Ghi hình 10 ca khúc về "Thanh niên xung phong mở con đường Hạnh phúc"

07:36, 19/03/2015

BHG- Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc, BTC Lễ kỷ niệm đã tổ chức ghi hình, in đĩa lưu niệm 10 ca khúc hát về “Thanh niên xung phong mở con đường Hạnh phúc”.

Các ca sĩ Đoàn nghệ thuật tỉnh biểu diễn ca khúc "Đường thanh niên con đường huyền thoại" tại đỉnh Mã Phì Lèng.
Các ca sĩ Đoàn nghệ thuật tỉnh biểu diễn ca khúc "Đường thanh niên con đường huyền thoại" tại đỉnh Mã Phì Lèng.

Sau khi phát động cuộc thi sáng tác các ca khúc về “Thanh niên xung phong mở con đường Hạnh phúc”, BTC Cuộc thi đã chấm và chọn được 9 ca khúc tiêu biểu, có giai điệu âm nhạc được thể hiện phong phú, sáng tạo, thể hiện rõ cuộc sống gian khổ của người dân vùng Cao nguyên đá khi chưa có con đường Hạnh phúc; diễn tả được quá khứ gian lao, oanh liệt và dũng cảm hi sinh của các thanh niên xung phong 8 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Nam Định, với hơn 2 triệu ngày, đêm gian khổ, lao động thủ công, dầm mưa, dãi nắng, đói khát, bệnh tật... của những thanh niên xung phong treo mình trên những vách đá dựng đứng, vực thẳm hiểm nguy để khoan núi, mở đường Hạnh phúc hôm nay. Các ca khúc tiêu biểu như “Hà Giang mãi tự hào” của tác giả Ngô Sĩ Tùng, “Đường thanh niên con đường huyền thoại” của tác giả Đinh Tiến Bình, “Khúc ca mở đường Hạnh phúc” của tác giả Lâm Tiến Mạnh...

Sau khi chọn 9 bài hát về “Thanh niên xung phong mở con đường Hạnh phúc”, BTC 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc chọn thêm 1 bài hát “Cung đường mùa Xuân” của tác giả Triệu Đức Thanh, tổ chức ghi hình tại các điểm du lịch tiêu biểu trên con đường Hạnh phúc như: Dốc Pắc Sum, Núi đôi Quản Bạ, Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong tại huyện Yên Minh, đèo Mã Pì Lèng... Hình ảnh về 10 ca khúc này được in thành đĩa DVD để BTC tặng các đại biểu, các TNXP về dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc diễn ra vào vào mai, 20.3.

LÊ LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sáng mãi đường Hạnh phúc: Kỳ III - Trang sử đá và ngọn đuốc sáng trên miền cực Bắc

BHG- "Trái đất làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường mà thôi". Đó là một câu nói mang tính triết lí của một nhà văn nước ngoài được tôi nêu trong bài viết "50 năm con đường Hạnh Phúc" đăng tải trên Báo Hà Giang năm 2009, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày khởi công con đường huyền thoại này. Và ở Cao nguyên đá Đồng Văn, để có con đường Hạnh phúc (ĐHP) là cả một kỳ công của triệu lượt thanh niên xung phong (TNXP) 8 tỉnh và đồng bào các dân tộc Hà Giang. 

19/03/2015
Khai mạc Giải đua xe đạp Hà Giang mở rộng lần thứ nhất

BHG- Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 con đường Hạnh Phúc, sáng ngày 18.3, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VHTT&DL), Công ty Cổ phần thương mại và hợp tác quốc tế Atravel tổ chức Lễ khai mạc Giải đua xe đạp Hà Giang mở rộng lần thứ nhất năm 2015. 

18/03/2015
Công bố Quyết định, trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ TNXP; trao KNC Vì sự nghiệp phát triển Hà Giang; trao giải Cuộc thi tìm hiểu về CĐHP

BHG- Tối 17.3, tại Hội trường lớn UBND tỉnh, BCĐ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc (CĐHP) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định, trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ TNXP; trao Kỷ niệm chương (KNC) Vì sự nghiệp phát triển Hà Giang và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về CĐHP. 

18/03/2015
Khánh thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong

BHG- Sáng 18.3, tại huyện Yên Minh, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tổ chức Lễ khánh thành nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong (TNXP). Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội cựu TNXP; lãnh đạo huyện Yên Minh cùng đông đảo bà con nhân dân trong huyện…

18/03/2015