Malaysia triệt phá tổ chức lừa đảo trực tuyến lớn nhất, bắt giữ 680 người Trung Quốc

08:47, 22/11/2019

Mới đây, Malaysia vừa phá vỡ một tổ chức lừa đảo đầu tư trực tuyến được cho là lớn nhất nước này khi bắt giữ 680 người quốc tịch Trung Quốc chỉ trong một vụ đột kích.

Cuộc đột kích diễn ra vào một tòa nhà văn phòng 6 tầng ở Cyberjaya, được mệnh danh là "thung lũng Silicon" của Malaysia ngày 21/11.

680 người Trung Quốc từ 19 - 35 tuổi đã bị bắt giữ. Ngoài ra, cảnh sát Malaysia còn tịch thu hơn 8.000 chiếc điện thoại di động, 174 máy tính xách tay và 787 máy tính để bàn. Tuy nhiên, khoảng 100 đối tượng khác được cho là đã trốn thoát.

Theo điều tra ban đầu, toàn bộ các đối tượng bị bắt được cho là đang thực hiện các hoạt động lừa đảo đầu tư trên mạng nhằm vào người Trung Quốc và hoạt động này có thể đã diễn ra trong 6 tháng qua.

Theo: VTV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Australia đóng cửa hơn 100 trường học vì khói bụi cháy rừng

Ngày 20/11, hơn 100 trường học ở Đông Nam Australia đã phải đóng cửa và người dân sống tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao cũng chuẩn bị sơ tán.

 
21/11/2019
Trung Quốc bác thông tin nhà đầu tư nước ngoài tháo chạy khỏi nước này

Vụ trưởng Vụ quản lý đầu tư nước ngoài Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định không có việc đầu tư nước ngoài tháo chạy trên quy mô lớn ra khỏi nước này. Tại buổi họp báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18/11, ông Tông Trường Thanh – Vụ trưởng Vụ quản lý đầu tư nước ngoài Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, mặc dù có hiện tượng rút vốn đầu tư nước ngoài tại khu vực duyên hải miền Đông, tuy nhiên lượng vốn này không nhiều, về cơ bản không có hiện tượng dòng vốn đầu tư nước ngoài tháo chạy trên quy mô lớn ra khỏi Trung Quốc.

20/11/2019
Cảnh sát Anh bắt giữ 39 người nhập cư vượt biển bằng thuyền

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 4 con thuyền chở 39 người tìm cách nhập cư trái phép vào Anh qua biển Manche. 4 con thuyền nhỏ chở 39 người trên lần lượt bị cảnh sát biên giới Anh bắt giữ rạng sáng ngày 17/11 gần cảng Dover của Anh khi những người này chuẩn bị đặt chân lên đất Anh. Cả 4 chiếc thuyền đều được cho là xuất phát từ phía bờ biển của Pháp, nơi đang trở thành điểm nóng cho hình thức vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ sang Anh trong 2 năm qua.

19/11/2019
Lũ lụt ở Venice (Italy) gây thiệt hại 1,1 tỷ USD

Thị trưởng Venice, Italy Luigi Brugnaro vừa ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra cho thành phố này đã lên tới 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD).

 
18/11/2019