Hà Giang

Cập nhật Covid-19: Mỹ đứng đầu danh sách tử vong nhiều nhất thế giới

07:52, 20/05/2020

Cho đến sáng nay, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã tiến rất sát mức 5 triệu. Mỹ tiếp tục đứng đầu danh sách các nước có số ca tử vong nhiều nhất.

Bệnh nhân Covid-19 (trên cáng) ở Mỹ.
Bệnh nhân Covid-19 (trên cáng) ở Mỹ.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h40 ngày 20/5/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 4.979.923 ca mắc Covid-19 và 324.417 trường hợp tử vong do dịch bệnh này.

Như vậy, trong vòng gần 24 giờ, tổng số bệnh nhân Covid-19 trên thế giới đã tăng thêm 91.799 ca để tiến sát con số 5 triệu người mắc bệnh, và số người chết vì bệnh này tăng thêm 4.452 trường hợp. Còn so với số liệu cũng của Wordometer vào lúc 22h44 ngày 19/5, số ca mắc và ca tử vong do bệnh Covid-19 tăng thêm tương ứng là 46.725 và 3.384 trường hợp.

Theo bảng số liệu của Worldometer, 10 nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) nhiều nhất thế giới là: (1) Mỹ, (2) Nga, (3) Tây Ban Nha, (4) Brazil, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Đức, (9) Thổ Nhĩ Kỳ, và (10) Iran. Mỹ có tới 1.569.187 bệnh nhân Covid-19, tăng thêm 18.893 ca trong gần 24 giờ qua. Nga đứng thứ 2 với 299.941 ca nhiễm bệnh.

Trong khi đó, danh sách 10 nước có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Anh, (3) Italy, (4) Pháp, (5) Tây Ban Nha, (6) Brazil, (7) Bỉ, (8) Đức, (9) Iran, và (10) Canada.

Mỹ hiện ghi nhận 93.451 ca tử vong do Covid-19, tăng thêm 1.470 ca sau gần 24 giờ. Anh cũng có số ca tử vong cao không ngờ, với 35.341 trường hợp.

Xét về số ca tử vong do Covid-19 thì Hà Lan – quốc gia theo tư tưởng miễn dịch cộng đồng kiểu tự nhiên, đứng ở vị trí 11 toàn thế giới, với 5.715 ca tử vong trên tổng dân số là hơn 17 triệu người. Thụy Điển với chính sách chống dịch Covid-19 một cách nhẹ nhàng thì xếp thứ 15, với 3.743 ca tử vong trên tổng dân số khoảng 10 triệu người.

Đáng lưu ý, Nga đứng thứ 2 thế giới về số ca mắc Covid-19 nhưng chỉ đứng thứ 19 thế giới về số ca tử vong do bệnh này. Trong các ngày qua, đà lây nhiễm Covid-19 ở Nga đang giảm tốc từ từ.

Danh sách các nước có số ca tử vong do Covid-19 trong khu vực Đông Nam Á, xếp từ cao xuống thấp là: Indonesia (1.221 ca tử vong), Philippines (837), Malaysia (114), Thái Lan (56), Singapore (22), và Myanmar (6).

Xét về số ca nhiễm Covid-19, Singapore đứng đầu Đông Nam Á, với 28.794 ca, bỏ xa Indonesia đứng ở vị trí thứ 2 với 18.496 ca.

Hiện nay đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ấn Độ kéo dài phong tỏa vì Covid-19 tới ngày 31/5

Chính phủ Ấn Độ ngày 17/5 đã quyết định kéo dài các biện pháp phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 tới ngày 31/5. Quyết định được Bộ Nội vụ Ấn Độ đưa ra chiều tối 17/5, chỉ 6 tiếng trước thời điểm đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 kết thúc trong bối cảnh số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt qua con số 90.000. Như vậy, tất cả các bang tại Ấn Độ sẽ có thêm thời gian 2 tuần để tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội và khoanh vùng, cách ly người nhiễm SARS-CoV-2.

18/05/2020
Australia chuẩn bị nối lại hoạt động du lịch nội địa

Australia đang chuẩn bị nối lại các hoạt động du lịch nội địa trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt với trung bình 20 ca bệnh mới mỗi ngày. Phát biểu sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng vào chiều 15/5, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang dần quay trở lại hoạt động bình thường, ông đang thảo luận với Giám đốc sở du lịch của các bang và vùng lãnh thổ cùng với Bộ trưởng thương mại Simon Birmingham về việc tái khởi động ngành du lịch nội địa.

16/05/2020
Séc, Áo và Slovakia dự kiến mở cửa trở lại biên giới chung vào tháng 6

Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết Séc, Áo và Slovakia dự kiến mở lại biên giới chung vào ngày 8/6 tới để người dân có thể du lịch vào mùa hè này. Trước tình hình dịch Covid-19 tại Séc, Áo và Slovakia có nhiều diễn biến khả quan khả quan, Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết ba nước này dự kiến mở lại biên giới chung vào ngày 8/6 tới để người dân có thể du lịch vào mùa hè này.

15/05/2020
Singapore phản đối miễn dịch cộng đồng

Singapore phản đối coi miễn dịch cộng đồng như một biện pháp chống Covid-19, cảnh báo nó có thể khiến nCoV tiếp tục lây nhiễm cho đến khi có vaccine. "Chúng ta sẽ phải trả cái giá rất đắt. Ngay cả khi chúng ta đã chuẩn bị nhiều bước cho tình trạng đột biến và tăng cường năng lực, tình trạng quá tải vẫn có thể dễ dàng xảy ra nếu thực hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng", Kenneth Mak, Giám đốc cơ quan Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế Singapore, nói trong cuộc họp báo hôm 12/5. 

14/05/2020