Họp Ban tổ chức cuộc thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

20:30, 19/08/2022

BHG - Chiều 19.8, Ban tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi lần thứ II về pháp luật phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tổ chức họp, thống nhất các nội dung liên quan đến cuộc thi. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì buổi họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận tại buổi họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận tại buổi họp.

Theo kế hoạch tổ chức thi cấp tỉnh, cuộc thi Báo cáo viên pháp luật giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống có các thí sinh dự thi là những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt giải ở cuộc thi cùng cấp tổ chức hoặc do cơ quan, đơn vị, địa phương chọn, cử tham gia dự thi. Thời gian cuộc thi được tổ chức trong tháng 10.2022. Cuộc thi được tổ chức thông qua hình thức sân khấu hóa. Nội dung thi bao gồm các kiến thức về pháp luật phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng.

Tại buổi họp, các thành viên ban tổ chức cuộc thi đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo kế hoạch tổ chức thi; phân công nhiệm vụ các thành viên; thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng; ban giám khảo, tổ thư ký giúp việc cho cuộc thi và các điều kiện cần thiết khác.

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật giỏi, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết số 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống  văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Do đó, các thành viên Ban tổ chức cuộc thi phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cơ quan thường trực là Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với cuộc thi.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

4 nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Biên phòng Việt Nam 2020 . Theo đó, người dân cần biết 04 nội dung cơ bản của Bộ đội Biên phòng như sau.

30/03/2021
Thành đoàn Hà Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

BHG - Nhằm đổi mới phương thức, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, chiều 28.12, Thành đoàn Hà Giang, Phòng Tư pháp TP Hà Giang phối hợp với Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức "Phiên tòa giả định".

29/12/2021
Hội nghị trực tuyến tập huấn một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
BHG - Ngày 23.6, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý Nhà nước về BVMT đối với cấp huyện, cấp xã.
24/06/2022
Hoàng Su Phì đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân biên giới
BHG - Ngày 20.1, Phòng Tư pháp huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Máy tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Bản Máy.
24/01/2022