Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

18:00, 16/05/2023

BHG - Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xã Phố Cáo (Đồng Văn) đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Xã Phố Cáo cũng trở thành điểm sáng thực hiện phong trào này ở huyện vùng cao Đồng Văn.

Công an xã Phố Cáo (Đồng Văn) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công an xã Phố Cáo (Đồng Văn) tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phố Cáo là xã biên giới, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, với trên 90% là đồng bào dân tộc Mông. Toàn xã có 18 thôn, trong đó có 3 thôn giáp biên.Trước đây, xã Phố Cáo là địa bàn luôn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhất là các vấn đề như: Tình hình tôn giáo, nạn trộm cắp vặt, mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Nhằm chấn chỉnh tình hình trên, chính quyền xã đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó chú trọng đến việc xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy tối đa sức mạnh từ nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn dân cư.

Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phong trào, xác định xây dựng phong trào là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Lực lượng Công an xã chính quy đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề, khu vực trọng điểm cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác đảm bảo ANTT phù hợp với tình hình địa bàn. Trong đó, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phát động thực hiện phong trào đến đông đảo tầng lớp nhân dân.

Xác định công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và tích cực tham gia phong trào là việc làm thiết thực, hàng năm, lực lượng Công an xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào thông qua nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống truyền thanh của xã, các cuộc họp thôn... đã đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong năm 2022, Công an xã Phố Cáo phối hợp tuyên truyền được 40 buổi, với trên 2.000 lượt người nghe. Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua, bán người… Đặc biệt, tham mưu cho chính quyền xã thành lập lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở và lực lượng dân phòng trên địa bàn thôn; hướng dẫn các cơ sở thực hiện và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. Tuyên truyền, tổ chức cho gần 1.400 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, đốt pháo nổ. Qua đó đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn những nảy sinh mâu thuẫn và các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, xây dựng, duy trì 18 tổ tự quản về ANTT tại 18 thôn với 107 thành viên; 18 tổ dân vận khéo với 115 thành viên, 1 thôn tham gia quản lý đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn những nảy sinh mâu thuẫn và các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Trưởng Công an xã Phố Cáo cho biết: Với vai trò lực lượng nòng cốt, thời gian qua, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, từ đó góp phần giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo điều kiện để phát triển KT-XH tại địa phương. Thời gian tới, Công an xã Phố Cáo sẽ tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào. Tiếp tục rà soát địa bàn, đánh giá tình hình ANTT, chủ động công tác nắm địa bàn, tình hình nhân dân, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT ngay tại địa bàn. Đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Đồng chí Giàng Mí Say, Chủ tịch UBND xã Phố Cáo cho biết: Xã Phố Cáo là một trong những địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đó cũng nhờ sự tham mưu tốt của lực lượng Công an xã cho Đảng ủy, UBND xã, từ đó phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn ANTT tại địa phương. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH; từng bước tạo được lòng tin trong nhân dân, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5
BHG - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 – 1.5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.
27/04/2023
Quán triệt Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ
BHG - Sáng 27.4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, có các đồng chí: Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số huyện, thành phố dự hội nghị.
27/04/2023
Bắt đối tượng vận chuyển rắn hổ mang chúa có khối lượng trên 5 kg
BHG - Tối ngày 25.4, Công an huyện Mèo Vạc bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1994, trú tại tổ 8, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh về hành vi vận chuyển cá thể rắn có khối lượng 5,5 kg.
26/04/2023
Nhiều giải pháp ngăn chặn vi phạm kỷ luật, pháp luật
BHG - Thực hiện kế hoạch của Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”, các đơn vị BĐBP Hà Giang đã triển khai nghiêm túc đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CBCS), trong đó có nhiều hiến kế, giải pháp khả thi, hiệu quả và có ý nghĩa thực tế có thể triển khai, nhân rộng trong thời gian tới.
26/04/2023