Đoàn Việt Nam giành 8 HCV trong ngày 22/8, phá 2 kỷ lục SEA Games

08:14, 23/08/2017

Môn “nữ hoàng” điền kinh đã khởi tranh ngày hôm nay, nhưng “tâm điểm trong ngày thi đấu này lại tập trung vào Ánh Viên khi một mình cô giành đến 2 HCV và phá 1 kỷ lục SEA Games.

Mở đầu ở nội dung 200m ngửa nữ, Ánh Viên đã không có đối thủ xứng tầm khi băng băng về đích đầu tiên và bỏ xa các tay bơi trong khu vực đến gần cả chục mét. Thành tích 2’13”64 giúp Viên giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games trước đó là 2’14”12 do chính cô thiết lập cách đây 2 năm tại Singapore. Về nhì là tay bơi Yessy Venesia (Indonesia), thành tích 2’18”19 và người đoạt HCĐ là Roxanne Ashlay Yu (Philippines), 2’19”98.
 

Ánh Viên đã có một ngày thi đấu ấn tượng

Ánh Viên đã có một ngày thi đấu ấn tượng
Sau đó, Ánh Viên tiếp tục vô đối ở cự ly 400m tự do khi giành HCV sau 4’10”96. Đoạt HCB nội dung này là tay bơi Ammiga Himathongkom (Thái Lan), thành tích 4’15”54. HCĐ thuộc về Natthanan Junkrajang (Thái Lan), thành tích 4”16”87.
 
Ngoài Ánh Viên, đội tuyển Việt Nam còn có các tuyển thủ Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hữu Kim Sơn thi đấu 200 ếch nam; Vũ Thị Phương Anh ở 50m ếch nữ; Nguyễn Ngọc Huỳnh, Huỳnh Mẫn Đạt (200m bướm) và tiếp sức 4x100m tự do nam, nhưng đều không lọt vào nhóm có huy chương.
 
Nội dung chạy 100m, Lê Tú Chinh đã khiến mọi người ngất ngây với những bước chạy thần tốc để về đích đầu tiên sau 11”56, chính thức giành lại ngôi vị “nữ hoàng tốc độ” cho điền kinh Việt Nam, sau 2 năm để lọt vào tay Philippines tại SEA Games 28 khi tuyển thủ Vũ Thị Hương giải nghệ. Giành HCB là Husniah Zulkifli (Malaysia) với thành tích 11”74, và tuyển thủ Veronica Shanti đoạt HCĐ sau 11”76.
 

Tú Chinh

Tú Chinh mang ngôi nữ hoàng tốc độ về cho Việt Nam
Ngoài Tú Chinh, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền cũng đã giành HCV cự ly 400m rào, thành tích 56”07 đã phá kỷ lục SEA Games 56”15 của chính cô lập cách đây 2 năm tại Singapore.
 
Nội dung 400m rào nam, Quách Công Lịch giành HCB khi thua sít sao đối thủ Eric Shauwin Cray (Philippines) 0,02 giây (50”05 so với 50”03).
 
TDDC giành thêm 1 HCV, 1 HCB
Ở các nội dung đơn môn, tuyển thủ Đặng Nam với 14.3 điểm đã giành HCV nội dung vòng treo. Đồng đội của Nam là Phạm Phước Hưng với 13.55 điểm đã giành HCB cho đội tuyển TDDC Việt Nam.
 
Karatedo giành 1 HCV, 2 HCĐ
Chung kết hạng 68kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Ánh đã tranh tài với đối thủ Pressy Misty Philip của chủ nhà Malaysia. Dù bị võ sĩ chủ nhà dẫn trước 1-3 và trọng tài liên tục xử ép, nhưng khi trận đấu chỉ còn vài giây nữa kết thúc. Hồng Ánh đã tung cú đá chuẩn xác ghi 3 điểm, qua đó thắng ngược 4-3 để giành chiếc HCV duy nhất trong ngày cho karatedo. 
 
Ngoài ra, karatedo Việt Nam còn giành thêm 2 HCĐ ở hạng cân 50kg nữ của Khánh Hy và 67kg nam của Nguyễn Văn Nhật.
 
