Argentina vẫn phải trải qua một màn khổ chiến thật sự trên sân Saint Petersburg, nơi họ đã thoát hiểm theo cách không thể ngoạn mục và kịch tính hơn.

27/06/2018
Thoát thua phút cuối, Tây Ban Nha vào vòng 1/8

Pha làm bàn phút bù giờ của Iago Aspas giúp Tây Ban Nha hòa 2-2 với Morocco, ở lượt cuối bảng B tối 25/6. Cùng được 4 điểm như Bồ Đào Nha trước lượt cuối, Tây Ban Nha có lợi thế lớn hơn khi chỉ phải gặp Morocco - đội đã bị loại. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã có một trận đấu xuất sắc và suýt làm nên địa chấn ở World Cup năm nay.

26/06/2018