Những điều đặc biệt thú vị của Cuba mà không phải ai cũng biết

10:33, 16/05/2019

Cuba nơi được mệnh danh là chốn “thiên đường trên biển Caribe” không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo mà còn bởi những nét văn hóa vô cùng thú vị. Nhắc đến Cuba người ta sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh thú vị, những món ăn độc đáo thuộc sở hữu riêng của hòn đảo này: rum, xì gà, xe retro… Hãy cùng khám phá những điều thú vị ở hòn đảo mà những người dân sống ở đó luôn vui vẻ, biết tận hưởng những giá trị của cuộc sống.

Những chiếc xe retro cổ trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người dân Cuba
Những chiếc xe retro cổ trở thành nét văn hóa không thể thiếu của người dân Cuba

Đất nước có nhiều chiếc xe hơi cổ nhất thế giới

Đến với Cuba mọi người sẽ thấy ngỡ ngàng khi trên đường phố Cuba xuất hiện rất nhiều những chiếc xe retro. Những chiếc xe này được xem như một phần văn hóa không thể thiếu của Cuba, nó không chỉ là phương tiện đi lại của người dân mà còn trở thành nét văn hóa “độc nhất vô nhị” chỉ có tại quốc gia này.

Hiện nay, đa số các xe đang hoạt động ở Cuba được sản xuất ở Mỹ từ trước những năm 1950. Phần còn lại gồm xe hơi sản xuất bởi Liên Xô (chiếm khoảng 30%), số rất ít còn lại là những dòng xe mới hiện nay. Cuba đã bắt đầu nhập khẩu xe sedan của Trung Quốc từ năm 2009 làm xe cảnh sát, taxi và cho thuê. Người Cuba đã được phép mua xe mới từ các đại lý của nhà nước kể từ tháng 12-2013.

Những món ăn chủ yếu làm từ đậu

Người Cuba rất cẩn thận và quan tâm đến sức khỏe của mình, chính vì vậy họ thường dành nhiều thời gian để nấu ăn. Đa phần những nguyên liệu cơ bản của hầu hết các món ăn là đậu, cần phải ngâm trong nước trước khi được nấu chín.

Người Cuba cũng rất chuộng những loại thực phẩm có tinh bột như cơm, khoai song đậu vẫn là món ăn được ưa chuộng nhất.

Những món ăn của Cuba được làm chủ yếu từ đậu
Những món ăn của Cuba được làm chủ yếu từ đậu

Những món nổi tiếng khác của Cuba có thể kể như: Mojito, Churros, Tamale...

Thức uống Mojito bạc hà là món ngon nổi tiếng của Cuba nhất là nếu nó được nhấn nhá thêm chút rum.
Thức uống Mojito bạc hà là món ngon nổi tiếng của Cuba nhất là nếu nó được nhấn nhá thêm chút rum.

Ẩm thực Cuba vừa có những mùi vị riêng của xứ Caribe vừa có hương vị ảnh hưởng từ Tây Ban Nha và Mexico. Tamales là món bánh nổi tiếng ở Mexico tuy nhiên nó cũng rất được ưa chuộng ở Cuba; tại Cuba bánh này được chế biến theo cách riêng với phần nhân được trộn chung với bột làm bánh thay vì nhồi ở giữa như ở Mexico.

Hầu như không có Internet ở Cuba

Theo chính phủ Cuba: năm 2011, chỉ có 25% dân số được truy cập Internet. Hầu hết mọi người không được truy cập Internet tại nhà mà phải đến các điểm công cộng.

Internet ở Cuba được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới
Internet ở Cuba được xếp vào hạng kiểm duyệt chặt nhất thế giới

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ tháng 1-2018 với gần 500 địa điểm công cộng cung cấp dịch vụ truy cập Wi-Fi tốc độ cao. Tuy nhiên, Internet gia đình và di động vẫn được coi là xa xỉ đối với người dân vì một giờ sử dụng Internet có giá 1USD. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, người dân Cuba thường tải dữ liệu vào USB, rồi chia sẻ cho nhau.

Người Cuba yêu đời và luôn coi trọng bản thân

Người Cuba có lòng tự trọng và ý thức rất cao về phẩm giá. Người dân Cuba rất thân thiện, đó là điều mà ai đến Cuba đều cảm nhận được.

Người Cuba luôn yêu đời và coi trọng bản thân mình
Người Cuba luôn yêu đời và coi trọng bản thân mình

Để tạo niềm vui trong cuộc sống người dân Cuba thường xuyên tổ chức những lễ hội đầy sắc màu mang đậm văn hóa bản địa để quảng bá hình ảnh đất nước mình đến với bạn bè thế giới. Show diễn Parisien là một trong những lễ hội đầy sắc màu đó, ban đầu nó được người Mỹ mang đến, và vì nó quá đẹp, quá lung linh, hút mắt nên người dân Cuba đã giữ lấy và phát triển nó cho đến ngày nay.

Những vũ công Cuba khi biểu diễn luôn diện những bộ trang phục độc đáo vô cùng
Những vũ công Cuba khi biểu diễn luôn diện những bộ trang phục độc đáo vô cùng

Parisien Cabaret có nội dung trải dài từ việc tái hiện những hình ảnh lịch sử của các sắc dân bản địa xưa kia ở Cuba đến tưng bừng chúc tụng sự sống. Người ta thường so sánh sự tưng bừng của các show diễn Parisien Cabaret với các buổi diễn ở Las Vegas. Song những buổi diễn Parisien Cabaret ở Cuba vẫn có những đặc điểm riêng biệt và cực kỳ hấp dẫn. Con người Cuba vốn nổi tiếng xinh đẹp và nóng bỏng nhờ dòng máu lai giữa nhiều chủng tộc từ xa xưa nay lại càng tuyệt hơn trong các điệu múa tưng bừng.

