Chống biến đổi khí hậu, Ngân hàng Thế giới chi 200 tỉ đô

08:51, 04/12/2018

Theo BBC ngày 3-12, 4 cựu chủ tịch COP đứng sau các nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu đã cảnh báo rằng hành tinh của chúng ta đang "đứng trước bước ngoặt quyết định" khi các cuộc thảo luận quan trọng mở màn cho chương trình nghị sự ở Ba Lan.

Hội nghị tại Katowice là diễn đàn quan trọng nhất về biến đổi khí hậu kể từ sau thỏa thuận Paris năm 2015. Các chuyên gia nói rằng cần quyết liệt cắt giảm khí thải nhà kính nếu thế giới muốn chạm đến các mục tiêu đã đề ra tại Paris.

 

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới tuyên bố chi 200 tỉ USD trong thời hạn 5 năm để hỗ trợ các quốc gia tiến hành các biện pháp chống biến đổi khí hậu.

Hội nghị lần này là lần đầu tiên được tổ chức sau báo cáo đặc biệt hồi tháng 10 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về tác động khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C. 

Theo IPCC, để giữ mức tăng chỉ 1,5 độ C, chính phủ các nước phải cắt giảm khí thải nhà kính ở mức 45% vào năm 2030.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng phát thải CO2 đã tăng trở lại sau 4 năm qua. Trong một động thái bất ngờ, 4 cựu chủ tịch COP đã ban hành tuyên bố chung ngày 2-12, kêu gọi chính phủ các nước cần hành động khẩn cấp.

Cựu chủ tịch Frank Bainimarama từ Fiji, Salaheddine Mezouar từ Morocco, Laurent Fabius từ Pháp và Manuel Pulgar Vidal từ Peru tuyên bố: "Hành động bước ngoặt trong vòng 2 năm tới sẽ mang tính quyết định. Những gì các bộ trưởng và các lãnh đạo khác nói và làm tại Katowice trong hội nghị COP24 sẽ giúp xác định những nỗ lực trong nhiều năm sắp tới và đưa thế giới đến gần hơn với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris - bao gồm bảo vệ những quốc gia dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu".

Khoảng 29 lãnh đạo các nước sẽ đưa ra các tuyên bố tại lễ khai mạc hội nghị COP24 vào chiều ngày 3-12 (theo giờ Việt Nam). Số lãnh đạo trên đã giảm so với cuộc họp về biến đổi khí hậu tại Paris năm 2015. 

Tuy nhiên với những nước như Trung Quốc hay Liên minh châu Âu thì cuộc họp này rất quan trọng. Những nước này muốn rằng thế giới vẫn hợp tác chống biến đổi khí hậu ngay trong thời ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ.

Thay vì dùng thời gian trong hội nghị để thảo luận về cách tăng cường cắt giảm khí nhà kính, hội nghị lần này tập trung vào việc cố gắng đạt được các quy tắc kỹ thuật chung về cách vận hành Thỏa thuận Paris vốn đã được hơn 180 quốc gia thông qua trong thời gian kỷ lục vào năm 2016.

Theo: Tuoitre.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trump hủy gặp Putin vì vụ Nga nổ súng bắt tàu chiến Ukraine

"Dựa trên thực tế là các tàu chiến và thủy thủ Ukraine chưa được Nga trả tự do, tôi quyết định hủy cuộc gặp được lên kế hoạch với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Argentina vào ngày 1/12. Tôi trông chờ một hội nghị thượng đỉnh có ý nghĩa ngay khi tình hình hiện nay được giải quyết", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter.

30/11/2018
Indonesia công bố nguyên nhân máy bay Lion Air rơi

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (NTSC) hôm nay, 28/11 vừa công bố một báo cáo sơ bộ, hé lộ những giây phút cuối cùng của chiếc máy bay Lion Air trước khi gặp nạn thảm khốc cách đây gần 2 tháng. Chiếc máy bay mang số hiệu JT610 của Lion Air đã bị mất liên lạc và rơi xuống biển Java chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta để tới Pangkal Pinang sáng 29/10. Cả 189 người có mặt trên máy bay được tin đều thiệt mạng trong sự cố.

29/11/2018
Mỹ nói không diệt hết được IS vì phiến quân trốn trong địa đạo

Đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, hôm qua cho biết gần 2.000 tay súng IS vẫn đang bám trụ ở thung lũng sông Euphrates, miền trung Syria, Task and Purposeđưa tin. Con số nay không có nhiều thay đổi so với số lượng phiến quân mà Mỹ từng công bố cuối năm ngoái.

29/11/2018
Mưa bão gây lụt, ngưng trệ giao thông nhiều nơi ở Sydney (Australia)

Bão kéo theo cơn mưa lớn vào sáng 28/11 tại Sydney gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Cơn mưa lớn diễn ra chưa đến 2 tiếng vào sáng sớm ngày 28/11 song lượng mưa đo được đã lên tới 84.6mm, cao hơn cả lượng mưa trung bình của cả tháng 11. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra tình trạng ngập ở nhiều nơi. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Sydney đã nhận được hơn 280 cuộc gọi đề nghị trợ giúp, trong số đó nhiều cuộc gọi từ các khu vực bị ngập lụt như Glebe và Marrickvill. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng tải các bức ảnh hoặc đoạn băng hình ghi lại cảnh nhà và hoặc đường phố bị ngập.

28/11/2018