Pfizer phát triển vaccine chuyên chống chủng Delta

07:51, 25/08/2021

Pfizer đang tìm cách phát triển vaccine chuyên chống biến chủng Delta, sau khi vaccine Covid-19 của hãng được FDA cấp phép đầy đủ.

"Ngay bây giờ, chúng tôi đang tạo ra một loại vaccine chuyên biệt cho biến chủng Delta", Albert Bourla, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng dược phẩm Mỹ Pfizer, trả lời phỏng vấn trên kênh NBC hôm 23/8.

Một lọ vaccine Covid-19 của Pfizer tại trung tâm y tế ở Ramat Gan, Israel, hồi tháng 12/2020.
Một lọ vaccine Covid-19 của Pfizer tại trung tâm y tế ở Ramat Gan, Israel, hồi tháng 12/2020.

Tuy nhiên, Bourla thêm rằng ông gần như chắc chắn mọi người sẽ không cần tới loại vaccine này, bởi mũi tiêm tăng cường của vaccine hiện nay "vô cùng hiệu quả trước biến chủng Delta".

Bình luận được đưa ra sau khi sản phẩm do hãng này sản xuất trở thành vaccine Covid-19 đầu tiên được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép đầy đủ. Tuy nhiên, vaccine này chỉ được cấp phép sử dụng hoàn toàn cho người từ 16 tuổi trở lên, vẫn trong trạng thái sử dụng khẩn cấp đối với nhóm tuổi 12-15.

Bourla cho rằng những người ngần ngại tiêm chủng nên cảm thấy thoải mái hơn sau quyết định phê duyệt của FDA. Ông thêm rằng có "một số tác dụng phụ nghiêm trọng" sau khi tiêm vaccine như nổi hạch, nhưng các trường hợp này vô cùng hiếm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao động thái của FDA và kêu gọi người dân tiêm chủng. "Nếu bạn là một trong hàng triệu người Mỹ nói không tiêm vaccine cho tới khi FDA phê duyệt đầy đủ, điều đó đã diễn ra. Khoảnh khắc bạn chờ đợi đã tới. Đây là lúc tiêm chủng và hãy làm ngay hôm nay", ông chủ Nhà Trắng phát biểu hôm 23/8.

Theo vnexpress.net


Cùng chuyên mục

Hơn 190 triệu người trên thế giới mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh

Theo thống kê, tính đến 6h ngày 24-8, thế giới đã ghi nhận 213.151.198 ca mắc Covid-19; trong đó, có 4.451.297 ca tử vong, hơn 190 triệu bệnh nhân bình phục và còn hơn 17,9 triệu người đang điều trị. Ngày 23-8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, các nước cần trì hoãn tiêm mũi tăng cường vắc xin phòng Covid-19 bởi cần ưu tiên nâng tỷ lệ tiêm chủng tại những quốc gia mới chỉ có 1% hoặc 2% dân số được hưởng quyền lợi này.

 
24/08/2021
Châu Á vẫn chứng kiến số ca mắc mới Covid-19 theo ngày ở mức đáng lo ngại

Tính đến 6h ngày 23-8, thế giới ghi nhận 212.553.352 ca mắc Covid-19, trong đó 4.443.821 ca tử vong. Các quốc gia châu Á vẫn chứng kiến số ca mắc mới theo ngày ở mức đáng lo ngại.

23/08/2021
Tình hình COVID-19: Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng

Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng dịch COVID-19. Bộ Y tế Lào ngày 22/8 ghi nhận 305 ca mắc mới, gồm 224 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 81 ca lây nhiễm trong nước. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 21h30 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 212.358.643 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.441.496 ca tử vong.

23/08/2021
Làn sóng lừa đảo trên khắp thế giới liên quan đến COVID-19

Dịch COVID-19 lây lan trên khắp thế giới không chỉ gây khó khăn cho lĩnh vực y tế, kinh tế mà còn tạo ra một làn sóng lừa đảo từ giấy xét nghiệm giả cho đến trục lợi bằng vaccine. Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 21/8 đã liệt kê danh sách những hành vi tội phạm phổ biến trên khắp thế giới kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

22/08/2021