Phát triển sâu rộng phong trào thể dục - thể thao

07:16, 05/05/2015

BHG- Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong thời gian qua, phong trào rèn luyện thể dục - thể thao (TDTT), rèn luyện sức khoẻ trong các tầng lớp nhân dân tỉnh ta ngày càng phát triển sâu rộng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; huyện Quang Bình trao Cờ lưu niệm cho các Đội tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh năm 2015.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; huyện Quang Bình trao Cờ lưu niệm cho các Đội tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh năm 2015.

Đồng chí Hoàng Phi Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ TDTT tỉnh, cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên như: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bóng bàn, cầu lông,... Song song với việc phát triển các bộ môn thể thao hiện đại, các môn thể thao truyền thống của dân tộc như: kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, đua thuyền,... cũng được các cấp chính quyền, ngành đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên liên tục tăng qua các năm. Đến nay, toàn tỉnh có 167.114 người tập luyện thể thao thường xuyên, đạt 21,1% tổng dân số toàn tỉnh; 15.515 gia đình tập luyện thể thao thường xuyên; 303 CLB TDTT; 2.500 đội TDTT cơ sở và hơn 1.300 điểm nhóm thể thao. Toàn tỉnh có 97% số trường thực hiện giáo dục thể chất nội khóa; 84% ngoại khóa, đội ngũ giáo viên chuyên trách TDTT từng bước được nâng cao về mọi mặt. Công tác xã hội hóa TDTT đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.

Sở VH, TT& DL luôn tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng phát triển TDTT cho các cấp huyện, thị; nâng cao chất lượng các lớp năng khiếu thể thao cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Đồng thời, Sở đã tổ chức nhiều giải thi đấu TDTT các cấp, các ngành đa dạng về bộ môn và thu hút được đông đảo nhân dân tham gia như: tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2014; giải Bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh; giải Bóng bàn Báo Hà Giang; giải Cầu lông Khối giao ước thi đua; giải Bóng chuyền B2 tỉnh tháng 8.2014. Tham gia thi đấu một số giải Quốc gia: tham gia vòng bảng giải Bóng đá nhi đồng Toàn quốc Cúp Yamaha tại Lạng Sơn;  Hội thi thể thao khuyết tật Toàn quốc tại Cần Thơ; giải Cầu lông thiếu niên nhi đồng Toàn quốc khu vực I ở Lào Cai; tham gia thi đấu các môn thể thao “Qua những miền Di sản Việt Bắc” tổ chức ở Thái Nguyên, đoàn tỉnh ta đạt 12 huy chương các loại. Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Thị Mai được trưng tập vào đội tuyển Quốc gia tham dự Đại hội TDTT người khuyết tật Đông - Nam Á (ASEAN – Paragames 7 tại Myanma).

Từ nền tảng của phong trào TDTT cơ sở, Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh đã phát hiện được nhiều tiềm năng trẻ đưa vào chương trình đào tạo  những vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao. Bước đầu, Hà Giang đã xây dựng được đội ngũ VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh với trên 60 VĐV được tập trung có chế độ theo 5 đội tuyển: Wushu, Silat, Bóng ném, Vật nữ và Vovinam. Huấn luyện viên đội tuyển Wushu Triệu Việt Cường chia sẻ: “So với các tỉnh khác, Hà Giang còn thiếu nhiều điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ hoạt động TDTT, kinh phí hoạt động cho các đội tuyển tập luyện hạn chế, đội ngũ cán bộ TDTT còn thiếu,... Dù vậy,  những VĐV thể thao thành tích cao đã nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đem về nhiều thành tích đáng ghi nhận”.

Hàng năm, tỉnh đều thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu một số môn trong chương trình Đại hội TDTT Toàn quốc cũng như các giải đấu khu vực. Năm vừa qua, thành tích của đội tuyển Hà Giang rất khả quan: Đại hội TDTT Toàn quốc với 5 huy chương, trong đó 1 HCV, 1HCĐ môn Wushu, môn Silat được 1 HCĐ và môn Bóng ném được 2 HCĐ; giải Vô địch trẻ được 16 huy chương; 1 HCĐ giải Cúp câu lạc bộ Wushu. có 4 VĐV Đội Bóng ném nữ tham gia đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu giải trẻ châu Á tại Mông Cổ đạt HCĐ. Môn Bóng ném có 11 VĐV kiện tướng và 2 VĐV cấp I; môn Wushu có 1 VĐV kiện tướng và 2 VĐV cấp I; môn Silat có 2 VĐV cấp I.

Phong trào TDTT thực sự đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chỉ đao sát sao của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự quan tâm của các cấp, ngành, TDTT  tỉnh nhà sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai gần.

YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuần mới với những set đồ công sở trẻ trung

Hãy khởi động tuần làm việc mới đầy hứng khởi với những bộ trang phục trẻ trung, thoải mái, nhưng không kém phần trendy và thanh lịch

29/04/2015
Giải bóng chuyền kỷ niệm 40 năm Ngày GPMN thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch HCM và chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

BHG- Ngày 25.4, tại trường Trung cấp Y tế, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giải bóng chuyền truyền thống HSSV kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 – 2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-2015) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

27/04/2015
Vòng 11 V.League: HA.GL thua sát nút, SLNA & Than.QN lỡ cơ hội lấy ngôi đầu bảng

Sự quyết tâm trong hiệp 2 giúp cầu thủ HA.GL thua sát nút 3-4 trước Hà Nội T&T. Trong khi đó, cả SLNA và Than.QN đều bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí số 1 của B.BD sau khi cùng rơi điểm đáng tiếc.

26/04/2015
Thắng nghẹt thở, Man City lên vị trí thứ 2

Dẫn trước 2 bàn rồi lại để đối thủ gỡ hòa 2-2, tưởng rằng Man City đã bị chia điểm ở Etihad thì pha lập công ở phút 89 của Fernandinho đã mang về thắng lợi cho Man xanh. Với 3 điểm giành được, Man City đã tạm thời vượt qua M.U và Arsenal để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH.

26/04/2015