Thế giới vượt 17 triệu ca mắc Covid-19, dịch tái bùng phát ở nhiều nơi

08:33, 30/07/2020

Trong 24h qua, thế giới ghi nhận 263.626 ca Covid-19 mới và 6.307 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên hơn 17 triệu và tổng số ca tử vong là 668.779.

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Mỹ ghi nhận thêm 56.696 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 4,5 triệu trường hợp với 153.448 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 1.157 người chết vì dịch bệnh này.

Một số bang ở Mỹ đang chứng kiến số ca tử vong cao kỷ lục. Ngày 29/7, California ghi nhận 197 ca tử vong trong 24h trong khi Florida ghi nhận kỷ lục 216 người chết vì Covid 19. Tại 29 bang của Mỹ, số ca tử vong trung bình trong ngày cao hơn ít nhất 10% so với tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 29/7 rằng, chính phủ Mỹ đang chuyển tới các bệnh viện của Texas 500 liều thuốc remdesivir giữa bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 ở bang này cao kỷ lục.

Lượng thuốc trên sẽ đủ để điều trị cho 3.200 bệnh nhân, Tổng thống Trump cho biết trong cuộc họp báo ở Midland, Texas, đồng thời khẳng định rằng, loại thuốc này "rất, rất thành công" trong việc điều trị Covid-19.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất thế giới với 68.616 trường hợp và 1.500 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt con số 2,5 triệu với 90.134 ca tử vong.

Chile ghi nhận 1.775 ca mắc và 38 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 351.575 với 9.278 ca tử vong. Quốc gia này hiện trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 8 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 6 trên thế giới với 7.208 ca mắc mới và 857 ca tử vong trong 24h qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 44.876 trường hợp.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 5.475 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 828.990 với 13.673 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 169 ca tử vong. Trước đó, CNN dẫn lời các quan chức Nga, trong đó có người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, Nga sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có vaccine chống Covid-19 được phê duyệt.

"Các quan chức Nga nhận định với CNN rằng, họ đang làm việc để thông qua một loại vaccine chống Covid-19 do Viện Gamaleya có trụ sở tại Moscow tạo ra vào ngày 10/8 hoặc sớm hơn”.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 289 ca mắc mới và 6 trường hợp tử vong trong 24h qua. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận 860 ca mắc mới và 5 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 15 và 18 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc Covid-19 ở Pháp tăng thêm 1.392 trường hợp hôm 29/7. Số ca trong ngày cao nhất trong 1 tháng này đã làm dấy lên mối lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại nước này. Tổng số ca mắc ở Pháp đã tăng lên 185.196 trường hợp. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã hối thúc người dân không nên lơ là cảnh giác trước dịch bệnh, song khẳng định nước này "sẽ không đối mặt với làn sóng thứ hai".

Pháp ghi nhận thêm 15 ca tử vong trong 24h, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 30.328 trường hợp, cao hơn con số ca tử vong tăng trung bình trong ngày là 9 trường hợp vào tuần trước. Pháp là nước có tổng số ca tử vong cao thứ 7 thế giới.

Châu Âu đang lo ngại trước sự tái bùng phát dịch Covid-19 khi chỉ trong 1 ngày, Tây Ban Nha cũng ghi nhận tới 2.031 ca mắc mới và 5 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đứng thứ 9 thế giới với 329.721 trường hợp, trong đó có 28.441 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 52.249 ca mắc mới trong 1 ngày và 779 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 1,5 triệu trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 35.003 ca tử vong vì Covid-19. Cùng với nhiều quốc gia và các thành phố trên toàn cầu, Ấn Độ đã tái áp đặt các lệnh phong tỏa một số địa phương sau khi số ca mắc tăng cao.

Trong 24h qua, Nam Phi ghi nhận 1.362 ca mắc mới và 240 trường hợp ca tử vong, vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 5 thế giới với 471.123 ca.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi có các quốc gia đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 và cũng là các quốc gia đã kiểm soát thành công dịch bệnh, đang chứng kiến số ca mắc gia tăng trở lại.

Chỉ trong 24h qua, Nhật Bản ghi nhận tới 940 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca tại nước này lên 31.901 ca với 1.001 ca tử vong.

Hong Kong (Trung Quốc) cũng ghi nhận số ca mắc trong ngày ở mức 3 con số với 118 trường hợp và 1 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại thành phố này hiện đã vượt 3.000 trường hợp với 24 ca tử vong. Trong khi đó, Trung Quốc đại lục cũng đang chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt với 101 ca trong 1 ngày.

Australia cũng chứng kiến số ca mắc mới ở mức 3 con số với 276 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 15.580, trong đó có 176 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo các nhà chức trách y tế cần tránh cái gọi là miễn dịch cộng đồng, vốn cho phép virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng trong cộng đồng dân cư, đồng thời nói rằng việc này sẽ khiến các bệnh viện quá tải và nhiều người tử vong hơn.

Chỉ đơn giản chờ đợi miễn dịch cộng đồng bằng cách để virus lây lan trong khi không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đã được khuyến cáo là rất nguy hiểm, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan khẳng định.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 263.626 ca mắc Covid-19 mới và 6.307 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 17 triệu trường hợp, trong đó có 668.779 ca tử vong.

Theo vov.vn


Cùng chuyên mục

WHO cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất của Covid-19 vẫn ở trước mắt

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát đi cảnh báo giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới vẫn đang ở trước mắt. Lời cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong buổi họp báo về đại dịch Covid-19h ngày 29/6 tại Geneva, Thuỵ Sỹ.

30/06/2020
WHO: Virus SARS-CoV 2 không tồn tại xu hướng ảnh hưởng theo mùa

Theo WHO, không tồn tại xu hướng ảnh hưởng theo mùa khiến cho tình trạng lây lan của SARS-CoV 2 ngày càng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của con người. Phát biểu với báo giới mới đây, bà Margaret Harris, Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc lan truyền virus SARS-CoV 2 không tồn tại xu hướng theo mùa, kêu gọi mọi người phải tiếp tục cảnh giác trong mùa hè, đề phòng sự lây lan của loại virus chết người này.

29/07/2020
Thế giới có hơn 16,3 triệu ca mắc, 651. 503 ca tử vong do Covid-19

Sáng 27/7, thế giới đã ghi nhận hơn 16,3 triệu ca mắc, trong đó có 651.503 ca tử vong do Covid-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 27/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 16.393.955 trường hợp, trong đó có 651.503 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 10.029.568 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

27/07/2020
Trung Quốc lo ngại thêm thảm họa do mưa lớn

Các vùng xa xôi ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên và tây bắc tỉnh Cam Túc có nguy cơ lớn hứng chịu thảm hoạ trong những ngày tới do mưa lớn. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc hôm nay cho biết Tứ Xuyên và Cam Túc đang phải hứng chịu đợt mưa lớn mới. Nhiều khu vực ở bờ biển phía đông, gồm Vịnh Bột Hải, Sơn Đông và tỉnh Giang Tô cũng đối mặt với gió mạnh. Các thành phố cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông là những khu vực mới nhất chứng kiến lượng mưa hàng ngày kỷ lục hôm 22/7. 

24/07/2020