Hà Giang

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 9,1 triệu ca mắc, 473.268 ca tử vong

09:15, 23/06/2020

Đại dịch Covid-19 hiện hữu gần như khắp thế giới. Số ca mắc bệnh này đã vượt mốc 9,1 triệu còn số ca tử vong đang tiến gần con số nửa triệu.

Đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 ở Iran.
Đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 ở Iran.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h53 ngày 23/6/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 9.170.424 ca mắc Covid-19, trong đó 473.268 người đã tử vong do bệnh này.

Trong 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 128.524 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và thêm 3.664 ca tử vong do bệnh này.

Danh sách cập nhật 10 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Tây Ban Nha, (7) Peru, (8) Chile, (9) Italy, và (10) Iran.

Xét về số ca tử vong do Covid-19, top 10 quốc gia toàn cầu gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Italy, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Mexico, (8) Ấn Độ, (9) Iran, và (10) Bỉ.

Như vậy, Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Italy, và Iran cùng có mặt trong cả 2 danh sách này. Riêng Mỹ và Brazil đồng thời đứng vị trí thứ nhất và thứ nhì ở cả 2 danh sách. Bỉ - quốc gia Bắc Âu với dân số khoảng 11 triệu người, mới xuất hiện trong nhóm 10 nước có số bệnh nhân Covid-19 tử vong cao nhất toàn cầu.

Theo Wordometer, tới thời điểm này, Mỹ ghi nhận tới 2.386.201 ca mắc Covid-19 (tăng 29.544 trường hợp trong 24 tiếng đồng hồ) và 122.591 ca tử vong (thêm 344 trường hợp mới trong 24 tiếng). Brazil theo sát với 1.106.470 ca mắc (tăng 19.480 ca sau 24 tiếng) và 51.271 ca tử vong (thêm 612 ca mới sau 24 tiếng).

Tổng hợp các dữ liệu trên ta thấy, tiếp theo châu Âu, châu Mỹ đã trở thành điểm nóng Covid-19 hàng đầu thế giới hiện nay. Còn ở châu Á, Ấn Độ đã trở thành ổ dịch Covid-19 số 1 của khu vực này. Ấn Độ hiện đứng thứ 4 thế giới về số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp này và đứng thứ 8 thế giới về số ca tử vong do bệnh đó, bỏ xa Iran. Tình hình Covid-19 tại Ấn Độ có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn do các yếu  kém trong phòng chống Covid-19 tại quốc gia Nam Á này.

Tại Đông Nam Á, theo số liệu của Wordometer, Indonesia là đất nước có tình hình Covid-19 nghiêm trọng nhất, đứng đầu khu vực cả về số ca mắc Covid-19 lẫn ca tử vong do bệnh này. Hiện quốc gia vạn đảo có tới 46.845 người nhiễm SARS-CoV-2 (tăng thêm 954 trường hợp trong 24 tiếng) và 2.500 bệnh nhân Covid-19 tử vong (tăng thêm 35 ca sau 24 tiếng). Còn Philippines đứng thứ 3 Đông Nam Á về số ca nhiễm virus corona chủng mới này nhưng lại đứng nhì khu vực về số lượng người tử vong do đại dịch này.

Cho tới nay, dịch Covid-19 đã hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng thêm 2 du thuyền quốc tế. Xin lưu ý thêm rằng năm 2020 thế giới có tổng cộng 195 nước (bao gồm 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc).

Theo VOV.VN


Cùng chuyên mục

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 9 triệu ca mắc, 469.526 ca tử vong

Sáng 22/6, thế giới đã ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc, trong đó 469.526 ca tử vong do Covid-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 22/6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 9.031.789 trường hợp, trong đó 469.526 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 4.795.421 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

22/06/2020
Covid-19: WHO cảnh báo thế giới bước vào "giai đoạn mới và nguy hiểm"

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 20/6 bày tỏ lo ngại trước tốc độ lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 trên thế giới trong bối cảnh nhiều nước đã nới lỏng phong tỏa và bắt đầu mở cửa biên giới.

21/06/2020
Nổ trường học ở Afghanistan gây thương vong lớn

Ngày 19/6, 8 người thiệt mạng và ít nhất 33 người khác bị thương trong vụ nổ bom tại một trường Đại học ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

 
19/06/2020
Con người sẽ không thể tự miễn dịch với virus SARS-CoV-2?

Con người có thể không bao giờ phát triển khả năng miễn dịch với SARS-CoV-2, theo nghiên cứu mới về kháng thể của các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu và xem xét rằng, liệu nhân viên y tế tại các bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc Covid-19 ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát đã phát triển các kháng thể hay chưa.

19/06/2020