Mỹ xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia do Covid-19

09:02, 20/02/2022

Reuters ngày 19-2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố vào tháng 3-2020 do đại dịch Covid-19 sẽ được gia hạn sau ngày 1-3 bởi nguy cơ tiếp diễn đối với sức khỏe cộng đồng từ vi rút gây ra.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ là hơn 900.000 người, đồng thời nhấn mạnh chính phủ liên bang cần “toàn lực” ứng phó với đại dịch. Trong bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện vào ngày 18-2, Tổng thống J.Biden cũng cho rằng “vẫn cần duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia”.

Ngày 19-2, Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới Covid-19 trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh biến chủng Omicron đang lây lan nhanh chóng. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, nước này đã có thêm 102.211 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 1,8 triệu người. Giới chức y tế Hàn Quốc dự báo làn sóng lây nhiễm do biến chủng Omicron có thể bắt đầu đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ cuối tháng này đến đầu tháng 3, với số ca nhiễm hằng ngày dự kiến khoảng 130.000 đến 180.000 người.

Sau cuộc họp của các giám đốc tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Perry Warjiyo cho biết các thành viên G20 cam kết thực thi chính sách tiền tệ được điều chỉnh, lên kế hoạch và thống nhất kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu, trong bối cảnh các nền kinh tế đang phục hồi và cố gắng thoát khỏi đại dịch Covid-19.

Theo hanoimoi.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hơn 200 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại Brazil
Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina, nơi bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng vừa qua.
19/02/2022
WHO kêu gọi các nước không nên chủ quan trước tình hình dịch Covid-19
Ngày 17-2, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, việc giảm tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 nhiều khả năng sẽ dẫn đến giảm số ca nhiễm được ghi nhận, kể cả khi số ca tử vong vẫn đang tăng. Dù trong tuần qua, các báo cáo cho thấy, gần 75.000 người đã tử vong do căn bệnh này.
18/02/2022
Phát hiện mới về nguyên nhân, cơ chế gây hội chứng COVID kéo dài
Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Tây Ban Nha tiến hành cho thấy việc virus SARS-CoV-2 gây tổn thương dây thần kinh phế vị có thể là nguyên nhân chính gây ra hội chứng COVID kéo dài.
17/02/2022
Thái Lan đổi tên thủ đô Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon
Ngày 16/2, Hội Hoàng gia Thái Lan (Royal Institute - ORST) đã tuyên bố đổi tên gọi chính thức của thủ đô nước này, từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon.
17/02/2022