Hà Giang

Campuchia lo ngại vượt lằn ranh đỏ Covid-19

07:51, 12/07/2021

Quan chức Bộ Y tế Campuchia cảnh báo nguy cơ vượt lằn ranh đỏ sau khi đại diện WHO bày tỏ quan ngại về ca nhiễm và chết vì Covid-19 nước này.

Binh sĩ Campuchia tiêm vaccine Covid-19 cho một người ở Phnom Penh, Campuchia hồi tháng 5.
Binh sĩ Campuchia tiêm vaccine Covid-19 cho một người ở Phnom Penh, Campuchia hồi tháng 5.

"Chúng tôi rất lo ngại rằng Campuchia có thể vượt qua lằn ranh đỏ nếu một số cá nhân vẫn không chú ý thực hiện các biện pháp phòng dịch. Chúng ta phải cùng nhau hành động lập tức và có trách nhiệm để thay đổi tình hình ngay bây giờ", Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết hôm 11/7, thêm rằng nguy cơ bùng phát dịch quy mô lớn trong cộng đồng đang ở ngay trước mắt.

Vandine cũng cảnh báo nếu Campuchia vượt qua lằn ranh đỏ Covid-19, nước này sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn như quy mô bùng phát dịch tăng trong cộng đồng mà không rõ nguồn lây, khiến số ca tử vong cũng tăng thêm.

uyên bố của quan chức Bộ Y tế Campuchia được đưa ra sau khi đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Li Ailan bày tỏ lo ngại về "ca nhiễm và tử vong ngày càng tăng" ở nước này.

Trước tình hình Covid-19 phức tạp, giới chức Campuchia liên tục kêu gọi mọi người tuân thủ ba biện pháp bảo vệ gồm đeo khẩu trang, vệ sinh tay và giữ khoảng cách an toàn. Campuchia cũng khuyến cáo người dân không nên vào không gian kín và sử dụng nhiều điều hòa, không tụ tập, không đến chỗ đông người, không bắt tay và chạm vào nhau.

Campuchia hiện ghi nhận gần 61.000 ca nhiễm và hơn 900 ca tử vong do nCoV. Tính tới ngày 11/7, nước này đã tiêm vaccine Covid-19 cho 4,84 triệu người, đặc biệt là dân ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Campuchia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành vào cuối tháng 10.

Theo vnexpress.net


Cùng chuyên mục

Israel có thể phải hủy gần 800.000 liều vaccine Pfizer
Bộ Y tế Israel sẽ tiêu hủy ít nhất 800.000 liều vaccine Pfizer nếu không tìm được người mua trong vòng 2 tuần tới, một kênh truyền hình đưa tin. Số liều vaccine Pfizer này sắp hết hạn vào cuối tháng 7 và trị giá hàng trăm triệu USD, theo kênh truyền hình Kan.
 

 

30/06/2021
Campuchia thêm 883 ca mắc, 16 ca tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, số ca mắc mới và số ca tử vong vì COVID-19 trong thời gian gần đây tại Campuchia không có dấu hiệu giảm đi, thậm chí còn đang tiến sát tới ngưỡng cao 900 ca một ngày, với ngày càng nhiều ca lây nhiễm ngoài thủ đô Phnom Penh và các ca nhập cảnh.

29/06/2021
Indonesia tăng kỷ lục hơn 21.000 ca nhiễm Covid-19

Indonesia tăng hơn 21.000 ca nhiễm mới Covid-19, cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát, trong bối cảnh các bệnh viện ở nước này đang trở nên quá tải. Giới chức y tế Indonesia thông báo ghi nhận 21.342 ca nhiễm mới nCoV hôm 27/6, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc vượt 2,1 triệu người. Nước này cũng tăng 409 ca tử vong vì Covid-19 chỉ sau một đêm, khiến số người chết vượt 57.000.

28/06/2021
Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus

Giữa bối cảnh các biến thể không ngừng xuất hiện và ngày càng nguy hiểm hơn, nhiều nước đã chuyển hướng chiến lược sang yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

26/06/2021