Xúc tiến xây trường học tại huyện đảo Trường Sa

08:57, 02/08/2012

Ngày 31-7, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính cùng lãnh đạo Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về kế hoạch tổ chức Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”.


Làm việc với đoàn có ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Nguyễn Đức Vượng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Tại buổi làm việc, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ Học bổng Vừ A Dính (thuộc Trung ương Đoàn) và Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với mục tiêu vận động xã hội đóng góp kinh phí xây dựng trường học cho học sinh đang cư trú và học tập tại huyện đảo Trường Sa. Chương trình nhằm tạo sự quan tâm của xã hội, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa.

f
HS trong lớp học ghép trên đảo Trường Sa lớn, ảnh Thành Chung

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, bà Trương Mỹ Hoa và ông Lê Xuân Thân thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình do bà Trương Mỹ Hoa làm Trưởng ban. Kinh phí vận động được từ chương trình sẽ dùng để xây dựng trường học tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Trước mắt, sẽ đầu tư xây dựng 1 trường tại đảo Trường Sa Lớn. Dự kiến quy mô công trình gồm: 6 phòng học được trang bị cơ sở vật chất cơ bản (bàn, ghế, tủ, bảng, đèn, quạt…); phòng thư viện, đồng thời là phòng làm việc của giáo viên; khu vực ký túc xá gồm: 2 phòng lưu trú dành cho giáo viên và 2 phòng lưu trú dành cho học sinh, có khu vực nhà ăn tập thể; khu nhà vệ sinh, nhà tắm; bể dự trữ nước ngọt; tường rào, sân trường và sân chơi thể thao cho học sinh… Tổng kinh phí xây dựng khoảng 10 tỉ đồng, do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vận động từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và bạn đọc báo. 

Dự kiến việc vận động quỹ xây trường sẽ hoàn thành vào tháng 6-2013, sau đó sẽ giao cho UBND huyện Trường Sa làm chủ đầu tư xây dựng.

Ông Thân cho biết: “ Sau Trường Sa Lớn, sẽ tính đến hai xã đảo còn lại là Song Tử Tây và Sinh Tồn. Hiện học sinh ở huyện Trường Sa học hết lớp 5 là đưa về đất liền học tiếp, nhưng chủ trương của tỉnh về lâu dài sẽ bố trí cho học sinh học ở Trường Sa hết lớp 9 mới đưa về đất liền học cấp III”.


gdtd.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quân đội Syria chiếm lại một phần thành trì Aleppo
Theo AFP, một nguồn tin ở thủ đô Damascus cho biết quân đội Syria ngày 30/7 đã chiếm lại một phần của quận Salaheddin, do lực lượng nổi dậy kiểm soát, thuộc thành phố Aleppo, đông dân nhất quốc gia Trung Đông này.
31/07/2012
Nhiều trường công bố dự kiến điểm chuẩn
Ngay sau khi công bố điểm thi, nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố điểm chuẩn dự kiến.
31/07/2012
Đã có 173 trường công bố điểm thi ĐH, CĐ
ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, CĐ Y tế Quảng Ninh vừa ông bố điểm thi tuyển sinh. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 173 trường công bố điểm. Ngay từ bây giờ, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của các trường này.
30/07/2012
17 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
28/7/2012 là ngày tròn 17 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Trong 17 năm qua, sự tham gia của Việt Nam đã góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình liên kết khu vực, duy trì hòa bình ổn định và đưa ASEAN trở thành một tổ chức gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn, tiến tới một cộng đồng chung vào năm 2015.
30/07/2012