Slovakia từ chối ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc

09:05, 26/11/2018

Thủ tướng Peter Pellegrini tuyên bố Slovakia sẽ không ủng hộ và ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc với lý do đe dọa an ninh quốc gia. 

Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini.
Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini.

Ngày 25/11 Thủ tướng Peter Pellegrini tuyên bố Slovakia sẽ không ủng hộ và ký hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên Hợp Quốc với lý do nó đe dọa an ninh quốc gia. 

Phát biểu với báo chí bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu về Brexit tại thủ đô Brussels của Bỉ, Thủ tướng Pellegrini cho biết hiệp ước của Liên Hợp Quốc không làm rõ ranh giới giữa di cư hợp pháp và bất hợp pháp trong khi Slovakia coi di cư kinh tế là bất hợp pháp, mang lại nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia. Ông đã đưa ra tuyên bố trên sau khi tham khảo ý kiến của hai người đồng cấp Áo và Ba Lan – hai nước trước đó đã từ chối tham gia vào hiệp ước cùng với lý do tương tự.

Việc Slovakia từ chối ký hiệp ước của Liên Hợp Quốc về di cư có thể dẫn tới một sự thay đổi trong Nội các của Thủ tướng Pellegrini, bởi trước đó Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak đe dọa sẽ từ chức nếu chính phủ bác bỏ một hiệp ước mà ông từng là một trong những người đàm phán và nỗ lực vận động thông qua khi còn giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Liên quan tới vấn đề này, Thủ tướng Pellegrini nói rằng Ngoại trưởng Lai-chắc là một nhà ngoại giao giỏi của Slovakia và ông sẽ thuyết phục ngoại trưởng ở lại Nội các vì lợi ích quốc gia và ưu tiên của Slovakia, đặc biệt sắp tới khi Slovakia dự kiến sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chủ tịch nhóm Visegrad gồm bốn nước Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia.

Việc liệu Slovakia có hay không tham gia ký kết vào bản hiệp ước của Liên Hợp Quốc đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi và chia rẽ trong nội bộ liên minh cầm quyền tại nước này. Đảng Dân tộc Slovak (SNS), một đối tác trong liên minh cầm quyền, phản đối văn bản của Liên Hợp Quốc và muốn Slovakia theo gương các nước láng giềng như Áo và Hungary.

Trước Slovakia, một số nước thành viên Liên minh châu Âu đã tuyên bố không tham gia vào hiệp ước, trong đó có Áo, Hungary, Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Theo vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên Hợp Quốc miễn trừng phạt dự án kết nối đường sắt liên Triều

Liên Hợp Quốc cho rằng việc kết nối tuyến đường sắt là cơ hội để hai miền Triều Tiên gia tăng sự hợp tác, giảm căng thẳng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định miễn trừng phạt để tạo điều kiện cho hai miền Triều Tiên tiến hành một cuộc khảo sát, nhằm nối lại các tuyến đường sắt liên Triều.

Quyết định này của Hội đồng Bảo an cho thấy chính quyền Mỹ đã có những nhượng bộ nhất định trong tiến trình giải quyết dứt điểm vấn đề Bán đảo Triều Tiên, dù cho chưa có nhiều tiến bộ trong vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

 

25/11/2018
Indonesia tiết lộ phút cuối cùng của máy bay lao xuống biển

Dữ liệu hộp đen cho thấy phi công của hãng Lion Air đã cố gắng duy trì độ cao máy bay, nhưng không đủ sức giữ cần lái. Nurcahyo Utomo, giám đốc phụ trách hàng không của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, hôm qua cho biết dữ liệu khôi phục được từ hộp đen chiếc Boeing 737 MAX 8 lao xuống biển cuối tháng trước cho thấy phi công "đã tiếp tục chiến đấu tới phút cuối cùng", Guardian đưa tin.

24/11/2018
Australia sẽ tước quốc tịch của những đối tượng khủng bố

Australia cần tước quốc tịch của những kẻ khủng bố, những người muốn làm hại người dân Australia. Chính phủ của Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết sẽ đệ trình Quốc hội dự luật đề nghị tước quốc tịch Australia đối với bất kỳ đối tượng nào bị kết án có liên quan đến khủng bố. Phát biểu trước các phóng viên ngày 22/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính phủ sẽ cứng rắn hơn với các đối tượng khủng bố. 

23/11/2018
Interpol chính thức có tân Chủ tịch

Ông Kim Jong Yang, người Hàn Quốc, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Interpol, thay cho cựu Chủ tịch Mạnh Hồng Vĩ. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vừa thông báo, ứng viên Kim Jong Yang, người Hàn Quốc, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Interpol, thay cho cựu Chủ tịch Mạnh Hồng Vĩ đang bị giam giữ tại Trung Quốc vì cáo buộc nhận hối lộ hồi tháng 9/2018.

 

22/11/2018