Mỹ hỗ trợ gần 170 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

10:34, 23/12/2020

Gần 170 triệu USD trong gói cứu trợ 900 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua sẽ được dành để khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington (Ảnh: Getty)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington (Ảnh: Getty)

Các lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày 21/12 đã công bố gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD nhằm ứng phó hậu quả của dịch Covid-19. CNN đã đăng tải toàn bộ văn bản này.

Gói cứu trợ của Mỹ dành ít nhất 169.739.000 USD hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó chia thành 3 hạng mục cụ thể.

Ít nhất 14,5 triệu USD được cung cấp cho các chương trình y tế và khuyết tật tại những khu vực bị rải chất da cam và nhiễm độc dioxin, nhằm giúp đỡ những người bị khuyết tật về vận động nghiêm trọng cả ở phần trên hoặc dưới cơ thể, cũng như khuyết tật về phát triển hoặc nhận thức.

Ít nhất 19 triệu USD sẽ dùng để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả tại những khu vực chịu ảnh hưởng của chất độc dioxin ở Việt Nam. Khoản tiền này có thể được cung cấp nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam, bao gồm quân đội, để phục vụ mục đích trên.

Ít nhất 2,5 triệu USD sẽ được dành cho chương trình hòa giải di sản chiến tranh.

Theo bản tóm tắt từ các lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ, gói cứu trợ 900 tỷ USD sẽ bao gồm các khoản chi trực tiếp lên tới 600 USD cho mỗi người trưởng thành, tăng trợ cấp thất nghiệp lên 300 USD/tuần, gần 284 tỷ USD cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương, 82 tỷ USD các trường học…

Theo dantri.com.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết kép về Kiểm điểm kiến trúc xây dựng hòa bình

Nội dung Nghị quyết khẳng định lại trách nhiệm chủ đạo của quốc gia đối với giữ vững và xây dựng hòa bình, ghi nhận ảnh hưởng của COVID-19 đối với tiến trình này. Ngày 21/12 (theo giờ New York), với sự phối hợp chặt chẽ về thời gian, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ)...

22/12/2020
Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ 900 tỷ USD sau nhiều tháng bế tắc

Quốc hội Mỹ hôm 20/12 đạt thỏa thuận về gói cứu trợ COVID-19 trị giá USD sau nhiều lần đàm phán bất thành. "Cuối cùng, chúng tôi đã có được bước đột phá lưỡng đảng mà đất nước cần", Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell nói.

21/12/2020
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp nhằm thuyết phục người dân Mỹ rằng vaccine ngừa COVID-19 an toàn. Ngày 18/12 (theo giờ địa phương), Phó Tổng Thống Mike Pence và phu nhân, cùng Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams, đã tiêm vaccine COVID-19 tại Nhà Trắng.

19/12/2020
FAO khởi động Năm Quốc tế về rau và trái cây 2021

Quan chức FAO đồng thời khẳng định Năm Quốc tế về rau và trái cây 2021 sẽ nêu bật vai trò của công nghệ kỹ thuật số trong việc cải thiện dinh dưỡng và mang lại cơ hội về thị trường. Với lời kêu gọi cải thiện sản xuất lương thực lành mạnh và bền vững thông qua đổi mới và công nghệ, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm, ngày 16/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO), ông Khuất Đông Ngọc đã khởi động Năm Quốc tế về rau và trái cây 2021 (IYFV).

18/12/2020