Mèo Vạc quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

18:41, 28/03/2022

BHG - Với quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, huyện Mèo Vạc tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện các đề án của chương trình quốc gia phòng, chống ma túy.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Niêm Sơn.
Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Niêm Sơn.

Nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn ma túy, huyện Mèo Vạc luôn quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, thành viên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết cho các tầng lớp nhân dân tại các buổi chợ phiên, thôn, tổ dân phố và các đơn vị trường học được 118 buổi, với khoảng 12.800 lượt người tham gia; nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại và cách nhận biết, phòng tránh ma túy lồng ghép với tuyên truyền pháp luật nói chung.

Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện được quan tâm chỉ đạo và có chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn; lực lượng Công an huyện trực tiếp tham mưu, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, hồ sơ giáo dục tại địa phương cũng như hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Các cơ quan, ban, ngành, nòng cốt là lực lượng Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác phối hợp, theo dõi, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện và sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Việc tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, hạn chế, đấu tranh, trấn áp đã từng bước làm giảm nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm nói chung cũng như tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng. Trong năm 2021, lực lượng Công an huyện chủ động phát hiện, bắt giữ 8 vụ/12 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 4,89 g heroine và 275,29 g thuốc phiện; vận động 16 người nghiện tham gia điều trị methadone; lập mới 4 hồ sơ cai nghiện tại xã, phường, thị trấn, 2 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, 2 hồ sơ cai nghiện tại gia đình... Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ nên không có trường hợp nào bị đối tượng chống trả quyết liệt, không có cán bộ, chiến sỹ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các vụ án về ma túy luôn được các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương phối hợp điều tra, giải quyết, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo giải quyết đúng thời hạn 100% tố giác, tin báo, vụ án về ma túy.

Thời gian tới, huyện Mèo Vạc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm nói chung cũng như tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh trật tự, tổ tự quản, các mô hình phòng, chống tội phạm tại cơ sở. Tổ chức có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy gắn với quản lý và tạo việc làm sau cai nghiện; nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin, tài liệu liên quan tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm” để động viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm...

Bài, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh tội phạm dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
BHG - Ngày 24.3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.
25/03/2022
Yên Minh phát hiện trên 1.000 cây thuốc phiện tại xã Mậu Long
BHG - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi trồng trái phép cây thuốc phiện tại xã Mậu Long. 
25/02/2022
Công an Đồng Văn phát hiện, thu giữ hơn 600 cây thuốc phiện trồng tại nhà dân
BHG - Vào lúc 16 giờ ngày 23.2, qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Đồng Văn đã phát hiện tại khu ruộng của ông Vi Văn Học, sinh năm 1978, trú tại tổ 6, thị trấn Đồng Văn có trồng nhiều cây nghi là cây thuốc phiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 668 cây, trong đó có một số cây đang trong giai đoạn ra hoa. Hiện Công an huyện Đồng Văn đã tiến hành lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
24/02/2022
Tăng cường quản lý mua, bán, sử dụng thuốc điều trị Covid – 19
BHG - Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ phát sinh ca mắc trung bình là 2.100 ca/ngày. Do đó, kéo theo nhu cầu sử dụng thuốc phòng, điều trị Covid – 19 tăng cao, đặt ra yêu cầu đối với ngành chức năng trong quản lý việc mua, bán và sử dụng thuốc hiệu quả, đúng quy định.
23/03/2022