Hàng trăm người Đức gia nhập các nhóm Hồi giáo thánh chiến

13:25, 12/09/2014

Hàng trăm người Đức đã tới Syria để gia nhập vào các nhóm Hồi giáo thánh chiến Jihad và họ phần lớn là nam thanh niên, thất học hay không thành công trong sự nghiệp.


Báo Bưu điện Berlin buổi sáng dẫn báo cáo của Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang (BfV) cho biết trong số 378 người Đức theo đạo Hồi tới Syria từ giữa năm 2012 đến nay chỉ có 1/4 số người học hết phổ thông cơ sở. Trong số này, 89% là nam giới với người ít tuổi nhất là 15 và cao nhất là 64.

Độ tuổi chiếm đa số là từ 21-25 tuổi. Đặc biệt có 1/5 số người thất nghiệp, chỉ 12% có việc làm, trong đó đa phần là làm các nghề được chi trả rất thấp. Về nguồn gốc số người này, có khoảng 60% sinh ra ở Đức, 8% gốc Syria, 6% gốc Thổ và tiếp đến là Lebanon và các nước SNG.

Trong 378 người nêu trên, có tới 233 người mang hộ chiếu Đức. Một người Đức có tiếng gia nhập Jihad là Denis Cuspert, từng là một rapper nổi tiếng ở Berlin có biệt danh Deso Dogg. Người này đã đổi tên thành Abu Talha al-Alman và chiến đấu cho tổ chức Hồi giáo Isis.

Một phần tử cực đoan người Đức nữa là Silvio K. có từ 5.000-10.000 người ủng hộ ở Đức, từng tung các video clip dọa tấn công nước Đức.

Báo cáo của BfV còn cho biết khoảng 1/3 số người nêu trên từng phạm tội trước khi có tư tưởng cấp tiến. Cho tới nay, khoảng 40 người Hồi giáo từ Đức đã bị tiêu diệt ở Syria, trong số này có cựu cầu thủ Burak Karan, từng chơi cho đội trẻ Đức. 1/3 trong số gần 400 người nêu trên đã trở lại Đức./.


vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chiến lược nào cho Mỹ tại Trung Đông trước sự trỗi dậy của IS?
Với những động thái vừa qua, nhiều học giả cho rằng chiến lược của Mỹ rút dần khỏi Trung Đông để tập trung lực lượng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương dường như sẽ khó khả thi.
31/08/2014
Biểu tình đòi Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 28/8, hàng trăm người Ukraine đã chặn đại lộ Vozdukhoflotsky - một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô Kiev, ngay cạnh trụ sở Bộ Quốc phòng để đòi Tổng thống Petro Poroshenko và Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletey từ chức.
29/08/2014
Việt Nam đưa ra sáng kiến tăng cường vai trò hải quân ASEAN
Ngày 27/8, Hội nghị Tư lệnh Hải quân Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 8 đã thảo luận một loạt vấn đề về tiếp tục củng cố lòng tin, sự tín nhiệm và hiểu biết lẫn nhau.
28/08/2014
Xả súng, đánh bom tại Nam Thái Lan làm 10 người thương vong
Theo THX, ngày 11/9, vụ xả súng và đánh bom vào cơ quan chính quyền tại huyện Khok Pho, tỉnh bất ổn Pattani, miền Nam Thái Lan làm 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
12/09/2014