Điểm sàn khối A và D là 13, khối B và C là 14 điểm

14:29, 08/08/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố điểm sàn trúng tuyển của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay.


Theo đó, ở hệ đại học, điểm sàn với khối A và D là 13 điểm, khối B và C là 14 điểm.

Ở hệ cao đẳng, điểm sàn với khối A và D là 10 điểm, khối B và C là 11 điểm

Điểm sàn là mức điểm trúng tuyển tối thiểu. Điểm chuẩn của các trường phải bằng hoặc cao hơn điểm sàn. Điểm sàn là điểm không nhân hệ số và chưa tính điểm ưu tiên.

Năm 2010, điểm sàn của hệ đại học, điểm sàn với khối A và D là 13 điểm, khối B và C là 14 điểm. Hệ cao đẳng, điểm sàn khối A và D là 10 điểm, khối B và C là 11 điểm.

Như vậy, từ năm 2009 đến nay, điểm sàn thi đại học chưa điều chỉnh lần nào./.


vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng tư lệnh lực lượng nổi dậy Libya bị thiệt mạng
Lãnh đạo lực lượng chống đối ở Libya Moustafa Abdel-Jalil ngày 28/7 cho biết Tổng tư lệnh quân nổi dậy Abdel Fattah Younes đã bị thiệt mạng.
29/07/2011
Hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn
Sáng nay, ngày 8/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp để xác định điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.
08/08/2011
Bạo động ở London: Hàng chục cảnh sát bị thương
Cuối ngày 7/8, cuộc biểu tình ở khu vực phía Bắc thủ đô London của Anh đã biến thành bạo động với ít nhất 300 người phản đối tham gia từ đầu.
08/08/2011
Tổng thống Venezuela quay lại Cuba để chữa bệnh
Trang mạng Cubadebate ngày 7/8 đưa tin Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tới thủ đô La Habana (Cuba) để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư.
08/08/2011