Lãnh đạo Hàn - Triều lần đầu gặp mặt sau 11 năm

08:10, 27/04/2018

Theo lịch trình dự kiến, hai bên sẽ gặp nhau tại đường ranh giới quân sự giữa hai miền vào lúc 9h30, ngày 27.4 (7h30 giờ Hà Nội), AFP đưa tin. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đón lãnh đạo Triều Tiên tại cột mốc bê-tông biên giới. Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua đường phân chia biên giới, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953, một lãnh đạo Triều Tiên đặt chân sang phía nam. Hành động này được kỳ vọng là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa hai miền bán đảo.

Đoàn xe của Tổng thống Moon trên đường tới địa điểm hội nghị. Ảnh: Reuters.
Đoàn xe của Tổng thống Moon trên đường tới địa điểm hội nghị. Ảnh: Reuters.

Những gương mặt chủ chốt bên phía Triều Tiên gồm lãnh đạo Kim Jong-un, dẫn đầu đoàn, em gái Kim Yo-jong, Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và quan chức tình báo hàng đầu Triều Tiên Kim Yong-chul.

Phía Hàn Quốc do Tổng thống Moon Jae-in làm trưởng đoàn. Tháp tùng ông có Giám đốc An ninh Quốc gia Chung Eui-yong, Giám đốc Tình báo Quốc gia Suh Hoon và ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt cho Tổng thống về an ninh quốc gia.

Cuộc hội đàm giữa hai bên sẽ bắt đầu vào lúc 10h30 tại nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu vực An ninh Chung (JSA).

Đội quân nhạc chuẩn bị sẵn sàng tại làng đình chiến. Ảnh: Reuters.
Đội quân nhạc chuẩn bị sẵn sàng tại làng đình chiến. Ảnh: Reuters.

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay. Ảnh: CNN.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay. Ảnh: CNN.

Lần gầy đây nhất hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra là vào năm 2007 khi cố tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun gặp cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây có chiều hướng lắng dịu sau một năm căng thẳng khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử hạt nhân, tên lửa. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phát đi những tín hiệu xuống thang căng thẳng. Mới nhất, ông Kim tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa, một động thái mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi là "tốt cho thế giới".

Theo VnExpress.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lý do Kim Jong Un chấp nhận nhiều nhượng bộ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un liên tiếp đưa ra nhiều nhượng bộ bất ngờ trước khi ông gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ trong ít ngày nữa. Sau khi các nhà ngoại giao Hàn Quốc tổ chức một loạt cuộc gặp với giới chức Triều Tiên, ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói rằng Triều Tiên về cơ bản không cần gì để đổi lại việc nước này tự từ bỏ vũ khí hạt nhân.

26/04/2018
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về tình hình Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/4, các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình Syria đồng thời hối thúc các bên liên quan hướng tới một giải pháp chính trị bền vững thông qua đàm phán và đối thoại. Tuyên bố nêu rõ các nước thành viên ASEAN lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học bởi bất kỳ bên nào trong bất cứ hoàn cảnh nào vì điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

24/04/2018
Hàn Quốc dừng phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên

Việc dừng các chương trình phát thanh tuyên truyền nhằm tạo không khí yên bình trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên sắp diễn ra sau một thập niên vào ngày 27/4, Reuters đưa tin. Đây là lần đầu trong hơn hai năm Hàn Quốc dừng các chương trình phát thanh tuyên truyền. Hồi tháng 8/2015, quân đội nước này từng ngừng toàn bộ chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên dọc biên giới hai nước sau khi đạt được thỏa thuận với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, tháng 1/2016, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4, Hàn Quốc đã nối lại và duy trì chương trình tới nay.

23/04/2018
Kim Jong-un khi tuyên bố dừng thử tên lửa, hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo mà sẽ tập trung vào phát triển kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hoan nghênh quyết định, gọi đây là "tin tốt cho cả Triều Tiên lẫn thế giới" và là một "bước tiến lớn". Tuy nhiên, phát ngôn bất ngờ từ lãnh đạo Triều Tiên vẫn làm dấy lên những hoài nghi về việc liệu Bình Nhưỡng có thật sự thiện chí hay đây đơn thuần chỉ là quân bài mặc cả trước các cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng với Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị diễn ra.

21/04/2018