Họp kế hoạch tổ chức giải Marathon quốc tế "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc" tỉnh Hà Giang năm 2018

19:14, 29/11/2017

BHG- Chiều 29.11, UBND tỉnh tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018. Đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Đường đua mới (Hà Nội).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận buổi làm việc.

Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” tỉnh Hà Giang năm 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 và 30.4 năm 2018. Giải chạy gồm 3 cự ly: Cự ly 42 km chạy xuất phát từ trung tâm thị trấn huyện Đồng Văn trên cung đường Hạnh Phúc qua Mã Pì Lèng đến thị trấn Mèo Vạc quay trở lại huyện Đồng Văn; cự ly 21 km xuất phát từ thị trấn Đồng Văn đến điểm 10,5 km (điểm dừng chân Mã Pì Lèng) quay trở lại về đích và cự ly 10 km chạy từ thị trấn Đồng Văn đến điểm 5 km quay trở lại về đích. Đối tượng tham gia giải là các vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp, phong trào, trong nước và quốc tế có đủ sức khỏe đều được tham gia giải. Kinh phí thực hiện giải được chi từ nguồn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Đường đua mới đảm nhiệm. Trong khuôn khổ của giải dự kiến còn có các hoạt động khác như: Chương trình nghệ thuật chào mừng và các hoạt động văn hóa truyền thống của địa phương; Hội chợ thể thao Expo giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương và những sản phẩm phục vụ thể dục thể thao.

Giải đấu nhằm giới thiệu và quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh du lịch Hà Giang, Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn; góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Hà Giang với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế; đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên. Tạo sân chơi mới, độc đáo, đồng thời nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn thể thao nói chung và môn chạy Marathon tỉnh Hà Giang phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị: Các sở, ban, ngành của tỉnh cần tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Đường đua mới chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho giải chạy; làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cho giải; đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông cho giải chạy. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tạo điều kiện về thủ tục nhập cảnh, quản lý hoạt động lưu trú, đảm bảo an ninh cho hoạt động của các vận động viên và du khách nước ngoài đến Hà Giang tham dự giải.

PHAN MẠNH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lương của HLV Miura không kém HLV Park Hang Seo

Hôm qua (23-11), HLV Toshiya Miura đã trở lại Nhật Bản sau khi đến TP.HCM xem trận TP.HCM - Than Quảng Ninh ở vòng 25 V-League 2017 và sau đó làm việc với lãnh đạo CLB về bản hợp đồng dẫn dắt đội bóng ở mùa giải 2018.

28/11/2017
Giải Bóng đá Hà Giang LEAGUE – Cúp Cao nguyên Đá 2017

BHG - Từ ngày 21.10 – 25.11.2017, tại Sân Vận động cỏ nhân tạo Hải Phú, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang diễn ra Giải Bóng đá Hà Giang LEAGUE – Cúp Cao nguyên Đá 2017.

27/11/2017
Man Utd thắng tối thiểu nhờ bàn phản lưới

Thầy trò Jose Mourinho giành chiến thắng  1-0, với bàn duy nhất được ghi bởi hậu vệ của Brighton trong khi ngăn chặn cú sút từ Ashely Young.

26/11/2017
Messi đánh giá Man City và PSG mạnh nhất châu Âu

Theo đánh giá của siêu sao Lionel Messi, Man City và PSG là 2 CLB mạnh nhất châu Âu ở mùa giải này và họ là ứng viên cho danh hiệu Champions League 2017/18. Hiện tại, Man City đang dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh với 34 điểm và bỏ xa đội nhì bảng M.U đến 8 điểm. Ngoài ra, họ cũng đã giành vé dự vòng knock-out Champions League với thành tích toàn thắng sau 5 lượt đấu. 

25/11/2017