Chủ động phòng, chống thiên tai "chìa khóa" giảm thiểu thiệt hại
BHG - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 đợt thiên tai với tổng thiệt hại gần 50 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, toàn tỉnh chỉ xảy ra 5 đợt thiên tai với tổng thiệt hại trên 15 tỷ đồng. Qua đó cho thấy, thiên tai luôn tiềm ẩn yếu tố khó lường và để lại hậu quả nghiêm trọng. Song, hiểm họa này có thể giảm thiểu khi công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân – Trưởng Phòng Quản lý thiên tai, Chi Cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh) Hà Đình Cường chia sẻ.
Lực lượng “4 tại chỗ” giúp gia đình chị Triệu Thị Liên (xã Việt Vinh, Bắc Quang) dựng nhà tạm. |
Với 10 đợt thiên tai (mưa lớn, dông lốc, mưa đá...) xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua để lại hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Tối 7.4, ông Triệu Chàn C, thôn Chu Thượng, xã Tân Lập (Bắc Quang) ngủ lại lán để tiện chăm sóc rừng Thảo quả. Nhưng rạng sáng 8.4, mưa kèm gió lốc làm cây gỗ lớn đổ trúng lán khiến ông C tử vong tại chỗ... Bên cạnh đó, các đợt thiên tai còn khiến 7 người của huyện Bắc Quang, Quang Bình bị thương do cây đổ hoặc tấm lợp Phi-brô xi-măng rơi trúng người. Thiên tai cũng khiến 6.023 nhà ở, 245 chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, hư hỏng; 13.052 m2 nhà lưới sản xuất rau màu bị sập, đổ; trên 720 ha cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; hàng nghìn ha ngô, đậu, rau màu, lúa, cam, chè, Thảo quả... bị thiệt hại. Trong đó, 259 tấn cam Sành của người dân 2 huyện Bắc Quang và Quang Bình chưa kịp thu hoạch bị rụng, gây thất thu hoàn toàn với thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng... Ngoài ra, thiên tai còn khiến không ít trường học bị sập, đổ, tốc mái hoàn toàn; đường dây điện 0,4Kv, 35Kv bị đứt; nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng sau mưa...
Từ những minh chứng trên cho thấy, hậu quả thiên tai để lại vô cùng lớn. Không những vậy, theo dự báo của cơ quan chuyên môn, trong năm 2019, tỉnh ta còn đối diện với nhiều rủi ro thiên tai, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan và khó lường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của nhân dân, như: Hạn hán, dông lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt cục bộ hoặc ảnh hưởng bởi sương muối, sương mù. Trong đó, hạn hán thường xuất hiện ở tất cả các vùng trong tỉnh (tập trung từ tháng 5 đến tháng 8) làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vật nuôi, người dân thiếu nước sinh hoạt. Hiện tượng dông lốc, mưa đá thường xảy ra ở địa bàn huyện Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân như sập nhà, tốc mái. Khu vực huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê thường bị ảnh hưởng của sạt lở đất, gây thiệt hại về người, nhà ở, vùi lấp hoa màu, tài sản...
Trước thực tế trên, để chủ động PCTT-TKCN; ứng phó kịp thời các loại thiên tai; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản; khắc phục khẩn trương, hiệu quả thiệt hại sau thiên tai; cấp ủy, chính quyền tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác này. Ngày 7.5 vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 143 về PCTT-TKCN trên địa bàn tỉnh năm 2019. Nội dung kế hoạch nhận định rõ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, cảnh báo rủi ro thiên tai, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả sau thiên tai... Trưởng Phòng Quản lý thiên tai Hà Đình Cường chia sẻ: Để kế hoạch này đi vào cuộc sống, trước hết, đó là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCTT-TKCN theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” theo nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả. Cùng với đó, các cấp, ngành tiếp tục nâng cao năng lực, tính chủ động trong xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất. Một trong những hoạt động không thể thiếu chính là tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân...
Từ thực tiễn trên, kỳ vọng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, hậu quả do thiên tai để lại luôn được giảm thiểu đến mức thấp nhất.
Bài, ảnh: THU PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc