Căng thẳng Mỹ - Iran đe dọa an toàn hàng không ở Trung Đông

10:47, 22/06/2019

Iran tuyên bố đã không tấn công máy không người lái của Mỹ trong khi Mỹ cho biết đã hủy quyết định tấn công Iran vì đó không phải là hành động thích hợp. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đang ngây lo ngại cho các hãng hàng không quốc tế.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 21/6, cho biết Iran đã kiềm chế không bắn vào một máy bay của Mỹ chở 35 hành khách bay sát với chiếc máy bay do thám bị bắn rơi.

 

Chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết quân đội nước này đã hai lần bắn cảnh báo trước khi máy bay trinh sát Mỹ bị bắn hạ. Ông Amir Ali Hajizadeh nói rằng, chiếc máy bay do thám của Mỹ đã bị bắn rơi sau khi bay vào không phận Iran, trong khi Washington cho rằng chiếc máy bay trinh sát bay trong không phận quốc tế trên eo biển Hormuz, cách đường gần nhất trên bờ biển Iran khoảng 34 km.

Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Mỹ đang tìm kiếm một phản ứng mạnh mẽ đối với những gì Tổng thống Donald Trump đã gọi là sai lầm nghiêm trọng. Theo các nguồn tin khu vực, Tổng thống Mỹ cũng đã hủy quyết định tấn công Iran vào phút chót vì cho rằng đây sẽ không phải là một phản ứng thích hợp.

Cùng ngày, Iran cũng bác bỏ thông tin nhận được thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Oman cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Mỹ đối với Iran. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Keyvan Khosravi nói rằng "không có gì là sự thật." Iran cũng đã thông báo cho phía Mỹ thông qua Đại sứ Thụy Sĩ rằng Washington sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ hành động quân sự nào đối với Iran.

Vụ việc cũng đe dọa hoạt động hàng không quốc tế. Nhiều hãng hàng không phải thay đổi hướng đi tránh khu vực quanh Eo biển Hormuz sau vụ máy bay không người lái Mỹ bị bắn hạ.

Mỹ đồng thời cảnh báo rằng máy bay thương mại có thể bị tấn công nhầm trong khu vực. Các hãng hàng không của Hà Lan, Đức, Anh cũng cho biết sẽ tránh khu vực này. Tập đoàn OBS chuyên cung cấp hướng dẫn cho các hãng hàng không quốc tế cũng cảnh báo “nguy cơ máy bay dân dụng rơi ở miền nam Iran là có thật".

Theo: VOV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2

Nhà chức trách Ấn Độ đã triển khai một hệ thống an ninh đa tầng với việc huy động khoảng 10.000 nhân viên từ Cảnh sát Delhi và các lực lượng bán quân sự để đảm bảo an ninh cho lễ tuyên thệ. Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tối 30/5, Thủ tướng Narendra Modi và Hội đồng bộ trưởng mới của Ấn Độ đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai trước sự chứng kiến của Tổng thống Ram Nath Kovind, sau khi liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo của tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua.

 

31/05/2019
Xe bus lao xuống hẻm núi ở Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

Ít nhất 32 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách trượt khỏi đường và lao xuống hẻm núi tại bang Himachal Pradesh, phía bắc Ấn Độ.

21/06/2019
Vụ rơi máy bay MH17: Phát lệnh truy nã quốc tế 4 nghi phạm

Nhóm điều tra hỗn hợp quốc tế hôm 19/6 thông báo, sẽ tiến hành xét xử 4 nghi can, gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine vào ngày 9/3/2020, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi trên vùng trời miền Đông Ukraine hồi năm 2014, làm 298 người thiệt mạng. Nhóm điều tra này gồm đại diện của 5 nước Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine.

20/06/2019
Động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc: Số người thương vong tăng lên hơn 200

Tính đến 18h ngày 18/6, trận động đất ở huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã làm 13 người thiệt mạng, 199 người bị thương.

19/06/2019