Chìm tàu chở 700 người ở Libya: Pháp triệu tập cuộc gặp ngoại giao

06:56, 20/04/2015

Tổng thống Pháp, Giáo Hoàng Francis kêu gọi các quốc gia liên quan cần có biện pháp ngăn chặn không để tái diễn thảm họa tương tự.

Ngày 19/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi triệu tập một cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoại giao và nội vụ Liên minh châu Âu nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại Địa Trung Hải sau vụ lật tàu đánh cá chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu xảy ra ngoài khơi Libya cùng ngày.

Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi tăng cường giám sát trên không và trên biển sau khi cho rằng vụ việc lật tàu trên có thể là “thảm họa tồi tệ nhất trong những năm gần đây” ở Địa Trung Hải.

“Nếu được xác nhận, vụ lật tàu này có thể trở thành một thảm họa tồi tệ nhất trong thời gian gần đây tại Địa Trung Hải. Trước thực trạng này, chúng tôi cần phải có hành động. Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vì chúng tôi cần phải tăng cường các tàu tuần tra, các máy bay giám sát để đối phó với dòng người nhập cư bất hợp pháp này”, Tổng thống Francois Hollande nói.

 

Tàu cứu hộ chở những người nhập cư trái phép bị nạn trong một vụ gần đây. 
(Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 19/4, Cơ quan Cao ủy của Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 700 người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc tàu đánh cá chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu bị lật ngoài khơi Libya.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 24 người, chỉ có 28 người sống sót trong vụ lật tàu nói trên. Những người sống sót cho biết, còn hơn 700 người khác trên tàu và con tàu bị lật úp do những người trên tàu dồn sang một bên khi 1 chiếc tàu buôn tiếp cận và họ hy vọng được giải cứu.

Theo Hải quân Malta, con tàu trên đã phát tín hiệu cấp cứu lúc nửa đêm, khoảng 22 giờ GMT ngày 18/4 (tương đương 5 giờ Hà Nội ngày 19/4). Con tàu được cho là bị chìm khi cách bờ biển Libya 96 km về phía Nam hòn đảo Lampedusa của Italy.

Nếu những số liệu trên được xác nhận, đây được xem là một trong những thảm kịch lớn nhất trong số những vụ đắm tàu chở người nhập cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU) bằng những con tàu chật ních và ọp ẹp không thể chịu được sóng gió trên biển. Hiện Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy vẫn đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm và cứu nạn để làm rõ vụ việc.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 19/4, Giáo Hoàng Francis trong bài phát biểu tại Vatican cũng đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, nhanh chóng và quyết định sau vụ chìm tàu chở người nhập cư ngoài khơi bờ biển Libya.

“Một chiếc thuyền chở người nhập cư đã gặp nạn ngoài khơi vùng biển Libya và nhiều khả năng sẽ có hàng trăm người thiệt mạng. Đối mặt với thảm kịch như thế này, tôi bày tỏ sự đau xót từ sâu thẳm trái tim tôi đối với các nạn nhân. Tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng có những quyết định có tính quyết đoán nhằm không để những thảm họa như vậy tái diễn”, Giáo Hoàng Francis kêu gọi.

Hiện các tổ chức cứu trợ cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực phối hợp để triển khai hệ thống tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời hành động để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép lớn chưa từng thấy từ châu Á, châu Phi và Trung Đông, những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, đến “miền đất hứa” châu Âu./.

vov.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

IS cho nổ bom rung chuyển lãnh sự quán Mỹ ở Iraq, nhiều người chết

Vụ nổ xảy ra ở thành phố tương đối yên bình Irbil trong bối cảnh có gần 30 người chết vì các vụ đánh bom khác trong khắp thủ đô Baghdad.

18/04/2015
Tổng thống Putin: Nước Nga không bao giờ là một nước "chư hầu"

Tổng thống Nga Putin vừa kết thúc cuộc đối thoại hàng năm lần thứ 13 liên tục cả trên cương vị Tổng thống cũng như Thủ tướng.

17/04/2015
Dư luận Mỹ lo ngại về tốc độ bồi lấp biển của Trung Quốc ở Biển Đông

Hoạt động xây dựng, lấp biển của Trung Quốc ở Biển Đông làm bùng phát chỉ trích từ Mỹ và sự lo ngại của các nước có tranh chấp, trong đó có Philippines.

16/04/2015
Tổng thống Mỹ xuống nước trong thỏa thuận hạt nhân với Iran

Cả 9 thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật cho phép Quốc hội bỏ phiếu về vấn đề hạt nhân Iran.

16/04/2015