U-22 Đông Timor không sử dụng cầu thủ nhập tịch

14:21, 18/07/2017

HLV Kim Shin Hwan nói: "Tất cả các cầu thủ đến VN đều được sinh ra ở Đông Timor. Và chúng tôi cũng muốn cho các bạn biết là chúng tôi có một cầu thủ chỉ mới 17 tuổi thôi, thuộc biên chế của CLB Malaga (Tây Ban Nha). Nhưng cầu thủ này cũng không phải là dạng cầu thủ ngoại nhập tịch. Do mới sang VN vào ngày 17-7, nên chúng tôi chưa tập luyện gì nhiều. Tôi chỉ nhắc nhở các cầu thủ mình trong trận mở màn với U-22 VN cần thi đấu hết mình và chơi quyết liệt. Đây là trận đấu quan trọng, vì U-22 VN là đối thủ mạnh. Tôi đã xem họ thi đấu tại VCK U-20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc và thấy rằng đây là đội bóng mạnh. Nếu xét về kỹ, chiến thuật thì họ hơn hẳn chúng tôi. Vì vậy, các cầu thủ của chúng tôi phải cố gắng rất nhiều trong trận đấu ngày mai".


Ông nói: "U-22 VN có cơ hội vào VCK U-23 châu Á 2018 nên sẽ cố gắng nắm bắt. Nhưng việc thực hiện mục tiêu này cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Tôi chỉ hi vọng qua giải đấu này, cầu mong đừng có cầu thủ nào của U-22 VN bị chấn thương".
Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng của U-22 VN nói rằng ông hi vọng sẽ không có học trò nào bị chấn thương khi tham dự vòng loại bảng I bắt đầu từ ngày mai (19-7) trên sân Thống Nhất.

Phân tích về mặt tiêu cực và tích cực của việc chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2018 lẫn SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Chúng ta thi đấu trên sân Thống Nhất, chắc chắn các đối thủ ở SEA Games 2017 cũng sẽ cử người đến theo dõi. Tương tự, chúng ta cũng theo dõi họ thi đấu ở vòng loại U-23 châu Á 2018. Như bảng H diễn ra tại Thái Lan, chúng ta có HLV Hoàng Anh Tuấn sang theo dõi U-22 Thái Lan, U-22 Indonesia và U-22 Malaysia. Vòng loại U-23 châu Á 2018 được xem là giải tiền SEA Games 2017, giúp cầu thủ U-22 VN chơi ăn ý hơn. Nhưng nó cũng là dịp để các đối thủ mổ băng phân tích, như chúng ta cũng sẽ phân tích họ. Do đó, chúng ta cần làm sao dung hòa được mặt tích cực và tiêu cực trong quá trình chuẩn bị để hoàn thành tốt mục tiêu ở các giải đấu".

HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng bày tỏ rằng các học trò của mình đang gặp không ít sức ép từ sự kì vọng của người hâm mộ lẫn giới truyền thông về việc giành thành tích tốt tại vòng loại U-23 châu Á 2018 lẫn SEA Games 2017. Ông phát biểu: "Tôi hiểu sự kì vọng của mọi người, và nó là sức ép lớn cho các cầu thủ. Tôi nghĩ cầu thủ tôi hiểu được vấn đề. Tôi và ban huấn luyện sẽ giải quyết vấn đề đó cho các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn khi bước vào giải đấu". 

Theo Tuoitre.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

MU đại thắng: Rashford gửi chiến thư, Lukaku run rẩy

Trong khi "bom tấn" Lukaku chưa thể hiện được nhiều ngày ra mắt, thì Marcus Rashford "nổ súng" cảnh báo đối thủ cạnh tranh trên hàng công bằng màn trình diễn chói sáng.

17/07/2017
Federer bật khóc vì kỷ lục, U15 Việt Nam sớm vào bán kết

Federer lập kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon, U15 Việt Nam sớm vào bán kết giải U15 ĐNA, AC Milan công bố tân binh thứ 10,... là những tin thể thao hot sáng 17/7.

17/07/2017
Venus Williams gặp Muguruza ở chung kết đơn nữ Wimbledon 2017

Khuya ngày 13-7, hạt giống số 10 Venus Williams và số 14 Garbine Muguruza đã giành chiến thắng dễ dàng ở vòng bán kết đơn nữ Wimbledon 2017.

14/07/2017
Chelsea đã giải mua xong Bakayoko

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng (TTCN), Chelsea đang bắt đầu tăng ga. Tất cả các đầu báo lớn ở Anh đều đưa tin, Chelsea đã đồng ý mua Tiemoue Bakayoko với giá 39,7 triệu bảng và trong hôm nay, Bakayoko sẽ hoàn tất nốt phần còn lại của buổi kiểm tra sức khỏe.

14/07/2017