Hà Giang

LHQ kêu gọi các bên tham chiến tại Syria thực thi ngừng bắn

09:06, 13/03/2018

Ngày 12/3 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành một loạt hoạt động nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của quốc tế đối với nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn tại Syria, trong bối cảnh nghị quyết được thông qua cách đây 2 tuần này gần như bị tất cả các bên tham chiến phớt lờ. 

Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria gác tại chốt quân sự ở Đông Ghouta sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Mesraba và phong tỏa Harasta ngày 10/3.
Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria gác tại chốt quân sự ở Đông Ghouta sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Mesraba và phong tỏa Harasta ngày 10/3.


Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã trình bày báo cáo về tiến độ thực thi Nghị quyết 2401 của Hội đồng Bảo an, theo đó yêu cầu lệnh ngừng bắn trong 30 ngày tại Syria, vốn vừa được thông qua cách đây 2 tuần. Ông đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước việc gần như tất cả các điều khoản của nghị quyết đều không được thực thi. 

Theo báo cáo của Tổng Thư ký, mặc dù nghị quyết yêu cầu "các bên chấm dứt việc bao vây những khu vực dân cư," nhưng chưa có vòng vây nào được gỡ bỏ. Hoạt động sơ tán người bị ốm và bị thương, theo như yêu cầu của nghị quyết, cũng chưa được tiến hành. Liên hợp quốc đã có những kế hoạch sẵn sàng triển khai hàng loạt đoàn xe cứu trợ đến những địa điểm đã được nhất trí với các bên tham chiến tại Syria, song trên thực tế, hoạt động vận chuyển không thể theo đúng như kế hoạch do bị các cuộc giao tranh cản trở. 

Trước tình trạng đó, ông Guterres đã kêu gọi các bên tham chiến tại Syria tạo điều kiện để những đoàn xe cứu trợ tới khu vực Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damascus, cũng như cho phép các hoạt động sơ tán những người bị ốm và bị thương. 

Cùng ngày, Mỹ đã lưu hành một dự thảo nghị quyết trong 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó đề nghị một lệnh ngừng các hành động thù địch ngay lập tức kéo dài 30 ngày tại toàn bộ vùng Đông Ghouta và thủ đô Damascus. 

Dự thảo này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các đoàn xe cứu trợ nhân đạo "tiếp cận một cách an toàn, không bị cản trở, và lâu dài" những khu vực cần trợ giúp, đồng thời mở đường cho "các hoạt động sơ tán y tế an toàn, vô điều kiện tại Đông Ghouta." Dự thảo cũng đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres "lập tức đưa ra đề xuất việc giám sát thực hiện lệnh ngừng giao tranh và theo dõi bất cứ sự đi lại nào của dân thường." 

Tại phiên họp nêu trên của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ Nikki Haley đã cảnh báo rằng nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không hành động về vấn đề Syria, Washington "sẽ sẵn sàng hành động nếu cần thiết," giống như khi Mỹ phóng các tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria năm 2017 sau một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học chết người. 

Trong khi đó, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định Chính phủ Syria "có mọi quyền để cố gắng và tiêu diệt mối đe dọa đối với sự an toàn của công dân nước mình" đồng thời mô tả vùng ngoại ô Damascuss là "hang ổ của khủng bố." 

Phiên họp của Hội đồng Bảo an được nối tiếp bởi cuộc tham vấn theo thể thức Arria (nghĩa là cho phép các thành viên Hội đồng Bảo an trao đổi quan điểm một cách kín đáo với sự tham dự của những người không phải là đại diện chính thức của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc). Mục đích của cuộc tham vấn do Anh, Hà Lan, Ba Lan và Pháp chủ trì này là thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với sự cấp thiết của việc thực thi đầy đủ nghị quyết 2401, chấm dứt việc bao vây Đông Ghouta thông qua đối thoại không chính thức giữa các thành viên của phe đối lập tại Syria và dân thường tại thực địa./

Theo Vietnamplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hé lộ thông tin về ông Kim Jong-nam trước khi bị sát hại

Reuters đưa tin ngày 27/2, cảnh sát Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, đội trưởng đội điều tra vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói trước tòa rằng ông Kim Jong-nam đã kể với một người bạn tại Malaysia rằng cuộc sống của ông đang bị đe dọa, thời điểm 6 tháng trước khi ông bị sát hại.

28/02/2018
Chính quyền quân sự Thái Lan dọa trừng phạt các nhân vật chống đối

Ngày 26/2, ông Panitan Wattanayagorn, cố vấn của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan, tuyên bố rằng ở thời điểm hiện tại mọi hoạt động chính trị sẽ bị nghiêm cấm cũng cảnh báo rằng lực lượng an ninh sẽ tiến hành trấn áp các cuộc tụ tập chính trị. 

27/02/2018
Bầu cử Thượng viện Campuchia: Đảng ​CPP giành thắng lợi tuyệt đối

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chiều tối 25/2, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Thượng viện khóa IV vừa được tiến hành từ 7-15  giờ cùng ngày.
Theo đó, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã thắng tuyệt đối, giành được toàn bộ 58 ghế được bầu.

26/02/2018
Ông Duterte không cho binh lính tham gia chiến tranh do Mỹ phát động

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ không cho phép các binh sỹ nước này tham gia bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào liên quan đến Mỹ. Ông Duterte không muốn người Philippines bị cuốn vào một cuộc chiến tranh mà nước này không liên quan.

24/02/2018