Thống tướng Myanmar đặt thời hạn chấm dứt tình trạng khẩn cấp

16:21, 01/08/2021

Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, cam kết tổ chức bầu cử và cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc vào tháng 8/2023.

"Chúng tôi sẽ hoàn tất các điều khoản của tình trạng khẩn cấp vào tháng 8/2023. Tôi cam kết tổ chức thành công các cuộc bầu cử", lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu trên truyền hình hôm nay, thêm rằng ông đảm bảo "thành lập liên minh dựa trên nền dân chủ và thể chế liên bang".

Thống tướng Min Aung Hlaing tại hội nghị ở Moskva, Nga, hôm 23/6.
Thống tướng Min Aung Hlaing tại hội nghị ở Moskva, Nga, hôm 23/6.

Với thời hạn này, chính quyền quân sự sẽ điều hành Myanmar trong gần hai năm rưỡi, thay vì một năm như tuyên bố được đưa ra vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2. Quân đội Myanmar cho biết họ lật đổ chính quyền dân sự của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Quân đội Myanmar tuần trước tuyên bố phát hiện hơn 11 triệu trường hợp gian lận cử tri và hủy kết quả cuộc bầu cử mà đảng NLD đã thắng lớn. Tuy nhiên, ủy ban bầu cử của Myanmar từng bác bỏ cáo buộc gian lận.

Tướng Min Aung Hlaing cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với ASEAN, trong đó có đối thoại với đặc phái viên ASEAN về Myanmar. Các ngoại trưởng ASEAN dự kiến họp ngày 2/8 với mục tiêu chọn ra đặc phái viên chịu trách nhiệm chấm dứt bạo lực, thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền quân sự Myanmar với phe đối lập.

Myanmar rơi vào hỗn loạn kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2, với các cuộc đình công, biểu tình và đụng độ giữa lực lượng an ninh với những người phản đối chính quyền quân sự. Một nhóm giám sát địa phương cáo buộc lực lượng an ninh đã giết hơn 900 người và bắt gần 7.000 người, nhưng quân đội cho biết số người biểu tình thiệt mạng thấp hơn nhiều, đồng thời khẳng định nhiều binh sĩ và cảnh sát cũng thiệt mạng.

Theo VnExpress


Cùng chuyên mục

Giới trẻ Trung Quốc đua nhau 'lên bờ' để vào nhà nước

Adam Xu, 25 tuổi, dành ít nhất 12 giờ mỗi ngày để ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 11. Xu đang học thạc sĩ quản lý công và anh mong có một công việc nhà nước ổn định. Hy vọng của anh là làm công chức ở quê hương, một thành phố hạng hai ở tỉnh Quảng Đông.

31/07/2021
Nga phạt Google hơn 41.000 USD vì vi phạm luật về dữ liệu cá nhân

Với múc phạt 41.017 USD, đây là lần đầu tiên Google bị phạt với tội danh vi phạm luật về dữ liệu cá nhân và hãng cũng đã xác nhận nhưng không đưa ra bình luận gì. Ngày 29/7, toàn án quận Tagansky ở Moskva, Liên bang Nga, cho biết nước này đã phạt công ty công nghệ Google của Mỹ 3 triệu ruble (41.017 USD) vì vi phạm luật về dữ liệu cá nhân.

30/07/2021
Dịch COVID:19: Cuba vượt mốc 9.000 ca nhiễm mới trong ngày

Thủ đô La Habana của Cuba, sau một thời gian ghi nhận mức độ lây nhiễm giảm, đã lại trở thành địa phương có số người mắc COVID-19 cao nhất cả nước với 1.583 trường hợp. Cuba đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm dịch bệnh cực kỳ nặng nề với việc liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục và số ca tử vong do mắc COVID-19 cũng ngày càng cao.

29/07/2021
WHO cảnh báo mối nguy hại của thuốc lá điện tử

Các loại thuốc lá điện tử hoặc các thiết bị tương tự đều nguy hiểm đối với sức khỏe người sử dụng và cần phải được kiểm soát để tránh tình trạng các hãng sản xuất thuốc lá sử dụng các chiêu bài quảng cáo thiếu trung thực lôi kéo giới trẻ nghiện nicotine.

28/07/2021