Australia có số ca tử vong do COVID-19/ngày cao nhất trong đợt bùng phát Omicron mới

09:14, 22/07/2022

Ngày 21/7, Australia đã báo cáo số người tử vong do COVID-19/ngày cao nhất, trong khi số người nhập viện dao động gần mức cao kỷ lục.

Hiện giới chức Australia đang nỗ lực kiềm chế đợt đợt bùng phát COVID-19 mới do các biến thể phụ của Omicron rất dễ lây lan.

Người dân xếp hàng mua bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 ở Sydney, Australia, ngày 5/1/2022.
Người dân xếp hàng mua bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 ở Sydney, Australia, ngày 5/1/2022.

Các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron, có khả năng né tránh sự bảo vệ của miễn dịch có được do tiêm vaccine hoặc lần nhiễm COVID-19 trước đó, đã và đang thúc đẩy số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng mạnh trên toàn cầu.

Australia đã ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao nhất kể từ ngày 18/5 với hơn 55.600 trường hợp. Bên cạnh đó, nước này báo cáo 89 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 21/7 và 90 người thiệt mạng một ngày trước đó, mức cao nhất kể từ đợt bùng phát COVID-19 do biến thể Omicron đầu tiên vào đầu năm nay.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, lãnh đạo các tiểu bang và giới chức y tế liên bang không yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở các địa điểm trong nhà, bất chấp lời kêu gọi của nhiều bác sỹ.

Australia đã tránh được số ca tử vong do COVID-19 cao như ở các quốc gia khác trong những đợt đại dịch đầu tiên phần lớn nhờ vào mức độ tuân thủ cao của người dân đối với những hạn chế nghiêm ngặt về giãn cách xã hội.

Theo vtv.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tác nhân chính gây ra tình trạng nắng nóng khắc nghiệt và cháy rừng
Nắng nóng cực đoan là một phần của xu hướng toàn cầu liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ, mà các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính là từ hoạt động của con người.
22/07/2022
WHO thông báo thế giới ghi nhận 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, hầu hết các ca bệnh được ghi nhận cho tới nay đều là ở châu Âu, đặc biệt là trong nhóm nam giới có quan hệ đồng tính.
21/07/2022
Người Mỹ đương đầu nắng nóng như 'hơi thở của rồng'
Tại thành phố Oklahoma, người dân mô tả mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, họ có thể cảm nhận cái nóng không khác gì "hơi thở của rồng".
20/07/2022
Cơ quan y tế Pháp giải thích hiện tượng tái nhiễm virus SARS-CoV-2
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, số người được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian qua tại Pháp đã tăng từ dưới 200 ca/100.000 dân vào cuối tháng 5/2022 lên đến hơn 1.340 ca vào giữa tháng 7/2022 - theo các số liệu từ hồ sơ chuyên ngành SI-Dep (thông tin sàng lọc hệ thống) thống kê trên cơ sở các kết quả xét nghiệm virus.
19/07/2022