Thế giới đau buồn về vụ tai nạn máy bay QZ8501

08:10, 04/01/2015

Tuần qua, dư luận thế giới đã chứng kiến một sự kiện đầy đau thương khi chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia chở theo 162 hành khách gặp nạn.


1. Máy bay QZ8501 của hãng AirAsia gặp nạn

Ngày 28/12/2014,máy bay QZ8501củaAirAsia, chở theo 162 người đã gặp nạn khi đang trên đường từ Surabaya (Indonesia) tới Singapore.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ của Indonesia và nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu quá trình tìm kiếm chiếc máy bay QZ8501.

Chiều 30/12, Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia chính thức khẳng định "bóng đen" nằm dưới đáy biển ở vùng nước khá nông ngoài khơi đảo Borneo chính là xácmáy bay AirAsia mất tích.

Đến nay, 30 thi thể cùng 2 mảnh vỡ từ máy bay QZ8501 đã được tìm thấy. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết, họ đang tập trung tìm kiếm trong vòng 1.575 hải lý vuông, nhiều máy bay trực thăng cũng được bổ sung để tập trung vào việc tìm kiếm tại các bờ biển phía Nam của đảo Borneo.

2. Giẫm đạp chết người trong đêm giao thừa tại Thượng Hải

35 người đã thiệt mạng và 43 người bị thương tại trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào đêm 31/12, khi những người đón giao thừa chen lấn để nhặt tiền từ một hộp đêm. Khu vực xảy ra vụ việc đau lòng này là quảng trường Chen Yi, dọc bờ sông Hoàng Phố.

Ngay sau vụ việc trên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1/1 đã ra chỉ thị yêu cầu thành phố Thượng Hải nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp đồng thời yêu cầu thành phố nỗ lực cứu chữa những người bị thương trong vụ giẫm đạp.

Rất đông người dân thành phố Thượng Hải hôm 1/1 đã đến đặt hoa tại quảng trường Chen Yi nơi đã xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng đúng vào thời điểm đón năm mới. Rất nhiều trong số những người thiệt mạng và bị thương là sinh viên. Có ít nhất 28 phụ nữ đã bị thiệt mạng.

Đây được xem là một trong những thảm họa tồi tệ nhất đối với thành phố này trong những năm gần đây. Một số người dân đã chỉ trích chính quyền Thượng Hải đã không đảm bảo an ninh cần thiết cho các hoạt động chào đón năm mới.

3. Xả súng tại Canada, 8 người thiệt mạng

Cảnh sát Canada ngày 30/12 cho biết, một người đàn ông đã dùng súng bắn chết 8 người, trong đó có 2 trẻ em, trước khi tự sát. Vụ việc diễn ra ở 3 địa điểm khác nhau tại thành phố Edmonton, thuộc tỉnh miền Tây Alberta, bắt đầu vào đêm 29/12.

Theo phía cảnh sát, kẻ tình nghi đã nổ súng vào một phụ nữ tại khu vực phía Nam thành phố, sau đó bỏ chạy. Tên này lại đến một khu dân cư phía Bắc và tiếp tục nổ súng sát hại thêm 7 nạn nhân khác trước khi tự sát.

Sau nhiều giờ truy lùng, ngày 30/12, cảnh sát đã tìm thấy thi thể kẻ gây án tại một nhà hàng ở Fort Saskatchewan, khu vực ngoại ô phía Đông Bắc Edmonton.

4. Hy Lạp giải tán Quốc hội

Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias ngày 31/12 đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 25/1/2015. Quốc hội mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 5/2/2015.

Trước đó, vào ngày 30/12, ông Antonis Samaras đã có cuộc gặp Tổng thống Papoulias và yêu cầu ông ra sắc lệnh giải tán Quốc hội. Nhiệm kỳ của Tổng thống Papoulias chấm dứt vào tháng 2/2015, tuy nhiên Chính phủ đã thỏa thuận với Tổng thống Papoulias bắt đầu thủ tục bầu người kế nhiệm ông sớm hơn 2 tháng.

Ngày 29/12 vừa qua, trong vòng 3 cuộc bỏ phiếu, Quốc hội đã không thông qua cựu ủy viên châu Âu Stavros Dimas vào chức vụ Tổng thống mới của đất nước. Trong số 300 nghị sỹ chỉ có 168 nghị sỹ bỏ phiếu thuận trong khi cần ít nhất 180 phiếu.

5. Afghanistan tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh

Ngày 1/1, lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan đã chính thức tiếp quản toàn bộ nhiệm vụ đảm bảo an ninh từ các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Lễ tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ đảm bảo an ninh đã được tiến hành sau khiNATOchính thức tuyên bố chấm dứt sứ mệnh tham chiến tại Afghanistan.

Toàn bộ quá trình chuyển giao trách nhiệm an ninh từ NATO cho lực lượng an ninh Afghanistan đã được tiến hành trong hơn 3 năm qua, từ tháng 7/2011 cho đến hết năm 2014.

Theo kế hoạch, sau khi chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, NATO sẽ chỉ để lại khoảng 12.000 binh sĩ làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh sở tại.


vtv.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

2014 - Năm đại họa cho hàng không thế giới
Gần 1.000 người thiệt mạng và không rõ sống chết trong ít nhất 16 vụ tai nạn máy bay xảy ra chỉ riêng năm nay.
31/12/2014
Chuyến bay QZ8501: Những bí ẩn chưa có lời giải
Sau khi máy bay của hãng AirAsia số hiệu QZ8501 gặp nạn đã có những nghi vấn và bí ẩn chưa có lời giải xung quanh chuyến bay này.
31/12/2014
Thế giới đề nghị hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích của AirAsia
Sau khi máy bay mang số hiệu QZ8501 mất tích, nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng hỗ trợ nhà chức trách Indonesia tìm kiếm.
29/12/2014
Máy bay AirAsia mất tích: Có thể đang nằm dưới đáy biển
Nhà chức trách Indonesia tin rằng chiếc máy bay AirAsia mất tích có thể đang nằm dưới đáy đại dương, dựa trên những thông tin thu thập được về lần liên lạc cuối cùng của cơ trưởng.
29/12/2014