Covid-19: 1 ngày thêm 368 ca tử vong, gần 3.000 ca mắc mới tại Italy

08:01, 16/03/2020

Ngày 15/3, Italy chứng kiến số ca tử vong cao chưa từng thấy từ khi dịch bùng phát tại nước này. Số liệu do Cơ quan phòng vệ dân sự Italy công bố trong ngày cho thấy, đã có thêm 368 bệnh nhân tử vong và gần 3.000 ca mắc mới tại Italy. Tổng cộng, đã có 1.809 người thiệt mạng và 24.747 ca mắc Covid-19 tại nước này trong gần 3 tuần qua.

Các tổn thất gia tăng mỗi ngày sau gần 1 tuần phong toả toàn bộ đất nước khiến ngày càng nhiều người hoài nghi về khả năng chịu đựng của hệ thống y tế Italy, đặc biệt là tại miền Bắc, trong lúc các tranh cãi về việc bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế đang trở nên gay gắt.

Các quan chức vùng Lombardy tố cáo Cơ quan bảo vệ dân sự Italia đã trang bị cho các y, bác sỹ những khẩu trang chất lượng quá thấp. Nhiều bệnh viện trong vùng đã từ chối sử dụng 250.000 khẩu trang được cấp hôm 13/3 vì cho rằng các khẩu trang này vô dụng. Giám đốc Cơ quan bảo vệ dân sự Italia, Angelo Borrelli thừa nhận, dù đã cố gắng hết sức nhưng Italy đang bất lực do không có cơ sở sản xuất khẩu trang trong nước trong khi hàng đặt từ nước ngoài vẫn chưa có.

Một lo lắng lớn khác của Italy là việc ngăn không cho dịch Covid-19 xâm chiếm các đô thị lớn ở miền Bắc, như thủ đô tài chính Milan. Hiện nay các ca nhiễm vẫn tập trung chủ yếu ở các thị trấn và thành phố nhỏ trong vùng nhưng với việc rất nhiều người Italy không tuân thủ lệnh cấm đi lại, nguy cơ bùng phát dịch ở thành phố lớn là rất cao.

Tương tự Italy, Tây Ban Nha cũng đang trải qua những ngày khắc nghiệt. Sau 1 ngày phong toả toàn quốc, số ca tử vong tại Tây Ban Nha tăng gần gấp đôi, lên 288 người thiệt mạng. Số ca mắc Covid-19 cũng đã lên tới 7.753 ca.

Trong ngày 15/3, chính quyền Tây Ban Nha bắt đầu triển khai quân đội và cảnh sát đi tuần tại tất cả những thành phố lớn để phạt những công dân cố ý ra đường dù không có việc khẩn cấp. Mức phạt từ 100 euro cho đến 1 năm tù giam.

Hơn 7.000 lính quân đội và cảnh sát cũng đã được huy động để khử trùng các bến tàu, nhà ga. Lực lượng y tá, bác sỹ quân y cũng đã được lệnh trực chiến để chi viện cho các bệnh viện trên toàn quốc.

Dự kiến trong ngày hôm nay, chính phủ Tây Ban Nha sẽ thông qua gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 18 tỷ euro để trợ giúp các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19.

Theo: VOV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hàng loạt nước xuất hiện ca nhiễm mới SARS-CoV-2

Dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra đang tiếp tục lan rộng. Tính đến hết ngày 28/2, đã có thêm các nước Azerbaijan, Belarus, Nigieria, New Zealand, Monaco, Lithuania, Iceland, Mexico thông báo có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã lan ra tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

29/02/2020
Hàn Quốc xác nhận một người Việt nhiễm COVID-19 ở Daegu

Cơ quan Quản lý và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu, một trong hai tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, nhiễm virus SARS-CoV-2, theo TTXVN.

 
29/02/2020
WHO nâng cảnh báo lây lan Covid-19 lên mức cao nhất, LHQ kêu gọi đoàn kết toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28-2 đã nâng mức cảnh báo nguy cơ lây nhiễm và tác động của Covid-19 trên toàn cầu lên mức cao nhất, nhưng không ban bố đại dịch bởi khẳng định vẫn có cơ hội kiểm soát bệnh dịch hiện nay. WHO nhấn mạnh kẻ thù của thế giới hiện nay không phải là Covid-19 mà là sự sợ hãi, lời đồn đại và sự kỳ thị.

29/02/2020
Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với Covid-19

Ông Trump cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm huy động các nguồn lực đối phó với Covid-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng tại Mỹ.

 

14/03/2020