Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

08:40, 25/10/2019

Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một tấm bản đồ cho thấy khu vực tuần tra của quân cảnh Nga tại Syria, lực lượng đã đến đông bắc quốc gia này ngày 23/10 theo một thỏa thuận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Tấm bản đồ Bộ Quốc phòng Nga công bố.
Tấm bản đồ Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Thỏa thuận này cũng nêu rõ, quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra trong một khu vực rộng 10km ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo điều kiện cho việc rút quân của Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 22/10 rằng, chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria đang kết thúc và những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc rút quân của người Kurd.

Người Kurd từng được hỗ trợ để thành lập một khu tự trị ở Syria sau khi sát cánh cùng Mỹ chống lại IS song lực lượng này luôn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố với cáo buộc có liên hệ với nhóm nổi dậy người Kurd ở nước này. Đứng trước cuộc giao tranh giữa 2 đối tác, Mỹ đã chọn rút quân và sau đó thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa bối cảnh căng thẳng leo thang.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày này chuẩn bị kết thúc, một thỏa thuận mới giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra nhằm chấm dứt cuộc tấn công của Ankara vào Syria và để Nga tiếp cận khu vào biên giới cũng như tham gia cùng với quân đội Syria tại 15 bốt quan sát. Vào thời điểm thỏa thuận này đi vào hiệu lực, quân cảnh Nga đã tiến vào thành phố Kobani - một nơi từng được coi là thành trì của lực lượng người Kurd YPG ở Syria.

Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Assad sau thỏa thuận với Ankara và khẳng định rằng: "Khôi phục sự thống nhất lãnh thổ của Syria là nhiệm vụ chính hiện nay".

Tuyên bố của điện Kremlin cũng khẳng định: "Tổng thống Bashar al-Assad đã ủng hộ những quyết định này. Ông Assad cảm ơn Tổng thống Putin và hoàn toàn tán thành với các kết quả đạt được, cũng như khẳng định rằng quân đội bảo vệ biên giới Syria luôn sẵn sàng triển khai ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các đơn vị quân cảnh của Nga".

Theo vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh: Những uẩn khúc chưa có lời giải

Tài xế xe container Mo Robinson, 25 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt giữ để điều tra tội danh giết người sau khi 39 thi thể được phát hiện trong chiếc xe này. Tuy nhiên, vì sao những thi thể này lại xuất hiện ở đây? Họ đến từ đâu? Họ đã chết khi nào và như thế nào? Đó vẫn là câu hỏi chưa được trả lời trong vụ án đầy uẩn khúc này.

24/10/2019
Nước Anh rúng động vì vụ việc tìm thấy 39 thi thể trong xe tải

Một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt vì nghi án giết người sau khi người ta tìm thấy 39 thi thể trong bãi đỗ xe khu công nghiệp Waterglade Grays, Anh. Cảnh sát Anh tiến hành một cuộc điều tra vụ giết người sau khi tìm thấy 39 thi thể trong một chiếc xe tải ở hạt Essex, nước Anh. Lực lượng an ninh khẩn cấp đã được gọi đến khu công nghiệp Waterglade Grays vào khoảng 1h40 sáng 23/10 (giờ địa phương). Khi đến nơi, cảnh sát đã tìm thấy 39 thi thể trong thùng một xe tải. Điều tra sơ bộ cho thấy, 38 thi thể là người lớn và 1 thi thể thiếu niên.

24/10/2019
Thủ tướng Anh có thể từ bỏ Brexit để tiến hành bầu cử

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ ngừng các nỗ lực để giành được sự chấp thuận của Quốc hội cho thỏa thuận Brexit bằng việc tiến hành bầu cử sớm. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông sẽ ngừng các nỗ lực để giành được sự chấp thuận của Quốc hội cho thỏa thuận Brexit của mình mà thay vào đó sẽ nhấn nút kích hoạt một cuộc bầu cử sớm nếu các nhà lập pháp từ chối thời gian biểu của ông đối với thỏa thuận Brexit.

23/10/2019
Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi

Cả nước Nhật Bản đang chuẩn bị đón mừng lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và các hoàng gia khác, từ hơn 180 quốc gia.

 
22/10/2019