Nâng cao uy tín và vị thế quốc tế

18:28, 14/10/2021

BHG - Với đặc thù là tỉnh biên giới, có trên 277 km đường biên tiếp giáp với Trung Quốc.  Giai đoạn 2015-2020, tỉnh ta luôn chủ động thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển và chú trọng triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân với 2 tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đạt được nhiều kết quả theo đúng quan điểm, tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước đã thống nhất, từng bước tiến tới hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Tỉnh Hà Giang tiếp nhận vật tư y tế do Ủy ban Liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam trao tặng (tháng 3.2021).
Tỉnh Hà Giang tiếp nhận vật tư y tế do Ủy ban Liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam trao tặng (tháng 3.2021).

Có thể kể đến như đã duy trì thực hiện các cơ chế hợp tác song phương thông qua 23 văn bản thỏa thuận quốc tế đã ký kết giữa hai địa phương. Các cơ chế này đã được thể chế hóa và phát huy hiệu quả tích cực dưới hình thức hội đàm, giao ban định kỳ hàng năm trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Phối hợp tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hợp tác, đề xuất các chương trình, nội dung mới nhằm đưa quan hệ đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai bên. Tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc giải quyết các vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới, giữ vững nguyên tắc đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới; thường xuyên thông tin, trao đổi, phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên khu vực biên giới gắn với tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Luân phiên phối hợp kiểm tra, khảo sát khu vực biên giới, trao đổi với phía bạn về quy hoạch, lộ trình nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở, lối thông quan hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực tế của hai bên. 

Bằng nhiều nỗ lực, chúng ta đã đạt được những kết quả như: Năm 2014, tỉnh Hà Giang chính thức nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Thanh Thủy - Thiên Bảo lên cửa khẩu Quốc tế; năm 2018 mở mới cửa khẩu song phương Xín Mần - Đô Long. Hiện nay, hai bên đang tích cực trao đổi, hoàn thiện hồ sơ mở các cửa khẩu, lối mở như: Cửa khẩu Săm Pun - Điền Bồng, Phó Bảng - Đổng Cán; cặp chợ biên giới Lũng Làn - Lộng Bình; công trình cầu qua biên giới Nà La - Hoa Long... và các lối mở, lối thông quan hàng hóa khác; duy trì và triển khai thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới với châu Văn Sơn. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc tổ chức đưa 2.442 lao động sang làm việc tại các huyện biên giới theo thỏa thuận đã ký, qua đó tạo điều kiện tăng thu nhập, nâng cao điều kiện sống cho nhân dân vùng giáp biên. Hiện nay, tỉnh hoàn thành việc ký kết nghĩa giữa 34 xã/thị trấn biên giới với 11 hương/trấn phía Trung Quốc. Cấp huyện có Xín Mần - Mã Quan đã tổ chức kết nghĩa huyện hữu nghị; Vị Xuyên - Malypho và Đồng Văn - Phú Ninh đã ký Ý hướng thư về thiết lập quan hệ hữu nghị; huyện Mèo Vạc đã ký kết nghĩa huyện hữu nghị với huyện Phú Ninh (tỉnh Vân Nam) và huyện Nà Pô (Quảng Tây).

Ngoài việc chú trọng quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Trung Quốc, tỉnh đã thiết lập quan hệ với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, xây dựng các chương trình làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Đại sứ quán, địa phương các nước: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Ailen, Pháp, Đức, Azerbaijan, Nhật Bản, Philippines... Thông qua các buổi làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc vận động các Đại sứ quán thúc đẩy quan hệ hữu nghị, làm cầu nối cho tỉnh trong phát triển KT-XH. Năm 2018, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản); thiết lập quan hệ tỉnh kết nghĩa và hợp tác chung trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và giáo dục với tỉnh Benguet (Philippines); năm 2019 thiết lập quan hệ và ký kết thỏa thuận hợp tác lao động thời vụ với tỉnh Boeun, Chungcheongbuk (Hàn Quốc). Nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Hà Giang tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao đi thăm và làm việc tại tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga). Qua đó từng bước thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai bên, tiến tới ký kết hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động; kết nối xây dựng mối quan hệ hợp tác với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với trên 80 tổ chức quốc tế, các quỹ, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, tranh thủ chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Công tác ngoại giao kinh tế luôn được tỉnh chú trọng, tích cực kêu gọi viện trợ, vận động các nguồn tài trợ, gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp, hiệp hội nước ngoài thu hút đầu tư theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Định kỳ tổ chức các diễn đàn gặp mặt - đối thoại với các doanh nghiệp trong tỉnh về các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để các doanh nghiệp tham gia góp ý, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Trung ương và tỉnh.

Từ việc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với các địa phương nước ngoài ngày càng đi vào thực chất, từng bước tiến tới là đối tác hợp tác toàn diện, cùng phát triển đối với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH tại địa phương. 

Bài, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thuốc viên kháng vi rút SARS-CoV-2: ''Vũ khí'' mới chống đại dịch

Để đối phó với đại dịch Covid-19, nhiều hãng dược phẩm lớn trên thế giới đang nghiên cứu, bào chế thuốc viên có tác dụng ngăn chặn, điều trị vi rút SARS-CoV-2. Đây được xem là loại "vũ khí" mới mang đến sự tiện dụng, an toàn và đạt hiệu quả cao trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Tuy nhiên, để loại thuốc này thực sự ngăn chặn và điều trị được vi rút SARS-CoV-2 cần có thêm thời gian chứng minh.

30/09/2021
Thiếu điện tại Trung Quốc – nguy cơ mới nhất đối với chuỗi cung toàn cầu

Khủng hoảng năng lượng đang manh nha hình thành tại Trung Quốc là cú sốc mới nhất đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, khi nhiều nhà máy tại đất nước được ví là "công xưởng của thế giới" này buộc phải cắt giảm sản lượng do thiếu điện.

29/09/2021
WHO lập nhóm mới điều tra nguồn gốc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến lập nhóm mới gồm khoảng 20 chuyên gia để khởi động lại cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin cuối tuần qua, nhóm chuyên gia mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ gồm khoảng 20 nhà khoa học và các chuyên gia về an toàn sinh học, an toàn phòng thí nghiệm, các nhà di truyền học cùng các chuyên gia về bệnh động vật.

28/09/2021
Bộ Y tế nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi tiêm vaccine Covid-19

Bộ Y tế tiếp tục ban hành công điện nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng Covid-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại đơn vị mình.

27/09/2021