Hà Giang

GIẢI U19 ĐÔNG NAM Á 2015

Đức Chinh lập hat-trick, U19 Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

08:55, 03/09/2015

Với hat-trick của Đức Chinh và bàn mở tỷ số của Minh Dĩ, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U19 Lào. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U19 Thái Lan tại chung kết.

 
Đức Chinh lập hat-trick, U19 Việt Nam giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan - Ảnh: Kim Cương

Đức Chinh lập hat-trick, U19 Việt Nam giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan - Ảnh: Kim Cương

 
* Bàn thắng
U19 Việt Nam: Minh Dĩ 2’; Đức Chinh 50’, 58’, 83’
 
VIDEO: U19 Việt Nam 4-0 U19 Lào (Bán kết U19 Đông Nam Á 2015)
 
 
Tương tự như các trận đấu ở vòng bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thực hiện chính sách xoay tua về nhân sự cho U19 Việt Nam khi đối đầu với U19 Lào tại bán kết. Những Văn Hòa, Lâm Thuận, Minh Dĩ được tung vào sân từ đầu trong khi Trọng Hóa được tin tưởng trao băng thủ lĩnh.
 
Sự xuất hiện của bộ tứ cầu thủ thuộc lò đào tạo PVF trên hàng công gồm Lâm Thuận, Trọng Hóa, Minh Dĩ và Đức Chinh đã tạo nên hiệu quả tức thì. Ngay ở phút thứ 2, từ đường căng ngang của Trọng Hóa bên cánh trái, Đức Chinh thực hiện động tác giả nhả bóng cho Minh Dĩ dứt điểm vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho U19 Việt Nam. Hưng phấn sau khi còn bàn thắng từ rất sớm, U19 Việt Nam tiếp tục gây sóng gió lên khung thành thủ môn Paseuth xuất phát từ những tình huống xuống biên bên cánh phải của Lâm Thuận.
 
 
Minh Dĩ sớm mở tỷ số cho U19 Việt Nam - Ảnh: Kim Cương (minh họa) 
 
Hàng công với nòng cốt PVF chơi tốt ở những phút đầu bao nhiêu thì một người khác của lò đào tạo này là thủ môn Thanh Tuấn lại vũng vàng bấy nhiêu ở khoảng thời gian còn lại trong hiệp một. Chính thủ thành sinh năm 1997 này đã có tới 4 pha cứu thua xuất thần trước sức ép của những Vilayphanh, Phanvongsa hay Sophabmixay.
 
Tấn công nhiều nhưng không thể đánh bại chốt chặn cuối cùng của U19 Việt Nam, U19 Lào đã phải trả giá ở 45 phút sau đó. Sức mạnh của những cầu thủ tấn công thuộc lò PVF tiếp tục được thể hiện. Phút 50, Đức Chinh nhận đường chọc khe của Trọng Hóa rồi ngoặt bóng loại bỏ Phommathep trước khi tung cú sút rất căng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
 
 
U19 Việt Nam giành quyền vào chung kết một cách thuyết phục - Ảnh: Kim Cương 
 
Chưa dừng lại ở đó, 8 phút sau, đến lượt Lâm Thuận căng ngang vừa tầm để Đức Chinh đệm bóng cận thành giúp U19 Việt Nam vươn lên dẫn 3-0. Tiền đạo này hoàn tất cú hat-trick ở phút 83. Từ đường chuyền dọn cỗ của Thanh Hậu bên cánh phải, anh lao vào đánh đầu tầm thấp ấn định chiến thắng 4 sao cho đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.
 
Với chiến thắng ấn tượng này, U19 Việt Nam lần thứ 5 ghi danh mình vào chung kết. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp U19 Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải U19 Đông Nam Á. Đối thủ của chúng ta sẽ là U19 Thái Lan, đội bóng đã hạ gục U19 Malaysia tới 5 bàn không gỡ. 
 
Đội hình thi đấu
U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Văn Hòa, Việt Anh, Tấn Tài, Văn Hào, Trọng Huy (Trọng Đại 53’) , Tiến Dụng (Hoàng Nam 22’), Trọng Hóa, Minh Dĩ (Thanh Hậu 69’), Lâm Thuận, Đức Chinh. 
U19 Lào: Paseauth, Somphoupheth (Chanthalangsy 49’), Pathammavong, Vilayphanh, Phanthavong (Maitee 54’), Xayalin, Aphideth (Keohanam 46’), Phanvongsa, Sophabmixay, Vannaxay, Phaphakdy.
 
Kết quả bán kết giải U19 Đông Nam Á (2/9)
U19 Thái Lan 5-0 U19 Malaysia
U19 Việt Nam 4–0 U19 Lào
 
Lịch thi đấu Chung kết và tranh hạng 3 giải U19 Đông Nam Á (4/9) 
16h00: U19 Malaysia – U19 Lào (Tranh hạng 3)
19h00: U19 Thái Lan – U19 Việt Nam (Chung kết) 
 
bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

M.U lần thứ 3 liên tiếp gục ngã trước Swansea

Chuỗi bất bại của Man Utd đã bị chặn đứng với thất bại 1-2 trước Swansea. Một trận thua tố cáo mọi yếu kém của đội bóng thành Manchester. Louis van Gaal từng nói muốn đòi nợ Swansea nhưng rốt cuộc ông gánh thất bại thứ 3 liên tiếp trước đội bóng xứ Wales.

31/08/2015
Thắng Đồng Nai 2-1, HA.GL nhượng lại vị trí bét bảng cho đối thủ

Chơi trên cơ và có nhiều cơ hội để giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng các cầu thủ Đồng Nai đã không biết tận dụng và để rơi chiến thắng vào tay đội khách HA.GL đầy đáng tiếc.

29/08/2015
Vòng bảng Champions League: M.U đối đầu PSV & Wolfsburg, Bayern tái ngộ Arsenal

Duyên nợ thêm một lần đưa Bayern Munich chạm trán Arsenal, trong khi M.U sẽ vào bảng đấu tương đối khó khăn với sự góp mặt của nhà vô địch Hà Lan, PSV cùng những cái tên khác như CSKA Moscow và Wolfsburg.

28/08/2015
U19 Việt Nam hòa trên thế thắng trước U19 Malaysia

Ép sân hoàn toàn, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút của U19 Việt Nam mà đặc biệt là tiền đạo Đức Chinh lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Hòa 0-0 U19 Malaysia, U19 Việt Nam ngậm ngùi đứng vị trí thứ 2 với 4 điểm sau 2 lượt trận.

28/08/2015