Duterte tình nguyện tiêm vaccine Nga

08:36, 12/08/2020

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông tình nguyện tiêm mũi vaccine đầu tiên do Nga sản xuất để thể hiện sự tin tưởng và biết ơn.

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu ở Quezon, Philippines, hôm 27/7. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu ở Quezon, Philippines, hôm 27/7. Ảnh: Reuters.

"Khi vaccine đến, tôi sẽ tình nguyện tiêm công khai. Hãy thử nghiệm trên tôi trước tiên, không sao cả", Tổng thống Duterte phát biểu tại họp báo ở Manila hôm 10/8.

Ông Duterte, người từng tuyên bố coi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "thần tượng" và muốn tăng cường quan hệ với Nga, nói thêm rằng Manila có thể hỗ trợ Moskva trong thử nghiệm lâm sàng và sản xuất vaccine tại địa phương.

Nga đã sẵn sàng cấp phép cho một loại vaccine ngừa Covid-19 do Viện Gamaleya của Moskva phát triển. Nga cũng sẵn sàng cung cấp vaccine này cho Philippines hoặc phối hợp với một doanh nghiệp ở nước này để sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, vaccine này chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng, khiến các chuyên gia dược phẩm nghi ngại về độ an toàn của nó. Một số người thuộc giới tinh hoa Nga đã được tiêm thử nghiệm vaccine vào đầu tháng 4.

"Tôi sẽ nói với Tổng thống Putin rằng tôi rất tin tưởng vào các nghiên cứu của Nga trong chiến đấu chống Covid-19 và tôi tin vaccine mà họ đã sản xuất thực sự tốt cho nhân loại", Duterte nói. Ông hoan nghênh việc Nga cung cấp vaccine cho Philippines và hy vọng sẽ được miễn phí.

Philippines hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, với 136.638 ca nhiễm, trong đó gần 2.300 ca tử vong. Nước này hôm 10/8 báo cáo 6.958 người nhiễm mới, kỷ lục về tăng ca nhiễm hàng ngày. Tháng trước, Tổng thống Duterte cho hay ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ưu tiên Philippines được tiếp cận sớm với vaccine Covid-19.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 20 triệu người nhiễm, gần 739.000 người chết. Mỹ, Trung Quốc, Nga và nhiều nước đang chạy đua để tìm ra vaccine ngừa dịch bệnh.

Theo Vnexpress.vn


Cùng chuyên mục

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 17,5 triệu ca mắc, 675.338 ca tử vong

Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã tiến sát mức 17,5 triệu. Chỉ trong 1 ngày, cả Mỹ và Brazil đều ghi nhận thêm hơn 1.000 ca tử vong do đại dịch này. Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h18 ngày 31/7/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới ghi nhận 17.441.704 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 675.338 trường hợp tử vong do đại dịch này.

31/07/2020
Thế giới vượt 17 triệu ca mắc Covid-19, dịch tái bùng phát ở nhiều nơi

Trong 24h qua, thế giới ghi nhận 263.626 ca Covid-19 mới và 6.307 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên hơn 17 triệu và tổng số ca tử vong là 668.779. Mỹ ghi nhận thêm 56.696 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 4,5 triệu trường hợp với 153.448 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 1.157 người chết vì dịch bệnh này.

30/07/2020
WHO: Virus SARS-CoV 2 không tồn tại xu hướng ảnh hưởng theo mùa

Theo WHO, không tồn tại xu hướng ảnh hưởng theo mùa khiến cho tình trạng lây lan của SARS-CoV 2 ngày càng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của con người. Phát biểu với báo giới mới đây, bà Margaret Harris, Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc lan truyền virus SARS-CoV 2 không tồn tại xu hướng theo mùa, kêu gọi mọi người phải tiếp tục cảnh giác trong mùa hè, đề phòng sự lây lan của loại virus chết người này.

29/07/2020
Thế giới có hơn 16,3 triệu ca mắc, 651. 503 ca tử vong do Covid-19

Sáng 27/7, thế giới đã ghi nhận hơn 16,3 triệu ca mắc, trong đó có 651.503 ca tử vong do Covid-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 27/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 16.393.955 trường hợp, trong đó có 651.503 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 10.029.568 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

27/07/2020