Phóng sự: Quẩy tấu - nét đẹp của người dân vùng cao

12:52, 06/03/2015

 

BHG - Người Mông có rất nhiều vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt thường ngày và lao động sản xuất. Một trong những vật dụng gần gũi đó là chiếc quẩy tấu. Quẩy tấu có thể dùng để đựng dụng cụ lao động khi lên nương; khi từ nương về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật như ngô, rau hoặc gùi củi; khi xuống chợ quẩy tấu dùng để đựng các sản phẩm hàng hóa... Vì thế mà từ bao đời nay, quẩy tấu đã trở thành nét đẹp của đồng bào Mông trên Cao nguyên đá và nghề đan quẩy tấu không những mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn giữ gìn nghề truyền thống của địa phương.

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phim tài liệu: Hà Giang điểm hẹn nơi cực Bắc

BHG - Hà Giang điểm hẹn nơi cực Bắc, bộ phim đã giới thiệu những hình ảnh đặc sắc về con người và mảnh đất vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Đặc biệt là các điểm du lịch đặc sắc trên Cao nguyên đá Đồng Văn như: Cột cờ Lũng Cú, Khu di tích Nhà Vương, Đỉnh Mã Phì Lèng... Cùng nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người vùng cao

06/03/2015
Phóng sự: Phiên chợ ngày Xuân

BHG - Hà Giang – mảnh đất nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hùng vĩ của những núi đá tai mèo mà còn hấp dẫn du khách bởi những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây thông qua những buổi chợ phiên. Đây là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao Hà Giang. Xuống chợ không chỉ để mua bán hàng hóa mà còn để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện tâm tình, uống với nhau một vài chén rượu ngô hay quây quần xung quanh chảo thắng cố nóng hổi…

06/03/2015