Philippines không chấp thuận đàm phán với phiến quân Maute

08:23, 28/06/2017

Chính phủ Philippines hôm nay (27/6) tuyên bố, sẽ không tham gia đàm phán với các tay súng phiến quân Hồi giáo Maute về việc thả bố mẹ của 2 thủ lĩnh phiến quân này, để đổi lấy sự tự do cho một linh mục Kitô giáo của thành phố Marawi.

philippines khong chap thuan dam phan voi phien quan maute hinh 1
Binh sỹ quân đội Philippines làm nhiệm vụ ở Marawi. (Ảnh: Reuters)

Theo người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella, sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với nhóm phiến quân Maute – lực lượng đang chiếm giữ thành phố Marawi bởi điều đó sẽ vi phạm các chính sách của Philippines, rằng chính phủ nước này sẽ không đàm phán với các phần tử khủng bố.

Do đó, các cuộc đàm phán giữa những người đứng đầu tôn giáo địa phương với nhóm phiến quân hôm 25/6 vừa qua đã không được chính phủ Philippines chấp thuận.

Trước đó, truyền thông Philippines đưa tin, Abdullah Maute, một trong hai anh em lãnh đạo phiến quân Maute, hôm 25/6 vừa qua đã bày tỏ mong muốn thương lượng với chính phủ nước này về việc trả tự do cho bố mẹ của hắn và phiến quân sẽ thả Tổng giám mục của thành phố Marawi, là Teresito "Chito" Soganub.

Cảnh sát Philippines đã bắt giữ bố của anh em nhà Maute là Cayamora Maute hôm 6/6 vừa qua tại thành phố Davao, cách thành phố Marawi 140 km về phía Đông Nam. Mẹ của các anh em nhà Maute là Farhana Maute cũng bị bắt sau đó 3 ngày.

Theo các quan chức Philippines, Tổng giám mục Marawi Soganub và hơn 100 tín đồ Kitô giáo đang bị phiến quân Hồi giáo bắt giữ và sử dụng họ như những lá chắn sống trước các đợt tấn công của lực lượng an ninh nước này./.

VOV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triều Tiên xác nhận tiến hành thử tên lửa đạn đạo

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ thử tên lửa được nước này tiến hành hôm qua (29/5).

30/05/2017
Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

Vẫn còn khoảng 2.000 người mắc kẹt ở các khu vực do các phiến quân Maute kiểm soát khi giao tranh đang diễn ra.

29/05/2017
Thủ lĩnh IS mới là tướng lĩnh của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein?

Nếu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi thực sự đã bị tiêu diệt, 2 người có khả năng kế thừa cao nhất đều là cựu tướng Iraq thời Tổng thống Saddam Hussein.

26/06/2017
Tổng thống Trump chỉ trích các nước NATO không đóng tài chính đầy đủ

Tổng thống Donald Trump cho rằng một số nước thành viên còn nợ Mỹ và NATO một khoản tiền lớn mặc dù việc đóng góp là tự nguyện.

26/05/2017