Hà Giang

Bão Molave khiến hai người chết, 19 người mất tích ở Philippines

11:17, 27/10/2020

BHG - Bão Molave, tên Philippines là Quinta, quét qua khu vực phía nam đảo chính Luzon của Philippines trong ngày 25-26/10 và gây nhiều thiệt hại.

Một trong hai người tử vong là nông dân 60 tuổi ở vùng Cagayan Valley. Thống đốc Manuel Mamba xác nhận phát hiện thi thể người này hôm 25/10 sau khi ông bị nước lũ cuốn trong lúc cố cứu con trâu của mình. Nạn nhân thứ hai, 70 tuổi, tử vong khi cây dừa đổ đè sập túp lều của bà ở tỉnh Quezon.

Ít nhất 19 người mất tích, gồm 12 ngư dân mạo hiểm ra khơi bất chấp lệnh cấm do biển động dữ dội. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Người dân ngồi cạnh ngôi nhà bị ngập nước do bão Molave ở tỉnh Oriental Mindoro, Philippines, hôm 26/10. Ảnh: AFP.
Người dân ngồi cạnh ngôi nhà bị ngập nước do bão Molave ở tỉnh Oriental Mindoro, Philippines, hôm 26/10. Ảnh: AFP.

Văn phòng Phòng vệ Dân sự cho biết gần 96.000 người ở phía nam Philippines phải sơ tán, trong đó hoảng 25.000 dân làng phải đến trú ẩn trong các trường học và tòa nhà chính quyền.

Molave là cơn bão thứ 17 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, sau khi bão Saudel tuần trước gây lũ lụt diện rộng ở tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila. Tại tỉnh Albay, 15.000 người sơ tán đã được phép trở về nhà nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập và không có điện.

Tại tỉnh Quezon, hơn 21.000 người được đưa tới 294 trung tâm sơ tán từ 4 huyện của tỉnh. Họ sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ.

Một tàu chở khách mắc cạn trên đảo Bonito ngoài khơi Batangas khi khu vực này hứng chịu mưa lớn sáng 26/10. Lực lượng cảnh sát biển đang trên đường đến đảo để đón 5 thuyền viên và kéo tàu trở lại bờ biển.

Đập Bustos và Ipo ở tỉnh Bulacan xả nước vào đỉnh điểm của trận mưa lớn, khiến mực nước của đập Angat dâng lên gần hai mét. Đập Bustos điều tiết cung cấp nước tưới cho Bulacan và một số vùng đất nông nghiệp của Pampanga. Đập Ipo đóng vai trò là hồ chứa nước cho nhu cầu sinh hoạt của khu đô thị Manila, trong khi đập Angat là nguồn cung cấp nước tưới chính cho Bulacan và một số vùng lúa của Pampanga, đồng thời cung cấp 97% nhu cầu nước sinh hoạt của khu đô thị Manila.

Khoảng một nửa trong dân số 109 triệu người của Philippines sống trên đảo chính Luzon. Đất nước này hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.

Theo ước tính ban đầu, lũ quét do Molave gây ra đã phá hủy ít nhất 60 triệu peso (gần 2,9 triệu USD) cây trồng ở tỉnh Cagayan, miền Bắc nước này. Hơn 1.600 gia đình cũng phải di dời vì lũ lụt. Danilo Benitez, cán bộ phụ trách Văn phòng Nông nghiệp tỉnh, cho biết đây chỉ là báo cáo thiệt hại ban đầu vì giới chức đang tiến hành đánh giá thiệt hại ở các thị trấn khác cũng như thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Thượng nghị sĩ Bong Go cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte theo dõi chặt chẽ tình hình và yêu cầu các cơ quan liên quan đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng. Ông Go cho biết Tổng thống đảm bảo rằng các cơ quan chính phủ sẵn sàng giúp đỡ khu vực bị ảnh hưởng bằng cách sửa chữa cầu và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, khôi phục điện và phân phát hàng cứu trợ, thuốc men.

Hoàn lưu của bão Molave sẽ tiếp tục gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở các khu vực Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, phía bắc Palawan trong hôm nay, đặc biệt vào buổi sáng.

Đường đi của bão số 9 theo bản tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 23h ngày 26/10. Ảnh: NCHMF.
Đường đi của bão số 9 theo bản tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 23h ngày 26/10. Ảnh: NCHMF.

Bão Molave tiếp tục mạnh lên sau khi vào Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22h ngày 26/10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất 150 km/h, giật cấp 15. Bão đi theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 22h ngày 27/10, tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 250 km, dự kiến đổ bộ vào đất liền sáng 28/10.

Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các nước nghèo 12 tỷ USD mua vắc xin phòng Covid-19

Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố kế hoạch hỗ trợ tới 12 tỷ USD cho các nước nghèo để mua vắc xin phòng Covid-19. Kế hoạch này ước tính có thể giúp điều trị khoảng 2 tỷ người ngay khi các loại vắc xin hiệu nghiệm được tung ra. Nhằm đảm bảo các nước với thu nhập thấp không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch, WB cũng đã đề nghị các quốc gia cổ đông giàu có chủ chốt đảm bảo việc giải ngân trong vòng 12-18 tháng tới.

30/09/2020
Châu Á trở thành khu vực thứ hai có hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp hấp cấp COVID-19 ở châu Á đã vượt quá 10 triệu người, trở thành khu vực đứng thứ hai thế giới về tổng số ca mắc.

26/10/2020
Hơn 41,9 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, nhiều nước châu Âu có số ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Đến sáng 23/10, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 41,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 1,41 triệu người đã tử vong vì bệnh dịch này. Mỹ tiếp tục là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 8,6 triệu ca mắc và trên 228.100 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm gần 58.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

23/10/2020
Mỹ sẵn sàng tài trợ 1 tỷ USD để Brazil "cấm cửa" Huawei

Mỹ sẵn sàng tài trợ 1 tỷ USD cho Brazil nếu nước này không cho phép Huawei tham gia cung cấp thiết bị cho hệ thống 5G của Brazil. Theo CNBC, trong chuyến thăm thủ đô Brasilia hôm 20/10, giới chức Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM) và chính phủ Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ về việc "xác định những cơ hội tiềm năng" nhằm tài trợ tới 1 tỷ USD cho Brazil phát triển các lĩnh vực gồm năng lượng, viễn thông và mạng 5G.

22/10/2020