Nhiều địa phương thiệt hại do mưa lớn kéo dài

19:05, 24/06/2018

BHG - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm 22 – 24.6, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản và hoa màu của nhân dân.

Mưa lớn khiến cho mực nước trên sông Lô dâng cao ngập tuyến đường Lý Thường Kiệt và nhiều nhà dân thuộc tổ 3, 4 phường Ngọc Hà, T.p Hà Giang.
 

 

 

 

Mưa lớn khiến cho mực nước trên sông Lô dâng cao ngập tuyến đường Lý Thường Kiệt và nhiều nhà dân thuộc tổ 3, 4 phường Ngọc Hà, T.p Hà Giang.
Mưa lớn khiến cho mực nước trên sông Lô dâng cao ngập tuyến đường Lý Thường Kiệt và nhiều nhà dân thuộc tổ 3, 4 phường Ngọc Hà, T.p Hà Giang. Ảnh: Văn Long

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, tính đến 15 giờ chiều 24.6, mưa lớn xuất hiện ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Lượng mưa đo được ở T.P Hà Giang 126mm, Hoàng Su Phì (trạm Thông Nguyên) 129mm, Bắc Quang 223mm, Đồng Văn 60mm, Bắc Mê 56mm. Mưa lớn đã làm sập nhà tại xã Lùng Tám (Quản Bạ) khiến 2 người chết, đó là bà Giàng Thị Mỷ, 41 tuổi và cháu Lò Thị Lầu, 5 tuổi (con gái bà Mỷ). Tại huyện Quang Bình, có 1 nhà bị sập hoàn toàn và 1 nhà bị nghiêng có nguy cơ đổ. Huyện Quản Bạ có 9 hộ nhà bị đổ tường, sạt lở; 15 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 4 nhà có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở tả luy; 63 hộ bị ngập úng nền, chân tường; khoảng 20 hộ có nguy cơ bị cô lập; 3 nhà bị hư hỏng chất lợp, tốc mái từ 10 – 30%. Tại T.P Hà Giang, có 444 bị ngập úng; 3 nhà có nguy cơ bị đổ bếp.

Đường Nguyễn Du thuộc phường Nguyễn Trãi bị chìm trong nước khiến người dân không thể đi lại.
Đường Nguyễn Du thuộc phường Nguyễn Trãi bị chìm trong nước khiến người dân không thể đi lại. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, mưa lớn làm 55,5 ha cây cối, hoa màu ở huyện quản Bạ và T.P Hà Giang bị ngập úng; 14 ha lúa, ngô ở Bắc Mê và T.P Hà Giang bị ngập úng; 4 lồng cá trên Sông Miện (địa phận T.P Hà Giang) phải di dời; 4 tạ thóc giống ở huyện Bắc Quang bị ngâp; 3 trường học bị đổ tường rào và một số đồ vật dụng, đồ dùng học tập của học sinh bị hỏng do thấm nước. Tuyến đường Quốc lộ 4C từ Km62 - Km67 bị vùi lấp đất, đá một số đoạn, gây ách tắc giao thông; đường Tỉnh lộ thuộc địa phận xã Lùng Tám (Quản Bạ) đang sạt lở nhiều địa điểm với khối lượng ước tính khoảng 3.500m3; 7 khu vực ở T.P Hà Giang bị ngập, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; tuyến đường Xín Cái – Sơn Vĩ  (Mèo Vạc) bị sạt 30m3 đất, đá; hư hỏng 1 công trình kênh mương dẫn nước; sạt lở kè bờ sông Miện ở xã Lùng Tám (Quản Bạ); 1 trụ sở thôn bị sập tưởng. Ước tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Tuyến đường QL4C Hà Giang đi Đồng Văn bị ngập trưa và chiều ngày 24.6
Tuyến đường QL4C Hà Giang đi Đồng Văn bị ngập trưa và chiều ngày 24.6. Ảnh: Văn Long

Ngay khi xảy ra mưa lớn, Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã thông báo tình hình mưa lũ đến Ban chỉ PCTT&TKCN các huyện, thành phố; thông báo đến Sở Công Thương yêu cầu các nhà máy thủy điện trên Sông Lô, Miện, Sông Chảy vận hành theo quy trình đã được phê duyệt. UBND các huyện, thành phố đã thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại; kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại trên địa bàn các huyện; tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời; thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "4 tại chỗ" để xử lý, khắc phục thiên tai...

Người dân ở tổ 2, phường Minh Khai di dời đồ đạc, phương tiện để tránh ngập úng
Người dân ở tổ 2, phường Minh Khai di dời đồ đạc, phương tiện để tránh ngập úng. Ảnh: PV

 

 

 

Các lực lượng “4 tại chỗ” huy động phương tiện giúp nhân dân di chuyển tài sản và hỗ trợ các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đến điểm thi tại địa bàn các phường Minh Khai, Ngọc Hà, Ngọc Đường.
Các lực lượng “4 tại chỗ” huy động phương tiện giúp nhân dân di chuyển tài sản và hỗ trợ các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đến điểm thi tại địa bàn các phường Minh Khai, Ngọc Hà, Ngọc Đường.  Ảnh: Văn Long

 KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quang Bình: Mưa lớn gây thiệt hại tài sản của nhân dân

BHG - Do ảnh hưởng của trận mưa lớn trên diện rộng vào đêm 24.6, đã gây thiệt hại về tài sản của một số hộ dân huyện Quang Bình. Theo báo cáo nhanh đến 14h chiều ngày 24.6, tại xã Xuân Minh mưa lũ đã làm sập nhà sàn của gia đình ông Đặng Văn Kiên, thôn Minh Sơn. Còn tại xã Tân Trịnh mưa lũ đã làm sạt lở đất vào nhà gia đình bà Lý Thị Ọt, thôn Tân Bình và vào gian nhà bếp của bà Vũ Thị Hồng Duyến, thôn Tân Tiến...

24/06/2018
Quản Bạ: 2 người chết và nhiều tài sản bị thiệt hại do mưa lũ

BHG - Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Quản Bạ, từ đêm ngày 22 đến 24.6, trên địa bàn huyện có mưa to, gió lốc đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Mưa lũ đã làm 2 người chết là mẹ con chị Giàng Thị Mỷ (41 tuổi) sinh năm 1977 và cháu Lù Thị Hầu (7 tuổi) sinh năm 2011 ở thôn Tùng Lùn, xã Lùng Tám, do lũ cuốn trôi. Làm sạt lở, đổ tường nhà 9 hộ ở xã Đông Hà, Lùng Tám; 15 nhà tại xã Lùng Tám bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; sạt lở taluy có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở 4 hộ tại xã Quản Bạ...

24/06/2018
Mực nước trên sông Lô có thể đạt đỉnh lũ vào tối nay

BHG - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên từ đêm qua và sáng nay (24.6) trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to; các hồ thủy điện phía thượng nguồn đồng loạt xả lũ với lưu lượng từ 1200m3/s đến 1300m3/s. Mực nước trên sông Lô tại TP Hà Giang đang lên nhanh. Mực nước lúc 15 giờ, ngày 24.6.2018 trên sông Lô tại Trạm thủy văn Hà Giang lên chậm là 102,79m, ở mức thấp hơn cấp báo động III là 0,21m...

24/06/2018
Mưa lớn gây sạt lở đất và ngập úng cục bộ trên địa bàn tỉnh

BHG - Đêm 23 và sáng 24.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với vùng xoáy thấp hoạt động mạnh trên khu vực vùng núi phía bắc, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, đến rất to, gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương.

24/06/2018