Hà Giang

Tổng thống Joe Biden được đánh giá tích cực về 100 ngày đầu nhiệm kỳ

10:03, 26/04/2021

Kết quả của 2 cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân Mỹ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày đầu tại nhiệm, cao hơn người tiền nhiệm là cựu tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Joe Biden nhận được đánh giá tích cực về 100 ngày đầu nhiệm kỳ - Ảnh: Nhà Trắng Mỹ
Tổng thống Joe Biden nhận được đánh giá tích cực về 100 ngày đầu nhiệm kỳ - Ảnh: Nhà Trắng Mỹ

Theo các cuộc thăm dò của Fox News và NBC News, Tổng thống Joe Biden nhận được đánh giá tích cực từ người dân về nhiều vấn đề. Mặc dù do hai cơ quan truyền thông khác nhau thực hiện, tỉ lệ ủng hộ - không ủng hộ trong các khảo sát tương đối giống nhau, lần lượt là 54% - 43% và 53% - 39% tùy nội dung đánh giá.

Ông Biden nhận được với mức ủng hộ thấp hơn so với các tổng thống George W. Bush và Barack Obama ở thời điểm tương tự trong nhiệm kỳ của họ, nhưng cao so với người tiền nhiệm là cựu tổng thống Donald Trump.

Khoảng thời gian này vào năm 2017, có 42% người Mỹ ủng hộ ông Trump và 53% không ủng hộ.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden được ủng hộ nhiều nhất về cách tiếp cận và ứng phó với đại dịch COVID-19. Ông Biden đã triển khai tiêm 200 triệu liều vắc xin (vaccine) cho người Mỹ trong 100 ngày đầu của nhiệm kỳ. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca bệnh và số ca tử vong ở Mỹ cũng giảm ở hầu hết các bang dù nhiều biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.

Ông Biden cũng được đánh giá tích cực về nền kinh tế. Khảo sát của NBC News cho thấy 52% người Mỹ ủng hộ nỗ lực của ông trong việc "đoàn kết đất nước", một nhiệm vụ mà ông nhấn mạnh trong diễn văn nhậm chức.

Tuy nhiên, ông Biden không được đánh giá cao về cách xử lý tình hình nhập cư tại biên giới Mỹ - Mexico và quản lý súng. Kết quả khảo sát của ABC News cho thấy chỉ có 37% người trưởng thành ủng hộ cách tiếp cận của ông trong vấn đề biên giới, Hãng tin NBC News cũng ghi nhận chỉ 33% ủng hộ ông trong vấn đề này.

Về súng, khảo sát của Fox News cho thấy có 36% ủng hộ, 49% phản đối, tương tự với kết quả 34% ủng hộ, 55% phản đối trong khảo sát của NBC News.

Khảo sát của NBC News thực hiện từ ngày 17 đến 20-4 với 1.000 người trưởng thành, chủ yếu dùng điện thoại di động tham gia, sai số của khảo sát là 3,1%. Khảo sát của Fox News thực hiện từ ngày 18 đến 21-4 với 1.002 người, sai số là 3%.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá về 100 ngày đầu tại nhiệm của ông Biden cũng bị phân hóa theo lập trường của các đảng. Khoảng 90% người theo Đảng Dân chủ cho biết họ đánh giá cao hiệu quả làm việc ông Biden, nhưng chỉ 9 - 13% người theo Đảng Cộng hòa đồng ý với điều này.

Theo tuoitre.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Indonesia xác nhận tìm cách trục vớt tàu ngầm gặp nạn

Tư lệnh Quân đội Indonesia, Đại tướng Hadi Tjahjanto ngày 24-4 tuyên bố rằng, tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã bị chìm và không có người sống sót nào được tìm thấy.

25/04/2021
Sóng Covid-19 ập đến, cả Ấn Độ thiếu oxy

Số ca nhiễm nCoV tại Ấn Độ lập kỷ lục mới mỗi ngày khiến hệ thống y tế quốc gia thiếu hụt oxy y tế nghiêm trọng.

24/04/2021
Tàu thám hiểm NASA làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tạo ra oxy trên sao Hỏa
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tàu thám hiểm Perseverance đã thử nghiệm chuyển đổi thành công khí carbon dioxide từ khí khuyển sao Hỏa thành oxy. Đây là lần đầu tiên việc tạo oxy được thực hiện trên một hành tinh khác. "Đây là bước quan trọng đầu tiên trong việc chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao Hỏa", Jim Reuter, Phó Giám đốc Ban chỉ đạo nhiệm vụ công nghệ vũ trụ của NASA cho biết.

 

23/04/2021
Mỹ đạt mục tiêu tiêm 200 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19
Theo thống kê, tính đến 6h ngày 22-4, toàn thế giới đã ghi nhận 144.395.944 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 3.070.142 ca tử vong. Châu Mỹ: Ngày 21-4, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới của nỗ lực tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 khi quốc gia này đã đạt 200 triệu lượt tiêm chủng vào cuối ngày, sớm hơn mục tiêu đề ra vào cuối tháng 4. 

 

22/04/2021