Hội đồng Bảo An bầu được 5 thành viên không thường trực mới

07:04, 16/10/2015

Đại Hội đồng LHQ đã bỏ phiếu bầu Ai Cập, Nhật Bản, Senegal, Ukraina và Uruguay trở thành 5 nước thành viên không thường trực mới.

Hôm qua (15/10), Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu Ai Cập, Nhật Bản, Senegal, Ukraine và Uruguay trở thành 5 nước thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

Trong tổng số 193 nước thành viên Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Ai Cập giành được 179 phiếu ủng hộ, Nhật Bản là 184 phiếu và Senegal là 187. Ukraine cùng Uruguay lần lượt nhận được 177 và 185 phiếu ủng hộ. 5 nước này sẽ thay thế vị trí của Sát, Chile, Jordan, Litva và Nigieria.

Phát biểu sau khi có kết quả bỏ phiếu của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Ai Cập đã khẳng định trách nhiệm quan trọng và nỗ lực của nước này trong hợp tác với 14 nước thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an, nhằm củng cố hòa bình và an ninh thế giới, cũng như giải quyết những thác thức mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của 2 thành viên không thường trực mới là Nhật Bản và Ukraine sẽ khiến các phiên tranh luận của Hội đồng bảo an trở nên nóng hơn. Trong đó, Ukraine khẳng định sẽ có lập trường cứng rắn với Nga./.

vov.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ít nhất 1.100 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Mecca

Hôm qua, 28/9, giới chức Ấn Độ và Pakistan cho biết con số thiệt mạng trong vụ giẫm đạp gần Thánh địa Mecca tuần trước có thể lên đến 1.100 người. Ít nhất 863 người bị thương trong thảm kịch này.

29/09/2015
Nhiều nước ủng hộ Tổng thống Syria

Trong bài phát biểu tại LHQ vào hôm qua, nhiều nước đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Syria.

29/09/2015
Liên hợp quốc triệu tập cuộc gặp cấp cao về khủng hoảng người tị nạn

Trước mức độ và quy mô ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng, ngày 27-9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã triệu tập cuộc họp cấp cao vào tuần tới.

28/09/2015
Quân đội Nigeria giải cứu gần 300 phụ nữ và trẻ em khỏi Boko Haram

Lực lượng quân đội Nigera giải cứu được gần 300 phụ nữ, trẻ em khỏi bàn tay nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram.

25/09/2015