Quốc gia có nền y học phát triển nhất thế giới

Sau 25 năm nghiên cứu, Cuba đã cho ra đời vắc xin chống ung thư phổi. Các thành phần hoạt chất trong vắc xin là một loại protein có trong cơ thể chúng ta khi bị ung thư không kiểm soát được. Vắc xin này đã được thử nghiệm trên 1000 bệnh nhân ở Cuba.

Cuba là nước chế tạo thành công vắc xin chữa ung thư phổi
Cuba là nước chế tạo thành công vắc xin chữa ung thư phổi

Gisela Gonzalez - nhà nghiên cứu đứng đầu của dự án cho biết: “Thuốc có thể khống chế được căn bệnh ung thư mãn tính bằng các kháng thể chống lại protein gây ra sự phát triển tế bào không kiểm soát. Vắc xin này không thể ngăn chặn căn bệnh nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng của những bệnh nhân nặng.”

Với việc chế tạo thành công vắc xin chữa ung thư phổi có thể thấy rằng, nền y học ở Cuba rất phát triển. Hiện nay, họ đã có thể tự chữa trị được rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Lương bác sĩ ở Cuba cao gấp 40 lần so với mức lương cơ bản của người dân xứ này, còn người dân thì được khám chữa bệnh miễn phí. Dịch vụ y tế ở đây cũng hết sức hoàn hảo khi người dân được khám chữa bệnh miễn phí và nhiều khi còn được chăm sóc tận nhà.

Ngày nay có rất nhiều người nước ngoài thậm chí là những người từ nhiều nước phát triển đến Cuba để vừa du lịch và chữa bệnh, đây dường như là loại hình dịch vụ kết hợp mới mẻ mà Cuba đang dẫn đầu trên thế giới. Người ta  viếng thăm Cuba để chữa bệnh không chỉ vì ở đây dịch vụ y tế vừa rẻ lại vừa có trình độ cao, mà còn là vì Cuba đã sớm đưa những khu du lịch kết hợp dịch vụ y tế vào hoạt động phục vụ riêng khách nước ngoài.

Bán Coca từng là bất hợp pháp

Coca là loại nước uống bị cấm bán ở Cuba
Coca là loại nước uống bị cấm bán ở Cuba

Cùng với Triều Tiên, Cuba là quốc gia thứ hai trên thế giới cấm bán đồ uống nhãn hiệu Coca-Cola. Lệnh cấm này đã tồn tại trong gần 60 năm qua và mới được gỡ bỏ vào năm 2015.

Loại nước ngọt phổ biến ở đây có tên tu-Kola được bán trong cả lon thiếc và chai nhựa. Thỉnh thoảng bạn vẫn có thể thấy các cửa hàng bán Coca-Cola nhập từ Mexico với giá đắt gấp đôi. Trong khi tìm mua một chai nước suối cũng khó như Coca-Cola thì rượu rum được bán tràn lan tại các cửa hàng trong thành phố.

Theo anninhthudo.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ lĩnh IS xuất hiện trong video đầu tiên sau 5 năm

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra 1 đoạn video với sự xuất hiện của thủ lĩnh khét tiếng al-Baghdadi. Trong đoạn video dài 18 phút, al-Baghdadi thừa nhận thất bại ở Baghouz, thành trì cuối cùng của IS ở miền Đông Syria. Thủ lĩnh của IS tuyên bố sẽ tìm cách trả thù cho những vùng đất đai bị mất kiểm soát. Vụ tấn công vừa qua ở Sri Lanka là 1 trong số đó...

30/04/2019
Thời tiết nóng nhất trong 50 năm tại Myanmar

Myanmar đang phải trải qua những ngày nắng nóng nhất trong nửa thế kỷ qua. Thời tiết được miêu tả là cực đoan. Nhiệt độ tại nhiều thành phố lớn, bao gồm cả Yangon, ghi nhận là 42 độ C trong ngày 28/4. Cục Khí tượng Myanmar cảnh báo những tác động xấu tới sức khỏe người dân, khuyến cáo mọi người tránh ở ngoài trời nắng quá lâu.

29/04/2019
Nga sẽ thông tin cởi mở với Mỹ về kết quả Hội nghị Nga-Triều

Theo Tổng thống Putin, cả Nga và Mỹ đều muốn Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân nên ông sẽ thảo luận một cách cởi mở với nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẵn sàng chia sẻ chi tiết với Mỹ về Hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Cuộc gặp thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên...

26/04/2019
Gần 100 người thương vong do động đất ở Philippines

Tính tới chiều 23/4, đã có 16 người thiệt mạng, 81 người bị thương và 14 người vẫn đang mất tích sau trận động đất mạnh 6,1 độ richter làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines. Trong đêm qua, lực lượng cứu hộ nước này đã nỗ lực đưa 4 thi thể nạn nhân ra khỏi siêu thị Chuzon bị sập ở tỉnh Pampanga, nâng tổng số người thiệt mạng lên 15 người. Hàng chục nhân viên cứu hộ, quân đội và các đội cứu hộ dân sự đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích. 

24/04/2019