Indonesia tăng kỷ lục hơn 21.000 ca nhiễm Covid-19

07:55, 28/06/2021

Indonesia tăng hơn 21.000 ca nhiễm mới Covid-19, cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát, trong bối cảnh các bệnh viện ở nước này đang trở nên quá tải.

Người nghi nhiễm Covid-19 xếp hàng chờ bên ngoài bệnh viện ở Tây Java, Indonesia, hôm 26/6.
Người nghi nhiễm Covid-19 xếp hàng chờ bên ngoài bệnh viện ở Tây Java, Indonesia, hôm 26/6.

Giới chức y tế Indonesia thông báo ghi nhận 21.342 ca nhiễm mới nCoV hôm 27/6, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc vượt 2,1 triệu người. Nước này cũng tăng 409 ca tử vong vì Covid-19 chỉ sau một đêm, khiến số người chết vượt 57.000.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại số người nhiễm và chết vì đại dịch ở Indonesia, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, thực tế còn cao hơn báo cáo do tỷ lệ xét nghiệm thấp ở nước này.

"Chúng tôi dự đoán số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục gia tăng, có thể chạm đỉnh 2-3 tuần tới", phát ngôn viên của nhóm chuyên trách chống Covid-19 Indonesia Siti Nadia Tarmizi nói.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Indonesia tăng vọt trong những tuần gần đây sau tháng Ramadan của người Hồi giáo vào tháng 5 và khi các giới chức cảnh báo về biến chủng nCoV với khả năng lây nhiễm cao hơn. Ngày càng có nhiều lo ngại về việc hệ thống y tế của Indonesia có thể sụp đổ khi nhiều bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải, không thể tiếp nhận toàn bộ người bệnh.

Indonesia đang đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho hơn 180 triệu người trong số 270 triệu dân vào đầu năm tới. Tuy nhiên, nước này tới nay mới tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 5% dân số. Chính phủ Indonesia hôm 26/6 tuyên bố đạt mục tiêu tiêm vaccine cho hơn một triệu người trong một ngày.

Theo vnexpress.net


Cùng chuyên mục

Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Delta Plus

Giữa bối cảnh các biến thể không ngừng xuất hiện và ngày càng nguy hiểm hơn, nhiều nước đã chuyển hướng chiến lược sang yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

26/06/2021
Cuba chuyển vaccine COVID-19 cho Venezuela

Venezuela đã được nhận lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do Cuba tài trợ vào ngày 24/6. Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez xác nhận thông tin trên, đồng thời ông chỉ trích các nước giàu đã phá hoại chương trình chia sẻ vaccine COVAX. Liên minh Toàn cầu về vaccine và Tiêm chủng (GAVI) cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sáng lập COVAX với nhiệm vụ đảm bảo phân phối vaccine phòng COVID-19 toàn cầu.

 

25/06/2021
Hàng nghìn người tại Ấn Độ là nạn nhân của tiêm chủng giả

Cảnh sát Ấn Độ cho biết khoảng hơn 2.000 người đã trở thành nạn nhân của một số trung tâm tiêm chủng COVID-19 giả ở thành phố Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, cảnh sát nước này cho biết khoảng hơn 2.000 người đã trở thành nạn nhân của một số trung tâm tiêm chủng COVID-19 giả ở thành phố Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

25/06/2021
Biến thể Delta sẽ chiếm 90% số ca mắc Covid-19 tại châu Âu vào cuối Hè

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh châu Âu – ECDC vừa phát cảnh báo cho biết, đến cuối tháng 8/2021, virus biến thể Delta sẽ chiếm đến 90% tổng số ca nhiễm mới tại châu Âu và các nước có nguy cơ đối mặt với một làn sóng dịch mới.

24/06/2021