Năm học 2008- 2009: Năm học ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong ngành giáo dục

07:46, 01/08/2008

Ngày 31/7, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2007-2008 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2008-2009. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có hơn 400 đại biểu các cơ quan, ban, ngành Trung ương và Sở GDĐT của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước.


 
 Biểu dương những đơn vị xuất sắc năm học 2007-2008.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động "Hai không", ngành giáo dục ngăn chặn được tình trạng tiêu cực và giảm sút chất lượng đào tạo. Từ đó, Bộ GDĐT đã nghiên cứu và xác định rõ 5 nền tảng của giáo dục, đó là: văn hoá, lịch sử; gia đình; sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; môi trường sư phạm; kinh nghiệm thực tế; khoa học-công nghệ và 3 trụ cột là: đội ngũ giáo viên; quản lý nhà nước về giáo dục; các em học sinh.

Bộ GDĐT quyết định chọn chủ đề năm học 2008-2009 là "Năm học ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong ngành"; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tổ chức thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm trung thực, công bằng và nghiêm túc để làm cơ sở cho việc gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng vào năm 2010; tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và chuẩn hoá đội ngũ hiệu trưởng các trường trong cả nước; triển khai kế hoạch đào tạo khoảng 2 vạn giáo viên dạy nghề cho các trường trung học chuyên nghiệp, chuyển mạnh đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các dự án kiên cố hoá trường lớp, đổi mới công tác quản lý, sử dụng tài chính của ngành...

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung phân tích các mặt hạn chế, nguyên nhân yếu kém, bài học kinh nghiệm trong quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập năm học vừa qua; sơ kết 2 năm thực hiện các cuộc vận động "Hai không", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" gắn với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; kết quả thực hiện dự án kiên cố hoá trường, lớp học; công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2008...

Nhân dịp này, Bộ GDĐT  trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 7 Sở GDĐT; 17 Sở GDĐT nhận Cờ thi đua và nhiều đơn vị nhận Bằng khen của Bộ GDĐT.

www.chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dự kiến có điểm sàn vào ngày 9 hoặc 10-8
Tính đến chiều 30-7, gần 80 trường ĐH, CĐ trên cả nước đã công bố kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, trong đó phía Bắc có ĐH Kiến trúc, ĐH Điện lực, Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông, ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội...
31/07/2008
Ông Karadzic bị dẫn độ đến La Haye
Cựu thủ lĩnh của người Serbia ở Bosnia-Herzegovina Radovan Karadzic sáng nay đã bị dẫn độ từ nơi giam giữ ở thủ đô Belgrade, Serbia, đến Tòa án quốc tế xét xử tội phạm của Nam Tư cũ (ICTY) ở TP La Haye, Hà Lan.
31/07/2008
Thailand - Campuchia: nhất trí kiềm chế tránh xung đột vũ trang
Báo chí Thailand hôm nay dẫn nguồn tin từ Siem Reap (Campuchia) cho hay, sau 12 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng, Thailand và Campuchia đã nhất trí điều chỉnh lực lượng binh sĩ đồn trú tại khu vực biên giới hai nước, gần ngôi đền cổ Preah Vihear, tuy nhiên chưa đưa ra giải pháp “gỡ rối” tranh chấp.
30/07/2008
Hội đàm biên giới Thái-Campuchia căng thẳng, bế tắc
Campuchia và Thái Lan hôm nay họp bàn giải quyết bất đồng về lãnh thổ tranh chấp gần một ngôi đền Hindu cổ, vấn đề khiến hai nước đưa hàng nghìn quân tới biên giới.
29/07/2008