Họp ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "Con đường Hạnh Phúc"

15:44, 16/03/2015

BHG- Sáng 16.3, Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc” đã tiến hành phiên họp thứ 2 để nghe các ngành thành viên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các chuỗi sự kiện. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tính đến thời điểm hiện tại, các sở, ban, ngành thành viên ban chỉ đạo với chức năng nhiệm vụ được giao đã cơ bản thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị cho các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc”. Hoàn thành việc in, ấn và treo băng rôn, cờ phướn, cờ đuôi nheo tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, TP Hà Giang và 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc. Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh đã dành phần lớn thời lượng các chương trình để tuyên truyền về các hoạt động phục vụ lễ kỷ niệm; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc” và các sự kiện liên quan. UBND tỉnh tổ chức thành công buổi họp báo thông báo về các hoạt động của lễ kỷ niệm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc” và Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc tại Hà Nội với sự tham gia của gần 70 báo, Đài, tạp chí của Trung ương và địa phương tham dự. Các hoạt động như Giải chạy việt dã “Tiếp bước Thanh niên xung phong”, khai trương triển lãm trưng bày “Con đường hạnh phúc Xưa và Nay”, trưng bày tài liệu lưu trữ chuyên đề “Quá trình mở đường Hạnh phúc qua các tài liệu lưu trữ” cũng đã được tổ chức.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các ngành, thành viên ban chỉ đạo của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc”, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo. Trước mắt cần khẩn trương thực hiện tốt công tác đón tiếp các cựu Thanh niên xung phong đến từ các tỉnh. Hoàn tất chu đáo công tác lễ tân, đón tiếp, nơi ăn, chốn nghỉ và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt nội dung Công bố và trao giải cuộc thi tìm hiểu “Con đường Hạnh phúc xưa và nay” gắn với việc vinh danh truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho 13 cựu TNXP đã hy sinh khi tham gia mở tuyến đường, đảm bảo tính trang trọng, uy nghiêm, thể hiện rõ tấm lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước với các cựu thanh niên xung phong. Phối hợp tốt với các huyện, thành phố chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và hậu cần kỹ thuật phục vụ giải đua xe đạp tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất. Rà soát lại mọi công tác chuẩn bị, hậu cần, khánh tiết phục vụ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc” đảm bảo tính trang trọng, an toàn và tiết kiệm./.

Tuấn Quỳnh – Đình Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưng bày tài liệu Chuyên đề "Quá trình mở đường Hạnh phúc qua tài liệu lưu trữ"

BHG - Nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "đường Hạnh phúc", sáng 16.3, tại tiền sảnh Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, Chi cục Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ tổ chức Trưng bày tài liệu Chuyên đề "Quá trình mở Đường hạnh phúc qua tài liệu lưu trữ". 

16/03/2015
Về một con đường mang tên "Hạnh phúc"

BHG - Để có được con đường mang tên "Hạnh phúc" nối thị xã Hà Giang với 4 huyện vùng cao phía Bắc, 14 thanh niên xung phong đã vĩnh viễn nằm lạị trên cao nguyên đá. ..

13/03/2015
Sôi động Cuộc thi tìm hiểu "Con đường Hạnh phúc xưa và nay"

BHG- Nằm trong chuỗi các hoạt động tiến tới Kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc, vừa qua, Tỉnh đoàn phát động Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề "Con đường Hạnh phúc xưa và nay".

12/03/2015
Họp báo lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc-Hội thảo phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc-Tây Bắc

BHG- Chiều 12.3, tại Hà Nội, BCĐ Tây Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức họp báo về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc và Hội thảo phát triển KT-XH Hà Giang trong mối liên kết kinh tế vùng Đông Bắc - Tây Bắc. 

12/03/2015