Người dân Ukraine đã lựa chọn được Tổng thống mới

10:10, 22/04/2019

Uỷ ban bầu cử Trung ương Ukraine đang tiến hành kiểm phiếu. Còn theo kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu thì ứng cử viên Vladimir Zelensky đã giành chiến thắng áp đảo.

Hai ứng viên tranh cử ở vòng hai cuộc  bầu cử Tổng thống Ukraine nhiệm kỳ mới là Tổng thống đương nhiệm P.Poroshenko và danh hài V.Zelensky-người dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu ở vòng một. Mặc dù chưa có kết quả chính thức của vòng hai, nhưng theo số liệu thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu, thì ứng cử viên Vladimir Zelensky nhận được 73,2% số phiếu ủng hộ, Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko nhận được 25,3%.

Với tỉ lệ ủng hộ vượt trội, nhiều khả năng ông V.Zelensky sẽ trở thành tân Tổng thống của Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Với tỉ lệ ủng hộ vượt trội, nhiều khả năng ông V.Zelensky sẽ trở thành tân Tổng thống của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Bình luận về kết quả thăm dò, ông V.Zelensky cho rằng, chiến thắng của ông là yếu tố đoàn kết đất nước và nhân dân. Ông bày tỏ sự cảm ơn người dân đã bầu chọn cho mình và hứa không làm họ thất vọng. Về phần mình, ông Poroshenko đã chúc mừng đối thủ Vladimir Zelensky với chiến thắng ở vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Đồng thời ông cũng tuyên bố sẽ không rời bỏ chính trị. Tổng thống Poroshenko cũng kêu gọi đội ngũ của mình không bao giờ được đầu hàng, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ cho Tổng thống mới. Ông Poroshenko khẳng định, đích thân ông và đội ngũ của ông sẵn sàng kề vai sát cách với Tổng thống mới trong mọi quyết định đáp ứng những lợi ích quốc gia của Ukraine và đưa đất nước tiến gần hơn với Châu Âu và NATO.

Bình luận về kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu, nhà phân tích chính trị Ukraine, giám đốc Trung tâm “Khu vực thứ  ba” Andrei Zolotarev nhận định, chiến thắng của ông Zelensky là kết quả của việc người dân Ukraine không chấp nhận ông Poroshenko và chính sách chia rẽ xã hội của ông.

Còn theo người đứng đầu Hội đồng chính trị của Đảng “Nền tảng đối lập-vì cuộc sống” Ukraine Vichtor Medvedchuc thì sự ủng hộ thấp đối với Tổng thống P.Poroshenko là câu trả lời của người dân Ukraine đối với chính sách bài Nga mà  ông đã tiến hành trong suốt thời gian qua.

Trong khi đó, ngay sau khi có kết quả thăm dò, ông Ruslan Stephanchuc-một thành viên trong Ban vận động tranh cử của ông Zelensky cho biết, các cuộc hội đàm, tiếp xúc với Nga sẽ được ưu tiên.

Trước đó, vào đầu tháng 4, ông Zelensky đã nói rằng, sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Nga V.Putin để chấm dứt xung đột ở vùng Donbass, cải tiến dạng thức của Hiệp định Minsk và nỗ lực để bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Theo giới phân tích, kể từ cuộc cách mạng Cam năm 2004, nền chính trị Ukraine trở nên phân cực ngày càng mạnh mẽ. Yếu tố Nga được coi là quyết định, dẫn đến hệ quả là các chính trị gia trong nước chia làm hai phe phái rõ rệt. Một bên ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với nước Nga, do cả hai quốc gia từng có quá khứ thuộc Liên Xô, và có những mối dây liên kết về lịch sử, kinh tế và văn hoá. Bên còn lại, chống Nga một cách quyết liệt, mong muốn loại bỏ ảnh hưởng của nước Nga bên trong Ukraine, hội nhập với Châu Âu và gia nhập NATO. Nhưng cho đến nay, quan hệ với Nga vẫn hết sức căng thẳng, trong khi giấc mơ chung một mái nhà với Châu Âu và NATO cũng chưa thành.

Theo: VOV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nga muốn tăng cường vai trò đối với đàm phán hạt nhân Triều Tiên

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Peskov hôm 19/4 tuyên bố chính phủ Nga sẽ làm mọi điều có thể để thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên vào tuần tới.

21/04/2019
Pháp quyên góp được gần 1 tỷ euro để phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris

Tính đến cuối giờ chiều ngày 18/4, tổng cộng đã có hơn 850 triệu euro được quyên góp cho việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris. Tính đến cuối giờ chiều ngày 18/4, đã có hơn 850 triệu euro được các tập đoàn và cá nhân tại Pháp quyên góp cho việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi cũng bắt đầu nổ ra. Theo thông báo từ 4 tổ chức quyên góp chính thức được chính phủ Pháp uỷ nhiệm là các Quỹ di sản Pháp và Trung tâm bảo tàng quốc gia, tính đến cuối giờ chiều 18/4, tổng cộng đã có hơn 850 triệu euro được quyên góp cho việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris.

 

19/04/2019
Mỹ - Triều có thể sắp nối lại đàm phán hạt nhân

Các cuộc đàm phán hạt nhân bị gián đoạn giữa Mỹ và Triều Tiên có khả năng được tiếp tục thực hiện vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới đây. Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hôm nay tiết lộ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch thăm Nhật Bản trong những tháng tới có thể dẫn đến khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên bị gián đoạn sau hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim hồi tháng hai sẽ được nối lại.

 

18/04/2019
Tổng thống Pháp muốn xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris trong 5 năm

Mục tiêu mà ông Macron đặt ra được xem là thách thức lớn bởi nhiều chuyên gia nhận định việc tái tạo nhà thờ Đức Bà Paris có thể kéo dài hàng chục năm. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình Pháp tối ngày 16/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt mục tiêu tái tạo nhà thờ Đức Bà Paris vừa bị hoả hoạn trong thời gian 5 năm tới...

17/04/2019