Bi sắt bất ngờ giành 1 HCV, 1 HCĐ
Không được nhiều chú ý, nhưn chiều nay môn bi sắt đã bất ngờ có 1 HCV của Nguyễn Thị Thi ở trận chung kết đơn nữ, sau khi thắng sít sao đối thủ Thái Lan 13-12. Ngoài ra, tuyển thủ Sơn Khớp đoạt HCĐ đơn nam.
 

Nguyễn Thị Thi

Nguyễn Thị Thi
 
Nguyễn Thị Hoa giành HCV đấu kiếm
Không ngoài dự đoán, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã giành chiếc HCV nội dung kiếm 3 cạnh nữsau khi thắng đối thủ Philippines 15-10 ở trận chung kết.
 
Bắn súng trắng tay ngày ra quân
Lọt vào chung kết các nội dung 25 súng ngắn nữ (Phạm Thị Hà, Lê Thị Hoàng Ngọc), 50m súng ngắn nam (Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường), 10m súng trường hơi (Nguyễn Duy Hoàng), thế nhưng tất cả đều trắng tay. Trong đó nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh đã khiến mọi người sốc nặng. Sau loạt bắn thứ 12, Hoàng Xuân Vinh đã bị loạt khi chỉ ghi có 104,6 điểm. Đồng đội Trần Quốc Cường khá hơn một chút khi nói lời chia tay ở lượt bắn thứ 14 với 121,5 điểm.
 
Nội dung 25m súng ngắn nữ, Hoàng Ngọc xếp thứ 8/8 và Phạm Thị Hà xếp 5/8. Nội dung 10m súng trường hơi, Duy Hoàng xếp thứ 5/8.
 
 Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 22/8

HCV (8): Đặng Nam (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm), Nguyễn Thị Hồng Anh (karatedo), Nguyễn Thị Thi (bi sắt), Nguyễn Thị Ánh Viên (2 chiếc, bơi), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Lê Tú Chinh (điền kinh).

 
HCB (3): Phạm Quốc Khánh (wushu), Nguyễn Thùy Linh (wushu), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ), Quách Công Lịch (điền kinh).
 
HCĐ (9): Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh - Lộc Thị Đào (bắn cung), Mai Nguyễn Hưng - Trịnh Đức Tâm - Nguyễn Trường Tài - Huỳnh Thanh Tùng (đua xe đạp đồng đội nam tính giờ), Nguyễn Thị Hằng (karatedo), Nguyễn Văn Nhật (karatedo), Huỳnh Ngọc Tân (quyền anh, hạng 46-49 kg), Trần Xuân Hiệp (wushu), Lê Thị Khánh Vy (karatedo), Sơn Khớp (bi sắt).

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rooney chạm mốc 200 bàn, Everton hoà Man City sau 90 phút điên rồ

Bàn thắng thứ 200 của Wayne Rooney tại Premier League giúp Everton giành 1 điểm trước Man City sau trận đấu kịch tính tại Etihad, cùng 2 tấm thẻ đỏ chia đều cho cả hai đội.

22/08/2017
Hạ ngọt Philippines, U22 Việt Nam tái chiếm ngôi đầu bảng B

Tiền đạo Công Phượng đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu với bàn thắng mở tỷ số vô cùng đẹp mắt, đóng góp vào chiến thắng 4-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Philippines. Có thêm 3 điểm, U22 Việt Nam tiến gần đến chiếc vé bán kết.

21/08/2017
Giải bóng đá Ngân hàng Bưu điện Liên Việt khu vực phía Bắc năm 2017

BHG – Nhân kỷ niệm 72 năm, cách mạng thánh Tám và ngày Quốc khánh 2.9 (1945 – 2017), trong các ngày từ 18 – 20.8, tại thành phố Hà Giang đã diễn ra Giải bóng đá Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Khu vực phía Bắc lần thứ III, năm 2017. 

20/08/2017
Đại hội Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Giang lần thứ Nhất

BHG – Ngày 19.8, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ Nhất,  nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch lâm thời Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hà Giang

20/08/2017