Nhật Bản kêu gọi người dân thận trọng trước tin đồn về dịch nCoV

09:18, 06/02/2020

Giới chức Nhật Bản cho rằng mọi người có thể lo lắng vì hiểu không nhiều về nCoV, song điều quan trọng là phải phòng dịch với thông tin chính xác.

Giới chức Nhật Bản kêu gọi người dân thận trọng trước tin đồn về dịch nCoV.
Giới chức Nhật Bản kêu gọi người dân thận trọng trước tin đồn về dịch nCoV.

Chính quyền Nhật Bản đang kêu gọi người dân thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin, bình luận sai lệch được đăng tải trên các trang mạng xã hội liên quan tới dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

Theo Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, hàng loạt thông tin vô căn cứ đã xuất hiện gần đây trên internet, chẳng hạn như thông tin về việc một bệnh nhân nhiễm nCoV trốn khỏi bệnh viện hoặc thông tin cho rằng hút thuốc lá có thể chống nhiễm virus corona.

Bộ Y tế Nhật Bản còn nhận được hàng loạt lời bình luận, thông tin sai lệch qua các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử. Bộ Y tế Nhật Bản cũng nhận thức được tình trạng phân biệt đối xử nhằm vào con cái của các nhân viên y tế  đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm nCoV tại nước này.

Giới chức y tế Nhật Bản cho rằng mọi người có thể lo lắng vì hiểu biết không nhiều về virus corona, song điều quan trọng là phải đề phòng nCoV với những thông tin chính xác.

Hồi cuối tháng 1/2020, nhiều người dân Nhật Bản hết sức lo lắng trước thông tin phát tán rộng rãi trên mạng rằng một du khách người Trung Quốc tới sân bay quốc tế Kansai ở Osaka với triệu chứng sốt và ho nhưng đã trốn khỏi bệnh viện trước khi bị kiểm tra y tế. Thị trưởng Osaka, ông Hirofumi Yoshimura, đã phải lên tiếng khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike, cũng đã bác bỏ những đồn đoán rằng Thế vận hội Tokyo sẽ bị hủy vì dịch corona.

Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn ngừa sự bùng phát của dịch nCoV trong bối cảnh nước này đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm bệnh. Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết sẽ thiết lập một đường dây nóng tư vấn về dịch bệnh, nhằm giúp những người nghi nhiễm đến gặp bác sỹ ngay lập tức.

Theo vov.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Số người chết vì viêm phổi Vũ Hán tăng lên 213; 9.356 ca nhiễm

Số người chết do virus viêm phổi nCoV ở Trung Quốc tăng lên 213 sau khi tỉnh Hồ Bắc hôm nay thông báo có thêm 42 trường hợp tử vong.

31/01/2020
WHO ban bố trình trạng khẩn cấp toàn cầu về bùng phát của virus corona

Rạng sáng nay (31/1, theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của chủng mới của virus corona (2019- nCoV).

31/01/2020
Số người chết vì dịch viêm phổi tăng lên 170

BHG - Truyền thông Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do dịch viêm phổi cấp đến hết ngày 29.1 đã tăng lên 170 và số ca nhiễm bệnh là 7.711. Trong đó có 170 ca đã được chữa khỏi và xuất viện.

30/01/2020
Số người tử vong vì virus corona ở Trung Quốc tăng lên 132

Số người nhiễm virus corona đã tăng lên gần 6.000, trong khi số ca tử vong vì bệnh viêm phổi lạ này cũng đã lên tới con số 132 người. Hiện có thêm 25 trường hợp tử vong vì virus corona ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết ở tỉnh này lên 125 người, cơ quan y tế của tỉnh Hồ Bắc cho biết tối 28/1.

29/01/2020